Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ

Chủ nhật, 10:31 05/01/2025 | Xã hội

GĐXH - Hành trình lên miền Tây xứ Nghệ những ngày giáp Tết tiết trời giá lạnh bỗng như ấm áp hơn bởi sắc xuân tô điểm ở những phiên chợ rộn ràng, tấp nập.

Chợ phiên Mường Chon họp vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật của tuần thứ 3 hàng tháng.

Chợ phiên Mường Chon họp vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật của tuần thứ 3 hàng tháng.

Không chỉ được nhiều người biết đến qua những điệu xòe Thái làm say đắm lòng người, những mái nhà sàn vững chãi ven rừng mà ở bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (Nghệ An), còn là nơi có chợ phiên Mường Chon mang đậm bản sắc vùng miền.

Khi sương đêm còn chưa tan, hơi lạnh còn luẩn quẩn bước chân người đi đường, đường đi chưa rõ mặt, thì từng tốp người dân ở các bản Quăn, Tông, Đình, Xiềng, Mét, Na Cọ, Quẹ… đã tràn ra các ngả đường với vẻ mặt vui tươi, phấn khởi... Nhóm nhỏ, nhóm lớn rộn ràng cùng nhau đi về phía chợ. Từng dòng người mang gùi, xe máy, xe tải chở hàng hóa ngược xuôi quốc lộ 48C tấp nập đổ về chợ. Tiếng động cơ xe máy tải nặng gằn gứ tại các chân dốc Pù Lìu, Pù Huột cứ vang xa giữa đại ngàn Pù Huống.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 1.

Chợ phiên Mường Chon họp vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật của tuần thứ 3 hằng tháng.

Chợ phiên ở đâu cũng đông vui, tấp nập nhưng chợ phiên tại Mường Chon đông, nhộn nhịp đến lạ thường. Người đi chợ đông đến mức chợ họp tràn ra cả hai bên đường.

Điều để lại ấn tượng là sắc màu của phiên chợ. Những phiên chợ vùng cao xứ Nghệ là nơi hội tụ của của các cộng đồng của người Thái, Khơ Mú, Đan Lai…từ khắp các bản, địa phương xuống họp chợ. Sắc màu của những chiếc váy áo, trang phục của đồng bào các dân tộc làm sắc màu chợ phiên thêm sặc sỡ.

Từ trên các bản cao, từng đoàn người mang hàng xuống chợ thêm phần náo nhiệt. Chợ phiên Mường Chon hiện ra đúng không khí của những phiên chợ quê nơi sơn thẳm. Chính những mặt hàng chỉ có ở chợ phiên đã làm nên cái sắc màu đậm chất truyền thống, đậm chất quê của phiên chợ này.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 2.

Sắc màu sặc sỡ của những chiếc váy áo, trang phục của đồng bào các dân tộc làm sắc màu chợ phiên thêm đẹp và quyến rũ.

Những hàng bán đủ loại thực phẩm truyền thống do chính tay đồng bào làm ra thơm ngào ngạt cả phiên chợ. Những can rượu nếp, rượu gạo, rượu cần, rượu men lá chưa thử nhấp môi đã thấy ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Những hàng cá nướng, thịt chua, thịt nướng, thịt sấy khô, moọc, cải muối ống nứa, cơm lam, lợn bản hấp lá chuối… dậy mùi của Tết quê.

Người đi chợ dễ dàng "lạc" mắt trước các loại sản phẩm dệt thổ cẩm đặc trưng của đồng bào Thái như, túi xách, váy áo, khăn quàng…; các vật dụng gắn với sinh hoạt, lao động hằng ngày được chế tác từ mây, tre đan như, mâm, ghế, ép xôi, gùi, rổ, rá… đến sản phẩm rèn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó là hàng rau các loại của người Thái, những sản phẩm của đồng bào từ trên núi xuống như măng khô, măng tươi, măng muối, khoai sọ, mộc nhĩ, nấm, gừng, rau cải đủ loại, ngô, khoai và cả thịt bò, thịt lợn, gà, ngan, vịt, cá suối... cũng được bày bán.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 3.

Chợ phiên tại xã Bình Chuẩn, là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, giáp ranh các huyện Tương Dương và Quỳ Hợp.

Đến với chợ phiên, du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc như, chơi mặng, chọi gụ, đu xít, nhảy sạp và thưởng thức nước uống chè đâm nổi tiếng của đồng bào Thái.

Không khí chợ phiên Mường Chon luôn vui nhộn, thân tình, rộn rã tiếng cười, tiếng cồng chiêng và nhịp múa xòe vang vọng khắp không gian. Chị Lô Thị Ngân, người dân tộc Thái ở bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, chia sẻ, khi có chợ phiên Mường Chon, chị và các con cố gắng đến chợ từ sớm. 

Ngoài việc mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình, chị còn có dịp gặp gỡ, thăm hỏi người quen và họ hàng từ các bản xa về chợ buôn bán. Chị rất thích thú khi được thưởng thức các đặc sản của đồng bào, tham gia các trò chơi và cùng mọi người hát múa, tạo nên một không khí đoàn kết, ấm áp.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 4.

Tấp nập chợ phiên Mường Chon ngày giáp Tết.

Những ngày giáp Tết, đồng bào vùng cao xứ Nghệ xuống chợ như đi hội. Nhìn vào phiên chợ tết, ai ai cũng thấy ấm lòng bởi sắc xuân và tâm trạng con người đã nói lên rằng cuộc sống nơi đây đang ngày càng khởi sắc, mức sống của đồng bào như được nâng lên trông thấy.

Đến các chợ phiên Mường Chon những ngày cuối năm, chân bước đi nhưng lòng chẳng muốn về. Phải chăng sắc xuân và tình người đã níu giữ... 

Những tín hiệu của mùa xuân như len lỏi ở chợ phiên vùng cao xứ Nghệ tự lúc nào.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 5.

Sản vật vùng cao mang đến cho phiên chợ Tết xứ Nghệ một bản sắc riêng.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 6.

Những hàng bán đủ loại thực phẩm truyền thống do chính tay đồng bào làm ra...

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 7.

Món cải muối ống nứa được bày bán khá nhiều.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 8.

Thiếu nữ Thái làm duyên trong chợ phiên.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 9.

Những vật dụng được bà con mang xuống bán chợ phiên.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 10.

Chợ Mường Chon chủ yếu mua bán nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ địa phương do chính tay người dân làm ra.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 11.

Các vật dụng gắn với sinh hoạt, lao động hằng ngày được chế tác từ mây, tre...

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 12.

Không thiếu những món moọc trong phiên chợ.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 13.

Khách thưởng thức các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái tại chợ phiên

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 14.

Thiếu nữ Thái chọn váy áo ở chợ phiên.

Rộn rã sắc xuân chợ phiên vùng cao xứ Nghệ- Ảnh 15.

Đến chợ có thể thưởng thức nước uống chè đâm nổi tiếng của đồng bào Thái.

Ông Phạm Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An, cho biết: Xã Bình Chuẩn nằm trong vùng núi trùng điệp, không có chợ dân sinh, khiến việc giao thương và tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Do đó, chợ phiên Mường Chon đã giải quyết những vấn đề này, tạo ra một kênh giao thương thuận tiện hơn cho các sản phẩm nông sản, hàng hóa của người dân địa phương. Nhờ vậy, giá trị sản phẩm cũng được nâng cao, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của xã.

Đặc biệt, với không gian văn hóa đa sắc và những nét hấp dẫn độc đáo, chợ phiên Mường Chon trở thành một điểm nhấn quan trọng, mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại địa phương trong tương lai không xa.

Mới lạ, phiên chợ hoa sinh vật cảnh lớn nhất tại Hà NộiMới lạ, phiên chợ hoa sinh vật cảnh lớn nhất tại Hà Nội

GĐXH - Giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa sinh vật cảnh độc lạ, lớn nhất thành phố Hà Nội với diện tích 24ha tại Long Biên lại vô cùng nhộn nhịp.

Hoàng Trinh - Hải An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm 2025, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 3 triệu đồng/tháng?

Năm 2025, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 3 triệu đồng/tháng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 40/2024/NĐ-HĐND TPHCM, địa phương này hỗ trợ một lần bằng tiền là 3.000.000 đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Danh sách 20 trường quân đội nổi tiếng bỏ xét tuyển học bạ năm 2025

Danh sách 20 trường quân đội nổi tiếng bỏ xét tuyển học bạ năm 2025

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Năm nay nhiều trường quân đội sẽ tuyển sinh theo ba phương thức, bỏ phương thức xét học bạ so với năm ngoái. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Xông vào quán lẩu dê quậy phá rồi đâm chết nhân viên

Xông vào quán lẩu dê quậy phá rồi đâm chết nhân viên

Pháp luật - 3 giờ trước

Nhóm đối tượng xông vào trong quán lẩu dê quậy phá sau đó cầm hung khí truy đuổi nhân viên trong quán. Một nhân viên không chạy kịp đã bị nhóm này đâm tử vong...

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng kẹp tóc, ví nữ trong hốc đá

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng kẹp tóc, ví nữ trong hốc đá

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn phát hiện di vật như kẹp tóc, ví nữ, dây lưng…

Hà Nội: Toàn cảnh nhà hàng quy mô 'khủng' ngang nhiên vi phạm trên 'đất vàng' quận Hai Bà Trưng

Hà Nội: Toàn cảnh nhà hàng quy mô 'khủng' ngang nhiên vi phạm trên 'đất vàng' quận Hai Bà Trưng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Công trình xây dựng có quy mô hàng trăm m2 tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) dù có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang được chủ đầu tư cải tạo rầm rộ, đưa vào hoạt động kinh doanh nhà hàng...

Nghệ An 'khát' lao động: Nhu cầu tuyển 12.000 người, lương cao, việc ổn định

Nghệ An 'khát' lao động: Nhu cầu tuyển 12.000 người, lương cao, việc ổn định

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Các doanh nghiệp ở Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng khoảng 12.000 vị trí việc làm. Mức lương cao nhất dành cho người lao động là 25 triệu đồng/tháng.

5 con giáp nhìn hình thức thì không thể ngờ được bên trong họ giàu cỡ này

5 con giáp nhìn hình thức thì không thể ngờ được bên trong họ giàu cỡ này

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong với những con giáp này, họ nhìn thì không sang chảnh, cực kì giản dị nhưng tiền bạc thì không thiếu.

Đăng ký dự thi lớp 10 ở Hà Nội, 6 lưu ý tăng cơ hội đỗ

Đăng ký dự thi lớp 10 ở Hà Nội, 6 lưu ý tăng cơ hội đỗ

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 18/4, các trường tại Hà Nội sẽ thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026, thí sinh cần lưu ý một số điều khi đăng ký nguyện vọng để tăng cơ hội đỗ.

Hộ chiếu (passport), thẻ căn cước có phải làm lại khi sáp nhập tỉnh, thành?

Hộ chiếu (passport), thẻ căn cước có phải làm lại khi sáp nhập tỉnh, thành?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người đặt câu hỏi, hộ chiếu (passport), thẻ căn cước có phải làm lại khi sáp nhập tỉnh, thành? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm tuyển 105 học sinh khoá đầu tiên

Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm tuyển 105 học sinh khoá đầu tiên

Giáo dục - 10 giờ trước

Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm (thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội) công bố chỉ tiêu và các phương thức tuyển sinh khoá đầu tiên, năm học 2025-2026.

Top