BS Trần Quốc Dính, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ Quảng Trị cho biết, sau 3 năm thực hiện Chương trình hành động công tác DSGĐTE giai đoạn 2006 - 2010, số làng, bản của Quảng Trị không có người sinh con thứ 3 đã tăng từ 260 làng, bản (năm 2005) lên 330 làng, bản. Đặc biệt, có làng Tân Ninh (xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh) 15 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên và nhiều thôn, làng ở xã Hải Ba (huyện Hải Lăng) cũng nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3.
|
|
|
Tư vấn chăm sóc SKSS cho phụ nữ ở Quảng Trị (Ảnh: Văn Cháp). |
Có được thành tích trên, trước hết là nhờ sự quan tâm của UBND tỉnh và các cấp uỷ, chính quyền tới công tác DS - KHHGĐ, sự phối kết hợp giữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành y tế và Chi cục DS –KHHGĐ thường xuyên cung cấp các dịch vụ y tế tới các làng, bản. Trong thời gian thực hiện Chương trình hành động 2006-2010 vừa qua, đã có 75% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh con đã thực hiện các biện pháp tránh thai. Hàng năm, Quảng Trị đều tổ chức rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng những cán bộ, cộng tác viên đã làm tốt công tác DS - KHHGĐ.
Ông Dính cũng cho hay, đến cuối năm 2008, dân số Quảng Trị vào khoảng 640.000 người. Nếu giữ vững đà này, đến năm 2010, quy mô dân số của Quảng Trị sẽ đạt khoảng 655.000 người, thấp hơn mục tiêu đề ra khoảng 10.000 người. Năm 2009, Quảng Trị phấn đấu đưa số các làng, bản không có người sinh con thứ 3 tăng lên con số 348. Đồng thời, kết hợp với bộ đội biên phòng tích cực tăng cường đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục, chuyển đổi hành vi, đưa việc tuyên truyền, vận động DS-KHHGĐ tới các đối tượng ở vùng núi, vùng biển còn có mức sinh cao.
Diệu Ngát