Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rùng mình ca phẫu thuật gắp… 80 con giòi làm ổ trong lỗ tai để cứu bác thợ mộc

Thứ bảy, 08:00 10/01/2015 | Y tế

GiadinhNet - Đang nằm trên giường, anh S. tá hỏa thấy một con giòi rơi ra từ trong tai. Nhớ lại những đau buốt tận óc trước đó, anh vô cùng sợ hãi liền thông báo người nhà chở đi bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cũng “đứng hình” khi phát hiện trong tai anh S. lúc nhúc giòi đang làm tổ.

Kinh hãi giòi rơi ra từ... lỗ tai

Trước trường hợp anh S., một trường hợp bị giòi làm ổ trong cơ thể hết sức hy hữu cũng đã được ghi nhận tại Việt Nam. Theo đó, ông Hà Cát Tự (76 tuổi) ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn bị viêm xoang bỗng thấy đau họng, đau mũi trong thời gian gần đây. Khi người nhà dùng thuốc Nam nhỏ vào mũi, đã phát hiện có giòi từ trong lỗ mũi bên phải bò ra. Khoảng 50 con dòi màu trắng, màu xanh dài khoảng 1cm đã được gia đình gắp ra khỏi lỗ mũi ông Tự. Sáng 25/11, ông Tự được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên điều trị trong tình trạng sốt nhẹ, mũi phải sưng to và vẫn còn dòi bên trong. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục gắp được hơn 40 con dòi nữa trong mũi ông Tự.

Ngày 8/12, bệnh nhân Trần Văn S. (ngụ xã Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) được người nhà đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng tai bên trái đau nhức khó chịu, phần tai rỉ nước dịch màu vàng có mùi hôi thối, ống tai phù nề. Tiếp nhận ca bệnh, bác sĩ Hồ Mạnh Hùng (Phó khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Trung ương Huế) được người nhà bệnh nhân cho biết anh S. vốn là một thợ mộc. 7 ngày trước khi nhập viện, anh S. bị tai nạn giao thông nhưng không nghiêm trọng, chỉ xây xước bên ngoài, trong đó có một vài vết xước ở vành ngoài tai trái. Sau đó, anh được đưa đến trạm y tế để sơ cứu ban đầu. Do vết thương nhẹ nên sau khi điều trị ở đây một thời gian ngắn, anh được các nhân viên trong trạm y tế cho về nhà. Thời gian 1 đến 2 ngày đầu, tình trạng sức khỏe anh vẫn bình thường. Nhưng đến ngày thứ 3, anh S. bắt đầu cảm thấy trong tai đau nhức rồi chảy dịch ra ngoài. Nghĩ chỉ là cơn đau nhất thời, anh S. cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên những ngày sau đó, anh cảm thấy càng ngày càng đau hơn, hơn nhất là những lúc ăn. Đến ngày thứ 6 trong lúc nằm trên giường, anh hoảng hốt phát hiện một con giòi rơi ra từ lỗ tai mình.

Ngay lập tức, anh S. được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. “Qua lời kể của người thân và cảm nhận của bệnh nhân rằng có con gì đó đang hoạt động trong tai, cảm giác đau đớn như trong não bị chấn động nên tôi chắc chắn trong lỗ tai anh S. bị sinh vật lạ xâm nhập. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng cũng như mức độ nguy hiểm của trường hợp này nên tôi đã nhanh chóng yêu cầu bệnh nhân S. làm thủ tục phẫu thuật ngay. 3 tiếng đồng hồ sau khi nhập viện, anh S. được đưa vào phòng mổ”, bác sĩ Hùng cho biết.

