Quốc hội thảo luận về Luật Báo chí sửa đổi: Quy định để phát triển chứ không bó buộc
Giadinhnet - Phát biểu về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, cần quy định để tạo điều kiện cho báo chí phát triển chứ không bó buộc. Sửa đổi Luật Báo chí trong đó có phần về quy định về tự do ngôn luận là một trong những nội dung được đông đảo người dân quan tâm.
Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi gồm 6 chương với 60 điều. Có 31 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành.
Việc sửa đổi này nhằm cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013 về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật.
Tạo lập khung pháp lý phù hợp để sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí, tạo điều kiện cho báo chí phát triển lành mạnh, hiệu quả và đúng định hướng.
Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng Quốc hội cho rằng, một loại hình báo chí cho ra đời rất nhiều ấn phẩm. Ví dụ như báo in thì có tờ thường nhật, cuối tuần, số đặc biệt, chuyên san... nên chúng ta cần phải có Luật Báo chí sửa đổi để điều chỉnh các lĩnh vực đó.
Luật Báo chí sửa đổi được đông đảo người dân quan tâm. (Ảnh C.Minh)
Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh: "Trong luật này phải làm sao tạo điều kiện được cho báo chí thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình.
Đặc biệt là vai trò định hướng dư luận, định hướng xã hội. Nếu chúng ta quy định để hoạt động báo chí bị bó chặt, trong lúc truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ thì chắc chắn vai trò của báo chí sẽ không được phát huy".
Điểm mới của dự thảo Luật so với Luật hiện hành là bổ sung thêm một chương quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí theo tinh thần Hiến pháp 2013.
Mở rộng và quy định cụ thể đối tượng được thành lập cơ quan báo chí; quan tâm đến kinh tế báo chí; thừa nhận và cụ thể hóa phạm vi, lĩnh vực và nội dung liên kết trong tất cả các loại hình báo chí; bổ sung một số quy định mới về tổ chức báo chí. Các quy định để quản lý loại hình báo điện tử cũng được nhiều đại biểu quan tâm góp ý.
Một số nội dung còn có ý kiến khác được các đại biểu tập trung góp ý như: phạm vi điều chỉnh của Luật; quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí.
Quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí; những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; đối tượng được thành lập cơ quan báo chí; báo điện tử và trang thông tin điện tử.
Hôm nay (4/11), ngoài bàn về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Chính phủ trình dự án Luật đấu giá tài sản.
Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thống kê (sửa đổi) và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ chương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội