Rủ người thân góp vốn để kinh doanh rồi chiếm đoạt

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi nhận tiền, Khoa không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 4/3, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Văn Khoa (SN 1981, trú tại phường Thủy Vân, quận Thuận Hóa).

Theo điều tra, từ tháng 7 - 9/2021, do có mối quan hệ là anh em cô cậu ruột và cùng nhau góp vốn để kinh doanh bất động sản với anh Phan Văn Phước (SN 1973), Khoa đặt vấn đề mượn tiền của anh Phước để mua đất.

Rủ người thân góp vốn để kinh doanh rồi chiếm đoạt- Ảnh 1.

Bị cáo Khoa tại toà.

Tin tưởng, anh Phước đưa tiền cho Khoa. Lần thứ nhất, Khoa nhận số tiền 640 triệu đồng từ anh Phước, hứa bán đất cho anh Phước nhưng sau đó Khoa chuyển nhượng cho người khác.

Lần thứ hai, Khoa mượn số tiền 750 triệu đồng để mua lại căn nhà, cam đoan sau khi bán chia tiền lãi và thanh toán hết số tiền 640 triệu đồng đã mượn trước đó.

Tuy nhiên, Khoa không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt, bỏ trốn khỏi địa phương.

Tổng số tiền Khoa chiếm đoạt 1,39 tỷ đồng dùng để trả khoản nợ, đầu tư chứng khoán và sử dụng vào mục đích cá nhân.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 6 năm tù giam.

Vợ chồng đại gia bị nữ luật sư lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồngVợ chồng đại gia bị nữ luật sư lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Nữ luật sư hứa hẹn làm thẻ thường trú nhân tại Canada cho con gái của vợ chồng đại gia rồi dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.