Rét lạnh kéo dài: Thêm nhiều nguy cơ khiến đột tử
Giadinh.net - Tại BV Xanh Pôn, trong đợt giá rét kéo dài này, có 90% bệnh nhân nhi nhiễm lạnh dẫn đến viêm phế quản và viêm phổi. Tại BV Tim TƯ, số người nhập viên gia tăng vì tai biến mạch máo não, xơ vữa động mạch.
Trời càng rét, đột qụy càng nhanh
Tại BV Tim TƯ, hiện số bệnh nhân đang trong tình trạng quá tải. Phần lớn số bệnh nhận nhập viện mới đều trong tình trạng cấp cứu, nguy cơ tử vong cao. Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, đột qụy là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại 2/3 số quốc gia được khảo sát, tai biến này là một trong 3 nguyên nhân gây tử vong cao nhất. Nếu phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân sẽ được cứu sống và tránh những di chứng nặng nề.
Theo các bác sĩ, đột quỵ (còn gọi là tai biến mạch máu não, xuất huyết não) là tình trạng rối loạn chức năng thần kinh như hôn mê, liệt nửa người, nói đớ, nuốt bị sặc... Các biểu hiện này xuất hiện nhanh, đột ngột, thường tồn tại trên 24 giờ. Theo lời khuyên của các chuyên gia tim mạch, khi xuất hiện các triệu chứng đột quỵ, người nhà bệnh nhân nên thực hiện 3 việc: Liên hệ với trung tâm cấp cứu hoặc bệnh viện gần nhất, nơi có trang bị phương tiện điều trị tai biến mạch máu não; Trấn an bệnh nhân và theo dõi thường xuyên tri giác và tình trạng liệt của bệnh nhân.
Đa số bệnh nhân và gia đình không nhận biết được cơn đột quỵ đang xảy ra, hoặc không biết là cần cấp cứu ngay khi bệnh khởi phát. Do đó, họ mất nhiều thời gian cho những phương pháp dân gian như cạo gió, cắt lể... Những việc này chẳng những không có tác dụng gì mà còn làm giảm cơ hội chữa khỏi cho bệnh nhân. Khả năng điều trị tai biến mạch máu não rất hạn chế, khó khăn và tốn kém.
Không nên chở trẻ em bằng xe máy
Trao đổi với PV Báo GĐXH, BS Hoàng Thị Minh Thu, Trưởng phòng khám Nhi, BV Xanh Pôn băn khoăn trước thông tin có trẻ em bị chết khi được trở bằng xe máy. BS Thu cho rằng, việc tử vong vì lạnh quá là chuyện có thế xảy ra, nhưng điều băn khoăn chính là sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ.
BS Thu khuyến cáo, trong những ngày rét đậm, tốt nhất là không cho trẻ ra đường, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Nếu phải đi đâu, nên dùng ô tô. Chỉ cho trẻ đi xe máy nếu quãng đường ngắn. Trong trường hợp này, khả năng tử vong trên xe rất hiếm nhưng trẻ vẫn dễ bị ốm. Để giảm nguy cơ này, cha mẹ cần mặc thật ấm cho con, đội mũ, đeo kính, khẩu trang, găng tay đầy đủ. Lưu ý mặc quần dày và kín cho trẻ. Nhiều phụ huynh mặc cho con thật nhiều áo mà lại sơ ý để phần dưới phong phanh, khiến trẻ bị ngộp trong khi vẫn thấy lạnh. Không nên cho trẻ ngồi trước xe máy. Dọc đường đi, cha mẹ nên chú ý xem con có thở được dễ dàng không, theo dõi các phản ứng của trẻ.
Còn tại khoa Hô hấp BV Nhi Trung ương, tháng vừa qua số trẻ nhập viện ngày càng đông, hiện có hơn 100 trẻ nằm chung nhau 50 giường; phần lớn là viêm phổi và viêm tiểu phế quản. Theo BS Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ, những trường hợp viêm đường hô hấp nhẹ (chưa phải nhập viện) đến khám rất đông vì thời tiết rét lạnh kéo dài. Phần lớn là trẻ em 2-5 tuổi.
Sốt virus cũng là loại bệnh trẻ em phổ biến ở khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai mấy ngày gần đây. Theo thông kê, trong đợt rét, số trẻ nhập viện điều trị nội trú không thay đổi đáng kể, nhưng số đến khám vì triệu chứng đường hô hấp tăng đến 20%, nhiều nhất là do virus. Bệnh nhân ho, chảy nước mũi, nôn, đau đầu, có trẻ tiêu chảy. Thời gian sốt thường diễn ra trong 1-3 ngày, có khi đến 1 tuần.