Kíp mổ ngày hôm đó gồm có bác sĩ Hồ Mạnh Hùng (trưởng kíp), bác sĩ Đặng Như Quang - khoa Gây mê B và bác sĩ nội trú Ngô Đức Lưu cùng phối hợp thực hiện. Lúc đầu, các bác sĩ xác định chỉ gây tê nhưng do bệnh nhân quá đau đớn nên phải dùng phương pháp gây mê nội khí quản, sau đó mới thực hiện ca mổ. Sinh vật trong tai anh S. hoạt động quá mạnh khiến cho phần tai trái sưng phù, ống tai bị chít hẹp gần như hoàn toàn. Các bác sĩ đã dùng các thiết bị y tế hiện đại để nhìn vào kiểm tra nhưng không thấy. Do đó, trường hợp của anh S. không thể phẫu thuật nội soi qua ống tai như bình thường mà phải dùng kính hiển vi phẫu thuật. Thêm vào đó, ống mổ nội soi không thể luồn vào từ bên ngoài tai bệnh nhân được nên bác sĩ Hùng quyết định phải mổ ở rãnh sau tai nhằm tìm đến vị trí của ổ giòi.

Bác sĩ Hùng nhớ lại: “Vị trí của ổ giòi này cách cửa tai bệnh nhân chừng 1,5 cm, nằm ở hướng 11 giờ trong ống tai bệnh nhân. Những con giòi trong này dù mới tồn tại trong tai anh S. một thời gian ngắn nhưng lại phát triển rất nhanh. Chúng lấy chất dinh dưỡng để phát triển bằng cách ăn các tổ chức da và ống tai nên bệnh nhân luôn có cảm giác đau đớn như vậy. Đồng thời, phần tổ giòi này nằm gần khớp thái dương hàm (khớp này hoạt động lúc nhai) khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong việc ăn uống. Do vậy mà mỗi lần nhai thì giòi hoạt động mạnh hơn, cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội”.

Không nên coi thường vết thương nhỏ

Khi mổ đến vị trí của ổ giòi, các bác sĩ trong kíp mổ nhận thấy bên trong ổ này không chỉ có những con giòi trưởng thành mà còn có rất nhiều ấu trùng ruồi, giòi nhỏ cùng với trứng. Những con giòi lớn nhất có kích thước khoảng 2mm và chiều dài 1,6 cm. Ấu trùng nhỏ và trứng không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể thấy chúng thông qua kính hiển vi phẫu thuật sau khi đã phóng đại lên 10 lần. Tiếp đến, bác sĩ Hùng chỉ đạo kíp mổ gắp những con giòi trưởng thành ra trước. Quá trình này phải tiến hành rất cẩn thận vì phần tai là một trong những bộ phận nhạy cảm. Một sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân cũng như để lại các di chứng về sau.

Bác sĩ Hồ Mạnh Hùng kể lại quá trình lấy giòi ra khỏi tai bệnh nhân

Bác sĩ Hồ Mạnh Hùng kể lại quá trình lấy giòi ra khỏi tai bệnh nhân

Đối với những con giòi nhỏ hơn cùng các ấu trùng và trứng còn lại, do kích thước quá nhỏ nên không thể gắp như giòi trưởng thành được. Bởi vậy, các bác sĩ phải áp dụng phương pháp hút chúng ra, kết hợp dùng nước muối súc, rửa sạch nhiều lần đảm bảo trong tai không còn bất cứ một mầm mống nào còn sót lại của sinh vật. Sau đó, các bác sĩ còn dùng kính hiển vi để kiểm tra lại nhiều lần nữa để chắc chắn ống tai của bệnh nhân đã sạch hoàn toàn. Tuy nhận thấy tổ giòi này mới chỉ ăn da vùng ống tai ngoài nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, bác sĩ Hùng tiếp tục kiểm tra xem tổ giòi này có tác động đến các bộ phận khác nữa không, trong đó có màng nhĩ của bệnh nhân.

