Quảng Bình: Lũ rút, tất bật dọn trường đón học sinh

| Xã hội

GiadinhNet - Đến ngày 21/10, mưa tại Quảng Bình đã giảm, lũ tại một số địa phương thuộc tỉnh này cũng đã rút. Nhằm sớm đón học sinh trở lại trường, công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả do lũ được nhanh chóng triển khai.

Tại các trường học vùng ngập lũ, sau khi lũ rút để lại cơ man là bùn đất, rác thải. Một số trang thiết bị học tập bị hư hỏng, bùn đất phủ đầy bàn ghế, dụng cụ học tập.

Quảng Bình: Lũ rút, tất bật dọn trường đón học sinh - Ảnh 2.

Nhiều trang thiết bị của các trường bị ngập, hư hỏng do lũ.

Tại huyện Quảng Trạch, trận lũ vừa qua đã khiến 13 trường học bị ngập sâu, nhiều thiết bị trường học bị hư hỏng, ước tính tổng thiệt hại của các trường gần 7 tỷ đồng.

Ghi nhận tại Trường THCS Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, nơi bị nước lũ bủa vây với mức nước trung bình hơn 2m. Trong sáng ngày 21/10, hàng chục giáo viên, phụ huynh, học sinh đã tập trung đến trường để vệ sinh trường lớp sau lũ. Với lượng bùn, rác thải đọng lại lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn và phải thực hiện trong nhiều ngày mới có thể hoàn thành.

Quảng Bình: Lũ rút, tất bật dọn trường đón học sinh - Ảnh 3.
Quảng Bình: Lũ rút, tất bật dọn trường đón học sinh - Ảnh 4.

Thầy, trò, phụ huynh cùng nhau dọn dẹp bùn, rác thải trường học để sớm trở lại học tập.

"Nước lũ vừa rút là các thầy cô tự gọi nhau đến trường quét dọn bùn đất, múc nước dội sạch sẽ. Việc nhà thì để đó rồi dọn sau, chứ trường cần sạch sẽ trước, dù công việc bộn bề nhưng anh em động viên nhau gắng làm cho xong để đón các em học sinh trở lại học. Tuy nhiên, bùn đất đã bám chặt từng ngõ ngách, khuôn viên, tường nhà, bàn ghế... nên việc dọn dẹp rất vất vả, khó khăn", thầy Hoàng Quốc Nga, Hiệu trưởng trường THCS Phù Hóa cho biết.

Tại trường Mầm non xã Quảng Thanh, sau lũ tình trạng cũng không khá hơn, mọi thứ cũng ngổn ngang, nhiều tài liệu, sách vở và thiết bị dạy học bị hư hỏng, bám đầy bùn bẩn. Sân trường bùn non đặc quánh, dày hơn 30cm.

"Lũ đã khiến nhiều máy móc, thiết bị, tài liệu nhà trường bị hư hỏng, bàn ghế, đồ dùng cho trẻ dù đã kê cao nhưng bị lũ ngâm dính đầy bùn đất. Sáng nay, các giáo viên, phụ huynh đã đến để dọn dẹp. Chúng tôi cũng đang nỗ lực khắc phục để sớm đón trẻ trở lại", cô Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thanh chia sẻ.

Quảng Bình: Lũ rút, tất bật dọn trường đón học sinh - Ảnh 5.

Dù nhà cửa còn đang ngổn ngang sau lũ nhưng giáo viên, phụ huynh vẫn gác lại để tới vệ sinh trường học.

Còn tại huyện Bố Trạch, trong ngày 21/10, thầy trò Trường THPT Nguyễn Trãi với sự giúp đỡ của lực lượng bộ đội, đoàn viên, thanh niên cũng đang nỗ lực để lau dọn trường lớp, đẩy bùn non ra ngoài.

Cùng với đó, nhiều trường học tại Quảng Bình dù đang ngập trong nước nhưng cũng đang từng bước lau dọn với phương châm "nước ra đến đâu, vệ sinh đến đó".

Quảng Bình: Lũ rút, tất bật dọn trường đón học sinh - Ảnh 6.

Các lực lượng chức năng cũng tham gia hỗ trợ nhà trường dọn dẹp sau lũ.

Trước mắt các trường thực hiện lau chùi bàn ghế, đồ dùng các lớp học. Khi lũ rút hết sẽ dọn bùn đất tại sân trường, làm vệ sinh khuôn viên toàn trường để sớm đón học sinh trở lại.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.