Quảng Ninh: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số, trung tâm Y tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số năm 2022.

Quảng Ninh: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Từ ngày 26-28/10/2022, Trung tâm Y tế Vân Đồn đã phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã Hạ Long, Đông Xá và thị trấn Cái Rồng.

Tham gia buổi tập huấn có hơn 150 thành viên gồm Ban chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cộng tác viên dân số, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại 03 xã/thị trấnHạ Long, Đông Xá và Cái Rồng.

Liên quan công tác tập huấn, bà Tạ Thị Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các nội dung của đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số năm 2022. Đồng thời cũng đã khái quát thông tin chính sách về Dân số - KHHGĐ như: Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khoá XI...

Tại sự kiện, các học viên đã được hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng truyền thông trực tiếp trong tuyên truyền phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại công đồng.

Với sự tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ của các thành viên Ban Chủ nhiệm, các hội viên câu lạc bộ tảo hôn và hôn nhân cận huyết, cộng tác viên dân số, đoàn viên thanh niên tại buổi tập huấn đã phát hiện ra nhiều cách làm hay, mô hình tốt trong công tác truyền thông phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết, để từ đó có thể nhân rộng ra các xã có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết cao trên địa bàn.

 Thế Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.