Rà soát thị trường để tính giá các mặt hàng thiết yếu

GiadinhNet - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8078/BTC-QLG, yêu cầu các Sở Tài chính phối hợp với cơ quan quản lý kiểm tra, rà soát, tính toán chi phí sản xuất để xây dựng giá bán hàng hóa các mặt hàng thiết yếu nhất là giá sữa, giá thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón…; dịch vụ như cước vận tải…

phù hợp với mặt bằng giá thị trường, có tính đến yếu tố giảm giá xăng dầu, gas và các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước về giảm, gia hạn, miễn các loại thuế được quy định tại NQ số 13/2012/NQ-CP. Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của biến động giá yếu tố đầu vào, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Kỳ Anh

Các doanh nghiệp báo lỗ lên tới 40.000 tỷ đồng. Ngày 26/6, Tổng cục Thuế cho biết, theo khảo sát trên hơn 256.000 tờ khai của doanh nghiệp (trong tổng số 446.000 doanh nghiệp) tại quý I/2012 cho thấy 70% trong số này báo không có lãi và tổng số lỗ lên tới 40.000 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Bùi Văn Nam cho biết thêm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, theo khảo sát là 7,5 triệu tỷ đồng, nhưng tổng chi phí cũng lên tới 7,2 triệu tỷ đồng. Số liệu này đã được Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính và góp phần giúp cơ quan quản lý có đánh giá chính xác về tình hình doanh nghiệp hiện nay.   
 
Kỳ An
 
TP HCM đề nghị quản thuê bao trả trước như thuê bao trả sau. UBND TP HCM chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo văn bản của UBND thành phố kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nhanh chóng kết nối dữ liệu thuê bao di động trả trước. Đồng thời thành phố cũng kiến nghị Bộ cho quản lý thuê bao di động trả trước tương tự quản lý thuê bao di động trả sau. Mặt khác, Sở Thông tin và Truyền thông được yêu cầu lập kế hoạch kiểm tra các đại lý kinh doanh điện thoại về quy định đăng ký thuê bao di động trả trước, xử lý nghiêm các trường hợp sai quy định. 
 
T.An

NHNN yêu cầu chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng. Ngày 25/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 3854 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng. Cụ thể, NHNN yêu cầu các TCTD chỉ phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng với khối lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Đảm bảo việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng chấm dứt vào ngày 25/11/2012. TCTD có trách nhiệm báo cáo trước cho Vụ Quản lý ngoại hối khi có nhu cầu phát hành chứng chỉ vàng. Việc tuân thủ thời hạn chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vốn bằng vàng sẽ là một trong những cơ sở để xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.   
 
Đ.Kiên
Áp thuế VAT 10% với dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn số 2126/TCT-DNL hướng dẫn Cục Thuế Hà Nội về việc thực hiện thuế VAT đối với dịch vụ viễn thông quốc tế. Theo đó, việc áp thuế VAT với cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế của thuê bao dịch vụ viễn thông của mạng Việt Nam khi thực hiện tại nước ngoài sẽ là: Phần cước dịch vụ chia cho doanh nghiệp nước ngoài không phải kê khai tính nộp thuế VAT. Còn phần cước dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông trong nước nhận được sau khi trừ phần chia cho doanh nghiệp nước ngoài phải kê khai nộp thuế VAT với mức thuế suất 10%. 
 
B.Thanh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.