Quên trả tiền "thêm giờ", bị nhân viên đâm chết
Thấy ông chủ không đả động gì đến món tiền "ngoài giờ" trong khi chuẩn bị về quê, Tuân dùng dao sát hại chủ để trả thù.
Đứng thu mình trước vành móng ngựa, kẻ giết người luôn cúi gằm mặt trước lời cáo buộc của công tố viên. Tới dự phiên tòa chỉ có gia đình bị hại, còn phần ghế dành cho người nhà bị cáo không có bóng dáng ai.
![]() |
| Mọi ân hận của Tuân đều quá muộn màng. |
Học hết THPT, Tuân ở nhà đến tháng 3/2007 thì vào TP HCM tìm việc làm. Được anh Phú nhận vào làm tại cửa hàng sắt ở quận Thủ Đức, chỉ một thời gian ngắn sau, Tuân trở thành thợ sắt chính với mức lương một triệu đồng mỗi tháng, trừ chi phí ăn ở, nếu làm thêm sẽ được trả 6.000 đồng một giờ.
Thời gian đầu, quan hệ giữa anh Phú và Tuân diễn ra suôn sẻ, nhưng sau thấy Tuân thường xin ứng trước lương, anh Phú tỏ ra không hài lòng. Mối bất hòa giữa hai người càng nảy sinh khi thời gian sau đó, anh Phú hay chậm trả lương cho nhân viên.
Thấy cuộc sống nơi đất khách không dễ dàng, Tuân tính chuyện về quê. Nghe Tuân đề nghị thanh toán tiền công để nghỉ việc về quê, anh Phú đưa cho "nhân viên" một triệu đồng tiền lương nhưng lại không đả động tới tiền tăng ca.
Cho rằng chủ bắt chẹt mình, sáng ngày 29/9/2007, Tuân đi mua đồ ăn sáng cùng với một con dao rồi mang về nhà trọ. Trên đường đi, thấy anh Phú đang chạy xe về phía cửa hàng, Tuân liền gọi lại rồi đâm hai nhát vào lưng "ông chủ". Do vết thương đúng chỗ hiểm nên nạn nhân tử vong, Tuân vội thu dọn quần áo chạy trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.
Suốt phần thẩm vấn, kẻ giết người gần như đuối sức, từng tiếng “dạ, không” và những cái gật đầu, lắc đầu khẽ. Được nói lời sau cùng, Tuân thành thực: "Bị cáo biết giết người là tội ác không ai chấp nhận, chính bị cáo đã cướp đi sinh mạng người khác, gieo rắc đau thương cho gia đình nạn nhân, gia đình bị cáo cũng vô cùng điêu đứng nhưng cúi xin người thân của bị hại hãy rộng lòng tha thứ…". Tuân ngoái đầu lại phía sau khán phòng nhắc lại lời xin lỗi rồi cúi đầu xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Thông báo