Đặc biệt chú ý dinh dưỡng, uống đủ nước
BS Thu cũng khuyên thêm, để trẻ không ốm trong thời gian giá lạnh này, ngoài việc chú ý giữ ấm và bảo đảm dinh dưỡng cần vệ sinh mũi họng thường xuyên bằng nước muối. Nếu gia đình có con nhỏ tuổi mầm non nên cho nghỉ học trong những ngày quá rét.BS Thu cũng lưu ý phụ huynh quan tâm hơn đến sự uống của con, nhất thiết phải pha nước ấm. Trong những ngày rét đậm, nước lọc để ở điều kiện thường sẽ quá lạnh. Thực tế tại các bệnh viện cho thấy, nhiều trẻ lớn (đã biết tự lấy nước uống) bị viêm họng sau khi uống loại nước này.
Tiến sĩ Đỗ Thị Khánh Hỷ, Phó viện trưởng Viện Lão khoa, cho biết trời lạnh khiến người già rất dễ bị tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ (tai biến mạch máu não) và viêm phổi. Giá rét cũng khiến các mạch máu co lại đột ngột, dẫn đến tăng huyết áp và nặng hơn tai biến mạch máu não (biểu hiện là nói ngọng hay cấm khẩu, méo mồm, nặng thì liệt nửa người, hôn mê).
Để phòng các tai biến sức khỏe do trời lạnh, người cao tuổi nên chú ý giữ ấm trong những ngày này, nhất là những người cao huyết áp. Đặc biệt chú ý giữ kín đầu, cổ, ngực và bàn chân ngay cả khi ở trong nhà để tránh trúng gió khi mở cửa. Đang nằm trong chăn ấm, khi dậy cần quàng khăn, khoác áo ngay. Không nên ngồi dậy một cách đột ngột. Những hôm trời quá rét, những người già yếu nên tập thể dục ở nhà.
Ngoài ra, trong những ngày rét, người cao tuổi càng phải lưu ý ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng với bệnh tật, đặc biệt uống đủ nước để quá trình chuyển hóa, trao đổi chất không bị ngưng trệ. Người già thường bị giảm cảm giác khát nên nhiều khi cơ thể đã thiếu nước nghiêm trọng mà vẫn không có nhu cầu uống. Do đó, cần tập thói quen uống nước “theo chương trình định sẵn” mà không chờ đến lúc khát.
Khi thấy có các biểu hiện ho, mệt, nên đi khám để phát hiện sớm viêm phổi. Những người cao huyết áp cần uống thuốc đều đặn, khi thấy có biểu hiện khác lạ như nói khó, mất vận động, mất thị lực thoáng qua... thì gọi bác sĩ ngay vì đó là dấu hiệu của đột qụy.
Vân Khánh - Yến Trang
Sau 7 ngày 'chiến tranh lạnh', vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Chị Trần kìm nén không nổi nữa, nhưng vì sĩ diện nên đã gửi cho chồng một tin nhắn cực kỳ gắt: "Ê, chết chưa?". Không ngờ, câu trả lời của chồng đã khiến chị rơi nước mắt.
Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Buổi họp lớp giống như một cuốn sách giáo khoa đặc biệt, nơi từng người bạn là một trang đời sống động.
3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình khát vọng làm giàu rất rõ rệt.
Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Nhiều người trẻ mơ ước nghỉ hưu sớm để được sống tự do, không áp lực. Nhưng hành trình theo đuổi tự do tài chính lại có thể biến thành chiếc "bẫy" khiến họ phải trả giá.
Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý': Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đình
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Không phải "thắt đáy lưng ong" mà phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý', đem lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.
Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mang
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi già, khi đối mặt với bệnh tật và cần người chăm sóc, tôi mới thấm thía sự cô đơn mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
Những cặp đôi cung hoàng đạo ở bên nhau là 'bão tố': Càng yêu càng mệt mỏi
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là những cặp đôi được xem là "khắc khẩu từ trong trứng", càng ở bên nhau càng tạo nên những cuộc chiến không hồi kết.
Lương hưu 25 triệu nhưng về quê phải giấu nhẹm: Quyết định giúp tôi thoát vòng thị phi
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Lời dặn nhỏ của con trai về lương hưu trước ngày về quê đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Nhờ làm theo, tôi tránh được rất nhiều rắc rối mà trước đây tôi chưa bao giờ lường tới.
Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, những buổi gặp gỡ bạn bè trở thành niềm vui lớn của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, có những chủ đề cần được hạn chế đề cập để tránh tình cảm rạn nứt.
99% đàn ông thường bỏ qua 3 bí mật này của phụ nữ
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Tâm tư phụ nữ phức tạp và sâu sắc, nhưng không phải là không thể nắm bắt. Chỉ cần bạn dùng tâm để quan sát, thấu hiểu và quan tâm, bạn sẽ khám phá ra bí mật trong lòng họ.
Nhặt rác, ăn đồ thừa để cho con gái du học, người cha tật nguyền nghẹn đắng khi con nói một câu
Gia đìnhGĐXH - Chấp nhận sống kham khổ, nhặt rác và ăn đồ thừa để dành dụm từng đồng cho con gái du học, ông Lưu, 67 tuổi, khuyết tật, lại đau đớn khi nhận về một câu nói phũ phàng.