Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh

Thứ sáu, 18:39 21/10/2022 | Y tế

GiadinhNet – Ngày 21/10, Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng đã được Bộ Y tế phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại Bắc Ninh với chủ đề “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”.

Tham dự buổi Lễ có đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành đoàn thể và tổ chức xã hội của Trung ương, Bắc Ninh; đại diện Unicef Việt Nam và hơn 1000 học sinh từ 18 trường Tiểu học tại Bắc Ninh…

Năm 2022 đánh dấu nỗ lực của ngành Y tế trong các hoạt động phát hiện ca bệnh, điều trị, quản lý, cách ly, vệ sinh phòng bệnh và tiêm chủng. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Hầu hết các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi đã được ngăn chặn, không ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam như bệnh MERS-CoV, bệnh cúm A(H7N9)... Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, tình hình dịch COVID-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường do những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 có nguy cơ gia tăng trở lại.

Bên cạnh đó, từ tháng 5/2022 đến nay, dịch bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia ghi nhận ca bệnh. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên toàn quốc, tuy nhiên đã ghi nhận sự xuất hiện của cả hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng, đồng thời số ca mắc mới COVID-19 vẫn đang được ghi nhận trong thời gian gần đây. Đến nay nước ta cũng đã ghi nhận 01 ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên và đã được điều trị khỏi. Ngoài ra, dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng do vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, đặc biệt là kỹ năng vệ sinh cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay với xà phòng và nước rửa tay thường xuyên.

Các chuyên gia đã đánh giá, thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn diễn biến phức tạp, các bệnh mới nổi và nguy hiểm trên thế giới có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta. Các bệnh dịch lưu hành trong nước như tiêu chảy, tay chân miệng, cúm, sốt xuất huyết có thể ghi nhận số mắc gia tăng do các nguyên nhân khách quan: biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao, thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân chưa bảo đảm nhất là ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh, hoạt động phòng, chống chủ yếu dựa vào sự tham gia của cộng đồng, ý thức tự phòng bệnh của người dân.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, vệ sinh tay thích hợp có thể ngăn ngừa đến gần 50% các bệnh truyền nhiễm. Vệ sinh tay cũng là một trong những biện pháp chính làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ, nhiễm khuẩn bệnh viện. Thường xuyên rửa tay với xà phòng cũng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, cúm, giun sán…

Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, việc rửa tay với xà phòng trong người dân, nhà trường cho các em học sinh cần duy trì thành hoạt động thường xuyên.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã kêu gọi các ngành, các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức và cơ quan… tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, lợi ích của việc rửa tay với xà phòng trong phòng, chống dịch bệnh và việc rửa tay với xà phòng dần dần trở thành công việc thường xuyên, thói quen hàng ngày của mỗi người dân.

"Để chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm rất cần mỗi người dân thường xuyên thực hành vệ sinh cá nhân rửa tay với xà phòng và nước rửa tay. Đồng thời chúng ta cần cùng nhau đoàn kết, hợp tác nhằm tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng và nước rửa tay, giải quyết một cách toàn diện về sự chênh lệch về thói quen rửa tay giữa các vùng miền, dân tộc khác nhau; cũng như cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị cần thiết cho việc vệ sinh tay, rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay và nước sạch" – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh - Ảnh 2.

Tại buổi lễ, các đại biểu khách mời cùng học sinh, sinh viên đã thực hiện nghi thức cam kết in dấu tay, thực hành rửa tay với xà phòng và chứng kiến màn đồng diễn vũ điệu rửa tay với xà phòng của hơn 1000 học sinh tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 15/10 được Liên Hợp Quốc chọn là "Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng" từ năm 2008 với sự kiện hàng triệu người trên các quốc gia khắp toàn cầu cùng tham gia rửa tay với xà phòng và truyền đi những thông điệp về cải thiện thói quen vệ sinh cá nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thế giới. Việt Nam là một trong các quốc gia hưởng ứng đầu tiên và liên tục triển khai. Chương trình do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam và sự đồng hành của Lifebuoy.

Các hoạt động được triển khai gồm: Tổ chức lễ mít tinh Ngày thế giới rửa tay, phát động các cuộc thi vẽ tranh trẻ em và trưng bày với chủ đề Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh; đưa tin, bài, hình ảnh về buổi mít tinh, các hoạt động về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh - Ảnh 3.

Hàng nghìn em học sinh tại Bắc Ninh đã tham dự

Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh - Ảnh 4.

Các em học sinh tham gia rửa tay với xà phòng hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng

Trước đó, trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông "Vì một Việt Nam Vững vàng và Khỏe mạnh", Bộ Y tế cũng đã phối hợp cùng Unilever và Lifebuoy triển khai các hoạt động truyền thông sáng tạo "Vũ điệu 2K+" và tổ chức cuộc thi hưởng ứng điệu nhảy nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh các biện pháp Khẩu trang, Khử khuẩn và các biện pháp khác, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.

Nhân dịp này, Unilever cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu vùng xa an toàn sạch khuẩn tới trường với các hỗ trợ thiết thực về học bổng, bộ quà tặng sạch khuẩn Lifebuoy, giáo dục về rửa tay với xà phòng đúng cách.

Thủ tướng đối thoại với Phụ nữ Việt Nam: Đẩy mạnh bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tếThủ tướng đối thoại với Phụ nữ Việt Nam: Đẩy mạnh bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế

GiadinhNet – Đây là chủ đề Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ nữ Việt Nam diễn ra vào 15/10. Tại đây nhiều vấn đề nóng liên quan đến nữ giới đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành đối thoại với đại diện phụ nữ cả nước.

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top