Rét đậm ở các tỉnh phía Bắc: Trẻ em, người già đua nhau nhập viện
GiadinhNet - Mặc dù trời lạnh và là ngày cuối tuần nhưng tại Khoa khám bệnh của BV Nhi TƯ, rất đông phụ huynh cho con đi khám.
![]() |
|
Bệnh nhi đến khám tai mũi họng tại BV Nhi TƯ. Ảnh: Chí Cường. |
Hà Nội buổi sáng mấy ngày nay nhiệt độ xuống 11 độ C. Mặc dù trời lạnh và là ngày cuối tuần nhưng tại Khoa khám bệnh của BV Nhi TƯ, rất đông phụ huynh cho con đi khám. Chị Nguyễn Thu Hải (ngụ tại đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội) bế con trai là Trần Nam Anh 2 tuổi đến bệnh viện trong tình trạng sốt li bì. Chị cho biết, mấy hôm trời trở lạnh, cháu bị nghẹt mũi, thở khò khè, kèm theo ho và sốt nên chị cho con đi khám. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm đường hô hấp trên nên kê đơn thuốc gia đình tự về điều trị.
Trẻ em bị tiêu chảy do Rota virus cũng tăng mạnh. Chị Lê Thị Thương (ở Lạng Giang, Bắc Giang) cũng lặn lội đưa con gái mới 18 tháng tuổi lên BV Nhi TƯ để điều trị do bị tiêu chảy. Chị cho biết, cháu bị nôn nhiều, đi ngoài liên tục, người lả đi rất nhanh nên phải bắt xe đưa lên Hà Nội gấp.
Theo BS Phú Nhuận, thời tiết lạnh là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn xâm nhập gây bệnh đối với trẻ em, trong đó nhiều nhất là hô hấp, tiêu chảy và viêm màng não. Ở thể nhẹ, bệnh nhân chỉ bị viêm hô hấp trên với các triệu chứng như sổ mũi, nghẹt mũi, ho, viêm amidan có thể điều trị ngoại trú. Các trường hợp nặng dẫn đến viêm hô hấp dưới như viêm phế quản, viêm phổi, viêm thanh khí phế quản thì cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt vì bệnh diễn tiến nặng có thể gây tử vong.
Để phát hiện sớm tình trạng viêm phổi, các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo cha mẹ cần lưu tâm đến nhịp thở của trẻ, kịp thời đưa trẻ tới cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Nhịp thở càng nhanh càng biểu hiện rõ bệnh. Khi thời tiết rét đậm, rét hại, các phụ huynh nên mặc ấm cho trẻ, tắm cho trẻ nước ấm và tránh gió. “Đối với trẻ bị tiêu chảy, nên cho đi khám để biết nguyên nhân, không tự mua thuốc điều trị. Ngoài ra cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp”, BS Cấn Phú Nhuận cho biết.
Người già đột quỵ
BS Nguyễn Trung Anh – BV Lão khoa TƯ cho biết, trời lạnh cũng là một yếu tố tác động xấu đến sức khỏe người cao tuổi. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân cao tuổi nhập viện với các bệnh chủ yếu là viêm đường hô hấp, huyết áp, tim mạch, đột quỵ não. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh tương đối nặng.
Theo BS Trung Anh, nhiều bệnh nhân bị viêm họng mạn tính và viêm mũi mạn tính. Khi thời tiết thay đổi là tái phát trở lại. Những người có bệnh mạn tính như hen suyễn, bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính vào mùa lạnh rất dễ tái phát, xuất hiện biến chứng. Đặc biệt, những người nghiện hút thuốc lá, thuốc lào hoặc ảnh hưởng bởi khói thuốc sẽ làm tổn thương các nhu mô phổi, tăng nguy cơ bội nhiễm.
Ngoài ra, trời rét nhiều người già đốt củi, đốt than, bếp dầu để sưởi hoặc sống trong môi trường ô nhiễm, nhà cửa không thông thoáng cũng là những yếu tố mắc các bệnh đường hô hấp. Một số bệnh mạn tính kéo dài ở người cao tuổi như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh về rối loạn nội tiết cũng là những lý do làm tăng nguy cơ viêm đường hô hấp vào mùa lạnh ở người cao tuổi.
Theo các bác sĩ lão khoa, mặc dù thời tiết lạnh nhưng người già vẫn nên tập thể dục hoặc đi lại, vận động thân thể nhẹ nhàng ở trong nhà (không nên tập luyện ngoài trời lạnh). Ngoài ra, yếu tố dinh dưỡng cần được đảm bảo bằng các loại thức ăn mềm, ấm nóng, đầy đủ dinh dưỡng. Việc vệ sinh răng miệng sạch sẽ bằng nước muối sinh lí cũng là cách đề phòng nhiễm khuẩn rất tốt cho người già. “Những trường hợp bị các bệnh mạn tính như viêm họng, viêm phế quản, hen suyễn, viêm xoang cần bỏ thuốc và tránh tiếp xúc với khói thốc cũng như khói bụi”, BS Trung Anh cho hay.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
