Quyền và trách nhiệm

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp đã cận kề, là ngày hội toàn dân, là lúc người dân thực hiện quyền lựa chọn những đại biểu đại diện cho mình, vậy nên, với ai cũng rất quan trọng, thiêng liêng.

Chọn ai đó đại diện cho mình là một việc làm quan trọng và cần trách nhiệm. Bởi nếu chọn sai thì quyền lợi của chính người lựa chọn sẽ không được đảm bảo. Do vậy, mỗi chúng ta hãy sử dụng quyền của mình khi cầm phiếu bầu ai đó.

Ngay ở cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản nhất của bầu cử, ứng cử. Người diễn giải rất đơn giản thế này: Hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử; Hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử…Khi nhân dân và ủy ban hành chính các cấp đề nghị Người không cần ứng cử mà được suy tôn vĩnh viên là Chủ tịch nước, Người nói: Tôi là công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên tôi không thể vượt qua thể lệ của cuộc Tổng tuyển cử đã định...

Tinh thần và nguyên tắc ấy đã tồn tại từ đó đến nay!

Nhờ vào việc chọn được những người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước nên dù có những lúc gặp sóng to, gió cả, nhưng chúng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng gặt hái được nhiều thành công.

Mỗi lá phiếu trong tay người dân đều có tầm vô cùng quan trọng, quyết định tương lai, vận mệnh đất nước, dân tộc. Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta cầm lá phiếu bỏ xuống rồi ngay lập tức quên mất mình vừa bầu ai, bỏ ai. Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta đọc danh sách người ứng cử niêm yết tại điểm bỏ phiếu mà chỉ xem mỗi cái ảnh thẻ…Sẽ thật đáng tiếc nếu nhưng chúng ta có quyền mà không dùng nó để làm lợi cho chính chúng ta và cho cộng đồng.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.