Quảng Trị: Phòng, chống bệnh do virus Zika xâm nhập tại các cửa khẩu quốc tế
GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lay, với một lượng lớn du khách nước ngoài qua lại. Từ đầu năm 2016, trước tình hình dịch bệnh do virus Zika đang lây lan nhanh tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bệnh do virus Zika xâm nhập, tại các cửa khẩu quốc tế trên, nhất là khi nước bạn Lào đã phát hiện trường hợp nhiễm bệnh do virus Zika.
Tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, trong những ngày này, bình quân mỗi ngày có hơn 180 lượt người nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Theo đó, các cơ quan liên quan tại cửa khẩu đã tổ chức trực 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bệnh do virus Zika xâm nhập.
Cô Maria Ilorencia, du khách người Argentina, nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết: Là người đã đi du lịch qua nhiều nước Đông Nam Á, nhưng cô ít thấy triển khai công tác kiểm tra sức khỏe. Riêng tại Việt Nam, công tác này được tiến hành khá kỹ, làm cho cô cảm thấy an tâm hơn. Việc kiểm tra này rất tốt cho sức khỏe của cô và các hành khách du lịch khác.
Bên cạnh việc kiểm tra người nhập cảnh vào nội địa Việt Nam, công tác khử trùng, diệt khuẩn các loại phương tiện vận chuyển hành khách qua cửa khẩu cũng được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang trong thời kỳ xây dựng, các thiết bị y tế còn thiếu thốn, chưa có hệ thống cách ly. Do đó, các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác kiểm dịch.
Bác sỹ Võ Thành Phong, Quyền Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch y tế Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết: Hiện nay, lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu rất khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn. Máy đo thân nhiệt từ xa không có luồng đặt để giám sát được. Lực lượng làm nhiệm vụ chủ yếu đo thân nhiệt bằng tay và đo thân nhiệt kẹp nách, nên hạn chế việc giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu.
Từ đầu năm đến nay, tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay tỉnh Quảng Trị đã có gần 22 ngàn lượt người nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, du khách nước ngoài gần 1 ngàn lượt. Công tác kiểm tra, ngăn ngừa, phòng bệnh do virus Zika xâm nhập tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang được các ngành chức năng phối hợp một cách đồng bộ.
Để phòng, chống tốt hơn nữa dịch bệnh nói chung và dịch bệnh do virus Zika nói riêng, Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang rất cần được các bộ, ngành chức năng quan tâm đầu tư hơn nữa các trang, thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh.
Trần Tĩnh/Báo Gia đình & Xã hội
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.