Rùng mình bé 3 tuổi bị gấu nuôi cắn rời tay: Hiểm họa thú dữ trong nhà
GiadinhNet - Những con vật nuôi trong nhà trở thành kẻ thù nguy hiểm, gây thương tích cho trẻ bất cứ lúc nào nếu người lớn bất cẩn không để ý trông chừng. Nguy hiểm hơn, khi những con vật đó lại là thú dữ với bản chất hoang dã lúc nào cũng có thể trỗi dậy. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp trẻ phải hứng chịu cái chết thương tâm mà thủ phạm lại chính là những con vật được nuôi trong gia đình.
Ân hận thì đã muộn vì nuôi thú dữ trong nhà
Vụ tai nạn thương tâm bé trai 3 tuổi bị gấu nuôi cắn đứt lìa bàn tay ở căn biệt thự thuộc khu vực ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM mới đây gây chấn động dư luận.

Ngày 11/1, cháu bé con chủ căn biệt thự chơi một mình ở sân vườn trong khuôn viên nhà. Khi không ai để ý, cháu bé đã thò cánh tay phải vào lỗ thủng nhỏ tại chuồng đang nuôi gấu thì bị gấu cắn, kéo cánh tay vào phía trong lồng, rồi cắn đứt lìa bàn tay phải. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cháu bé, nhiều người không khỏi thắt lòng. Đau đớn hơn là khi bác sĩ cho biết phần tay bị gấu cắn đứt rời của cháu bé không thể nối lại được.
Trước đây, đã có nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra. Ngày 28/4/2014, bé trai 28 tháng tuổi ở Quảng Ninh khi chạy vui chơi trong vườn nhà đã đến chuồng nuôi nhốt gấu và thò tay vào trong. Bé bị con gấu vồ đứt lìa cẳng tay trái.
Trường hợp của bé trai 5 tuổi ở Phú Thọ thương tâm hơn khi bị gấu cắn đứt lìa hai tay. Sự việc xảy ra vào ngày 10/9/2013, khi bé sang nhà bác chơi và đến lồng nuôi gấu đưa tay vào trong.
Một trường hợp vô cùng thương tâm khác xảy ra vào tháng 11/2014 ở Tây Ninh, trong lúc con chó đang ăn thì bé gái 8 tuổi mon men đến gần chơi. Theo bản năng tự nhiên, sợ mất phần, con chó lao vào cắn xé bé gái.

Tuy nhiên, các bác sỹ cũng cho hay, vết thương do chó cắn thường rất nham nhở, sau lành thương để lại nhiều sẹo co rút, mất thẩm mỹ. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến BV Nhi Đồng 1 TP HCM trong tình trạng hoảng hốt, kêu la, mặt nhiều vết thương, lồi cơ nham nhở, đặc biệt vành tai trái gần như đứt lìa, chảy nhiều máu. Các bác sĩ đã trấn an tinh thần, sát trùng, cắt lọc vết thương, khâu vành tai, vá khuôn mặt cho bé gái.
Vụ việc xảy ra ở H.Long Thành (Đồng Nai), dấy lên cảnh báo an toàn cho người nuôi chó dữ.

Nạn nhân là bé P.H.N (4 tuổi), nhập Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TP.HCM ngày 29/3 trong tình trạng mặt bê bết máu, nhiều vết thương trên vùng mặt, đầu và sau gáy. Theo bác sĩ Lê Phước Tân, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình BV Nhi đồng 2, nghiêm trọng nhất là vết thương dài 10 cm kéo từ sống mũi xé rách đến vành tai phải, một vết khác làm rách dài 7 cm bên má trái của bé. Người nhà cho bác sĩ biết, bé bị chó berger nhà nuôi cắn. Con chó cao khoảng 1,3 m, nặng hơn 30 kg, thường được cột ở sân để giữ nhà. Sáng 29/3, khi bé N. đi ngang thì bị chó vồ cắn tới tấp. Tình trạng của bé N. may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính thẩm mỹ về sau, vì thường những vết thương do chó cắn dù có phẫu thuật thẩm mỹ vẫn rất khó hoàn thiện và đẹp được.
Tháng 7/2013, khoa Phẫu thuật Tạo hình - hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận ca cấp cứu một cháu bé 16 tháng tuổi tên Hiếu ở Hải Dương nghịch chó, bị cắn rách mặt. Khi cậu bé chạy tới kéo tai chú chó đang ăn, con vật khó chịu quay lại cắn vào mặt làm má, mũi và tai bé rách, chảy máu nhiều.

Sự việc tương tự xảy ra với bé Anh Thư, 2 tuổi ở Đồng Hới, Quảng Bình. Cô bé bị chó cắn, đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, ngất lịm, vết thương phần mềm phức tạp.
Vào tháng 8/2011, một bé trai sơ sinh nhập viện trong tình trạng trên người bé có rất nhiều vết trầy xước, nặng nhất là đùi, mông, lưng, toàn thân dính đầy cát. Bệnh viện đã khâu trên 30 mũi do có nhiều vết thương hở gây mất máu cho bé.

