Con trăn này là trăn cái có chiều dài 2,3m, trọng lượng 6,7kg, đường kính thân lớn nhất khoảng 23cm. Con trăn có tên Việt Nam là trăn cộc, tên khoa học là Python Curtus thuộc nhóm 2B thuộc loài động vật nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 32 của Chính phủ.
|
Trăn Python Curtus thuộc nhóm 2B thuộc loài động vật nguy cấp quý hiếm (Ảnh: Hoàng Phương) |
Con trăn này do ông Lê Văn Thuẫn, trú tại khu 2 thị trấn Cô Tô bắt được vào ngày 16/1/2014 trong khi đi làm công trình tại quê nhà ở xã Bình Xuân, Thụy Xuân, Thái Bình. Ông Thuẫn cho biết, đã có nhiều người trả giá cao để mua lại con trăn này nhưng ông biết được đây là loại động vật quý hiếm nên đã tự nguyện mang ra địa phương giao nộp do tại quê nhà không có rừng cho trăn sinh sống.
|
Thả trăn về với tự nhiên (Ảnh: Hoàng Phương) |
Trước đó, vào ngày 25/3, tại TP Hạ Long, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 2 con mèo rừng thuộc nhóm IB (nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại) cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bái Tử Long để thả về tự nhiên
|
2 con mèo rừng thuộc nhóm IB (Ảnh: Tuấn Hương) |
2 con mèo rừng này được Đội Kiểm lâm cơ động - Phòng chống cháy rừng số 1 và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CA tỉnh Quảng Ninh) thu giữ tại nhà ông Lê Đại Sen (trú tại khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) vào ngày 21/3.
Minh Hải