Quảng Bình: Ngăn chặn sốt xuất huyết phát tán từ bản Dốc Mây

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 13/4, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng nhiều đơn vị thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn ký sinh trùng sốt rét lây lan tại bản Dốc Mây.

Theo đó, tiếp nhận thông tin về trường hợp bệnh nhân Hồ Văn Nghỉ (10 tuổi) trú tại bản Dốc Mây, xã Trường Sơn dương tính với ký sinh trùng nội địa P.falciparum (gây sốt rét), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh, Đồn biên phòng Làng Mô đã cử đoàn cán bộ phòng chống dịch trực tiếp vào bản Dốc Mây điều tra, giám sát ca bệnh và tình hình sốt rét.

Quảng Bình: Ngăn chặn sốt xuất huyết phát tán từ bản Dốc Mây - Ảnh 1.

Đoàn cấp phát thuốc cho người dân

Được biết, bản Dốc Mây, xã Trường Sơn nằm cách khu vực trung tâm xã khoảng 20 km đường rừng, giao thông đi lại khó khăn. Bản có 21 hộ dân với 101 nhân khẩu, 100% hộ dân là người dân tộc Vân Kiều, các hộ này đều thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi có mặt tại bản, đoàn công tác đã triển khai thu thập thông tin, triển khai khám, cấp phát thuốc và xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt rét cho các thành viên trong hộ gia đình bệnh nhân Hồ Văn Nghỉ và bà con trong bản.

Cùng với đó, đoàn tiến hành phun hóa chất diệt muỗi phòng chống sốt rét toàn bản Dốc Mây nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.