Khi đã theo dõi kỹ, nhận thấy màng nhĩ chỉ xung huyết chứ không bị thủng, các bộ phận khác vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng gì mới tiến hành khâu phục hồi. Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, anh S. tiếp tục nằm lại bệnh viện điều trị kèm theo uống thuốc kháng sinh nhằm ngăn chặn ruồi xâm nhập để lại trứng và nở ra ấu trùng giòi. Sau 7 ngày được các bác sĩ trong bệnh viện tích cực theo dõi và điều trị, anh S. xuất viện trong tình trạng sức khỏe đã trở lại bình thường, ăn uống tốt.

Bác sĩ Hùng cho biết, trong hơn 30 hoạt động trong nghề và phẫu thuật cho rất nhiều ca bệnh khác nhau nhưng đây là trường hợp rất hiếm thấy và là đầu tiên ông gặp phải. Ông cho hay: “Có tổng cộng tất cả 80 con giòi được lấy ra từ tai bệnh nhân S. Những con giòi này phát triển rất nhanh, nếu để càng lâu thì cực kỳ nguy hiểm. Khi những trứng giòi nở ra và ấu trùng trong tổ này lớn lên, chúng sẽ tấn công mạnh vào các tổ chức và cơ quan xung quanh tai gây các biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, thủng màng nhĩ rồi dẫn đến tử vong. Rất may, trường hợp này được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Khi lấy những con giòi này ra, tôi có đưa cho người nhà bệnh nhân xem. Họ vô cùng kinh hãi nhưng cũng vui mừng vì người thân đã an toàn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà hoàn toàn yên tâm được. Bởi vậy, sau khi phẫu thuật xong tôi cũng khuyên người nhà bệnh nhân nên cẩn trọng hơn nữa. Đặc biệt là việc hướng dẫn họ rất kỹ trong quá trình giữ vệ sinh vết thương hàng ngày, tránh để ruồi xâm nhập rồi để lại ấu trùng mà giòi xuất hiện trở lại. Qua trường hợp này, tôi cũng xin nhắc nhở mọi người rằng dù vết thương nhỏ đến đâu cũng không nên chủ quan. Khi đã bị thương, cần phải chú ý giữ vệ sinh những chỗ trầy xước, không để những vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào gây nhiễm trùng vết thương hoặc có thể lặp lại trường hợp của bệnh nhân S. Trong đó đáng chú ý là các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể như tai, mũi, họng…, mức độ nguy hiểm càng cao hơn”.   

50 con giòi làm tổ trong mũi

Tháng 11 vừa qua, bác sĩ Meenesh Juvekar - một chuyên gia về tai - mũi - họng tại Mumbai (Ấn Độ) cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 55 tuổi bị hàng chục con giòi làm tổ trong xoang mũi. Bệnh nhân đến khám bác sỹ sau khi có các triệu chứng đau đầu, hắt hơi, chảy nước mắt, thậm chí còn thấy lớp dịch máu rỉ ra từ lỗ mũi, mí mắt và môi sưng húp. Sau khi thăm khám, bác sĩ Meenesh Juvekar chẩn đoán bệnh nhân đã bị sinh vật đẻ trứng vào mũi và nở ra giòi. Nếu không tiến hành phẫu thuật, chúng sẽ phá hủy khuôn mặt, ăn dần lên mắt, gây nhiễm trùng như bệnh viêm màng não và có thể khiến bệnh nhân bỏ mạng. Sau 2 tiếng phẫu thuật, sử dụng ống nội soi gắn đèn và camera siêu nhỏ luồn sâu vào bên trong xoang mũi, bác sĩ Meenesh đã loại bỏ 50 con giòi trong mũi bệnh nhân. Những con giòi này dài khoảng 1 cm và đào hang rất sâu bên trong mũi. Sau đó, ông đã đăng tải đoạn clip nghi lại quá trình gắp bỏ giòi ra khỏi mũi người đàn ông lên mạng và khiến người xem vô cùng kinh hãi.

Khánh Duy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành mở đợt cao điểm ngăn chặn, phòng chống thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành mở đợt cao điểm ngăn chặn, phòng chống thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả

Y tế - 1 ngày trước

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc giả...