Bé trai sơ sinh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết mèo cào.
Bé trai sơ sinh này là con của sản phụ Nguyễn Thị Hồng Đào (20 tuổi) ở xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Được biết, trước đó, chị Đào ra sau nhà để đi vệ sinh lúc gần nửa đêm nhưng người mẹ trẻ đã sinh rớt con trai nặng hơn 4kg. Sản phụ lúng túng đặt con lên bãi cát rồi ngất xỉu. Do nằm nhiều giờ trên bãi cát nên cháu bé đã bị chó mèo cào cấu.
Cẩn trọng với mối nguy nuôi thú trong nhà
Trong vài năm gần đây ở các thành phố lớn đang có xu hướng nuôi chó độc. Đó là các giống chó săn, bản tính hiếu chiến, biết tấn công kẻ thù, bảo vệ chủ nhân như chó Phú Quốc, bec-giê, pitbull, rottweiller, bulldog, ngao Tây Tạng...
Thực tế chúng là các giống chó thông minh nhưng bản tính hoang dã, buộc phải qua các chuyên gia huấn luyện trước khi để sống gần gũi với con người. Trong khi đa phần người dân chỉ chú ý mua được con vật nuôi lạ, thể hiện đẳng cấp mà xem nhẹ việc huấn luyện, dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc.
Do vậy, các chuyên gia sinh vật cảnh khuyến cáo không chỉ riêng các loại thú hoang dã mà cả các động vật đã thuần chủng qua nhiều thế hệ như chó, mèo cũng có thể tấn công người, nhất là trẻ em. Các chuyên gia khuyên mọi người không nên nuôi các loại thú dữ hoặc có nọc độc tại nhà, nhất là những gia đình có trẻ con. Trong trường hợp muốn nuôi vì một lý do nào đó, gia chủ cần tìm hiểu thật rõ về đặc tính của con vật, đồng thời có những biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh sự tiếp xúc quá gần với con người.
Một số lưu ý đối với việc nuôi thú:
1. Tạo môi trường tự nhiên đủ rộng cho thú
Động vật hoang dã có nhu cầu tâm lý, sinh hoạt và dinh dưỡng phức tạp, vì vậy một khi bạn có ý định nuôi dưỡng chúng như vật nuôi, cần đáp ứng đầy đủ nhất có thể các nhu cầu về môi trường sống tự nhiên. Hơn nữa, động vật hoang dã vốn quen sống chung với các loài động vật, thực vật khác trong tự nhiên, nên môi trường nuôi dưỡng cần hạn chế sự ảnh hưởng của con người.
2. Canh chừng cẩn thận
Động vật hoang dã có thể cào, cắn, tấn công chủ nhân, trẻ em trong nhà và những người tiếp xúc chúng. Trong nhiều trường hợp, chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm pháp lý vì những thương tổn do thú gây ra. Vì vậy, bạn phải có các biện pháp canh chừng thú nuôi khỏi tổn thương con người. Khi làm chuồng, nên tính toán thật kỹ về kích thước, rào chắn phía ngoài, hào xung quanh, khe cửa sổ... để tránh tầm với và tầm phóng của thú.
3. Chỉ mua động vật có giấy chứng nhận kiểm dịch và cần tiêm phòng vật nuôi đầy đủ
Động vật hoang dã có thể là mầm bệnh nguy hiểm cho con người, mang đến các bệnh nguy hiểm, bao gồm bệnh dại, mụn rộp, khuẩn salmonella, bại liệt, lao và dịch hạch. Thú nuôi của bạn còn có thể chứa các loài ký sinh trùng như giun đũa, sán và nhiều khuẩn độc hại nên cần phải chích ngừa định kỳ
4. Chỉ nhận nuôi thú có chứng nhận pháp lý
Một số loài động vật hoang dã bị liệt vào danh sách cấm, nên chủ có thể vi phạm pháp luật nếu cố tình mua về nuôi. Vì thế, hãy chắc chắn thú cưng có đầy đủ chứng nhận pháp lý trước khi nhận nuôi. Lưu ý: Tốt nhất nên nuôi con thú từ khi chúng còn nhỏ chưa đủ một tuổi để có đủ thời gian làm quen trước khi chúng có đủ sức mạnh để tấn công người.
5. Chuẩn bị tâm lý khi vật nuôi dần lớn lên
Con vật nhỏ vô cùng dễ thương và yếu ớt, phải phụ thuộc vào người nuôi để sinh tồn. Thế nhưng, tương lai không xa thú cưng của bạn sẽ lớn lên và trỗi dậy các bản năng hoang dã. Chúng có thể cắn xé các đồ nội thất, hoặc tệ hơn nữa là tấn công người như bản năng săn mồi vốn có. Thế nên, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý cùng các biện pháp giữ an toàn cho thú nuôi cũng như chính các thành viên trong gia đình.
K.N (th)
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 3 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 4 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết
Xã hội - 5 giờ trướcCông an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.
52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Valentine là ngày lễ tình nhân được diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Lời chúc ngọt ngào và chân thành là những lời tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Một lời chúc Valentine xuất phát từ trái tim bạn chắc chắn sẽ làm cho nửa kia cảm động.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 14/2: Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Hôm nay, 14/2, Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ C, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết
Xã hội - 7 giờ trướcTrong ngày làm việc cuối cùng trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 bắt đầu, nhiều người dân đã tranh thủ đổ xuống phố "săn sale" quần áo khiến các tuyến đường trở nên ùn tắc.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".