Không chỉ người béo, người gầy cũng dễ mắc gan nhiễm mỡ và ung thư gan

Không chỉ người béo, người gầy cũng dễ mắc gan nhiễm mỡ và ung thư gan

Y tế - 1 ngày trước

Gan nhiễm mỡ tưởng lành tính nhưng có thể tiến triển âm thầm thành ung thư gan, thậm chí ngay từ giai đoạn đầu.

Phát hiện ung thư từ dấu hiệu chóng mặt

Phát hiện ung thư từ dấu hiệu chóng mặt

Y tế - 2 ngày trước

Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh hay nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính khác. Khi họ đi khám, bệnh đã tiến triển.

Đơn vị y tế đầu tiên Việt Nam nhận chứng chỉ chẩn đoán hình ảnh tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Đơn vị y tế đầu tiên Việt Nam nhận chứng chỉ chẩn đoán hình ảnh tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 16/5/2025, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tổ chức Lễ đón nhận chứng chỉ chất lượng ISO 15189:2022, đánh dấu bước ngoặt khi trở thành đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh.

Quyết định của bác sĩ cứu chàng trai 'vô danh, ví rỗng'

Quyết định của bác sĩ cứu chàng trai 'vô danh, ví rỗng'

Y tế - 2 ngày trước

Nam thanh niên được người đi đường đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, dập não. Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp cho bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không có tiền còn điện thoại dập nát.

Hai sinh viên vào cấp cứu với hàng chục vết dao đâm

Hai sinh viên vào cấp cứu với hàng chục vết dao đâm

Y tế - 2 ngày trước

Hai sinh viên ở TPHCM được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với hàng chục vết thương khắp cơ thể. Ê-kíp cấp cứu đã bật báo động đỏ nội viện mổ ngay trong đêm.

Bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ 3D vào nghiên cứu, thực hành y khoa

Bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ 3D vào nghiên cứu, thực hành y khoa

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Hội Công nghệ 3D Y học Việt Nam được thành lập với sứ mệnh kết nối giới y khoa, kỹ sư, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.

Người đàn ông 42 tuổi ở Hà Tĩnh đau đầu dữ dội, sốt cao, rối loạn ý thức, suýt tử vong do nhiễm một loại nấm từ phân chim

Người đàn ông 42 tuổi ở Hà Tĩnh đau đầu dữ dội, sốt cao, rối loạn ý thức, suýt tử vong do nhiễm một loại nấm từ phân chim

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân V.Đ.P, 42 tuổi, ở Hà Tĩnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn vọt, sốt cao kéo dài và rối loạn ý thức.

Cành cây dài hơn 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà 95 tuổi suốt hơn 2 năm

Cành cây dài hơn 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà 95 tuổi suốt hơn 2 năm

Y tế - 2 ngày trước

Dị vật là cành cây tro dài hơn 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà Trần Thị H. (95 tuổi, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã hơn 2 năm nhưng không hay biết.

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị xe công nông 'chèn' qua người

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị xe công nông 'chèn' qua người

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sau gần 2 tuần điều trị, sức khoẻ bé M.T.A (4 tuổi, quê Nam Định) tiến triển tốt và được xuất viện về nhà tiếp tục chăm sóc.

Bệnh viện giữa lòng Hà Nội với gần 40% diện tích phủ xanh

Bệnh viện giữa lòng Hà Nội với gần 40% diện tích phủ xanh

Y tế

GĐXH - Giữa đô thị ngày càng chật chội và ngột ngạt, có một bệnh viện dành tới gần 40% tổng diện tích xây dựng cho khuôn viên xanh, kết hợp giữa chất lượng khám chữa bệnh và các giải pháp vận hành thân thiện môi trường. Đó là Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, cơ sở vừa được trao chứng nhận "Bệnh viện Xanh Sạch và Dịch vụ y tế chất lượng cao" năm 2025.

Top