Rước họa vào thân vì tưởng nhầm rễ cây lá ngón là “thần dược” trị đau lưng
GiadinhNet - Sau khi cùng nhâm nhi chai “rượu phép” ngâm cây rừng tại tiệc đầy tháng cháu ngoại, nữ gia chủ và thầy cúng đều bị ngộ độc nặng rồi tử vong.
Nhiều loại rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc dẫn tới tử vong.
Vụ việc ngộ độc này là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng người dân sử dụng bừa bãi các loại cây rừng không rõ nguồn gốc, coi đó như “thần dược” để rồi mang họa vào thân.
Thấy lạ nên mang về... ngâm rượu uống
Cây lá ngón là loài cây dây leo, thân màu xanh, dài tới 12m, khá phổ biến ở miền rừng núi Việt Nam. Thân cây có khía, cành non màu xanh lục nhạt, không có lông. Hoa mọc thành xim đầu cành hay kẽ lá. Năm cánh hoa màu vàng, tràng hoa hình phễu, ra hoa trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 12. Quả dạng nang, hình thon elíp hay hình trứng. Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây. Trật tự độc của loài cây này giảm từ rễ, lá, hoa đến quả và thân cây. Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp.
Mấy ngày qua, dư luận xã An Trung (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) bàn tán xôn xao về sự việc hai người dân vì uống rượu ngâm rễ cây mà phải thiệt mạng. Nhiều người dân địa phương cho biết, trưa 8/12, bà Đinh Thị Chất (55 tuổi) mời ông Đinh Văn Giâng (60 tuổi, cùng trú xã An Trung) đến cúng thôi nôi (lễ đầy tháng) cho cháu ngoại. Xong phần lễ, hai ông bà cùng nhau uống chai “rượu phép” vừa cúng tại nhà bà Đinh Thị Mía (ở cùng thôn, là thông gia với bà Chấp) để mừng đầy tháng cho cháu ngoại của bà Chấp. Rượu này do bà Chấp tự ngâm 2 ngày trước. Mọi người kể lại rằng, trước đó bà Chấp vào rừng đào được một rễ cây, màu vỏ cây như đã chết nhưng bẻ ra bên trong vẫn có màu xanh. Bà Chấp không biết là cây gì nhưng đoán rằng có thể chữa được bệnh đau lưng nên chặt về ngâm rượu uống. Ngay sau khi uống rượu, cả hai người đều bị vã mồ hôi, nôn ói rồi rơi vào hôn mê sâu. Ngay lập tức, cả hai người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Lúc 14h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tiếp nhận trường hợp của ông Giâng và bà Chất trong tình trạng chết lâm sàng, ngưng tim, mạch và huyết áp yếu, không đo được. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến hơn 15h cùng ngày, bà Chất tử vong còn ông Giâng được hỗ trợ thở máy, huyết áp tăng trở lại. Tuy nhiên đến 5h sáng 9/12, người đàn ông này cũng qua đời. Anh Đinh Văn Chanh (con trai ông Giâng) kể lại: “Sau khi uống rượu ở nhà bà Chấp xong, ba tôi về nhà bảo tôi hái dừa uống để giải rượu. Uống nước dừa xong vẫn không khỏi, ông bảo: “Tao trúng độc rồi, chắc chết thôi””.
Ngay lập tức, anh Chanh nhờ người cùng đưa cha lên Trung tâm y tế huyện An Lão rồi theo xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. Trong khi đó, sau khi về nhà, bà Chấp thấy trong người khó chịu nên đi nằm ngủ. Một lát sau bà tỉnh dậy, đi ra ngoài sân để vệ sinh thì bị choáng váng, vấp ngã trước cửa nhà, chân tay co cứng, không thể đứng dậy đi được nữa. Nghe tiếng động, vợ chồng anh con trai chạy ra xem. Thấy mẹ bị ngã, họ nghĩ là bà bị cảm gió nên đưa vào nhà, dùng dầu cao xoa bóp nhưng tình trạng của bà Chấp không khá lên mấy. Lo lắng, anh con trai đã báo tin cho người thân trong gia đình rồi đưa mẹ mình đi cấp cứu.
Bác sĩ Lê Kim Hùng, Phó Trưởng khoa Khám - Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế (TTYT) huyện An Lão, cho biết: “Khi vào bệnh viện, bệnh nhân đã tím tái, huyết áp 220/120mmHg, chúng tôi chẩn đoán là tai biến trên bệnh nhân ngộ độc nặng. Bệnh nhân được hút đờm dãi, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản bóp bóng, đồng thời truyền dịch có Adrenalin chảy nhanh, bơm Adrenalin tĩnh mạch. Sau 15 phút, nhịp tim nhanh, huyết áp 160/60mmHg, bệnh nhân tiếp tục được bóp bóng và chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu điều trị. Sau khi truyền dịch, cho thở oxy thì bệnh nhân được đưa xuống BVĐK khu vực Bồng Sơn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chỉ số đường máu tăng gấp 3 lần, men gan tăng gấp 8 lần, men tim tăng gấp 3 lần mức bình thường”.
Trong khi chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của hai người dân này thì tại địa phương lại dấy lên tin đồn nạn nhân tử vong là do bị người khác đầu độc. Sau khi xảy ra vụ việc trên, Sở Y tế Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cùng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Định lấy mẫu rượu để tìm nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc trên. Ngày 9/12 đoàn công tác của Sở Y tế đã đến huyện An Lão để nắm thông tin cụ thể về vụ ngộ độc nghiêm trọng tại xã An Trung. “Rượu ngâm với nhiều loại thân, rễ, lá được cắt nhỏ nên không thể xác định chính xác loại cây. Cả thân, rễ, lá và rượu đều có màu đỏ!”, ông Trương Ngọc Hưởng, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện An Lão, người trực tiếp đến nhà bà Chấp, cho biết.
Đoàn công tác đã tiếp nhận một số mẫu thực phẩm do Trung tâm Y tế huyện An Lão thu giữ gồm: rượu ngâm, rượu trắng, cơm, cá chim cùng gói thân và rễ cây khô bà Chấp dùng để ngâm rượu. Số mẫu thực phẩm này sau đó đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Các cơ quan chức năng cũng đã thực hiện khám nghiệm tử thi đối với cả 2 nạn nhân bị ngộ độc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân không có dấu vết thương tích bên ngoài, bên trong bị hoen tử thi vùng thận, khoang ngực có máu tụ, phổi và dạ dày xung huyết. Kết luận ông Giâng và bà Chất chết do uống rượu ngâm bằng rễ, lá cây rừng. Bước đầu cơ quan chức năng Bình Định xác nhận, nhiều khả năng hai người này ngộ độc cây lá ngón. Bác sĩ Trần Quốc Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn cho biết: “Đoàn công tác Sở Y tế Bình Định đã lấy mẫu rượu cùng rễ, lá cây rừng mà hai nạn nhân sử dụng, gửi đi phân tích. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng đã về huyện An Lão thu thập thông tin, bước đầu xác định trong chai rượu gây ngộ độc này có ngâm rễ cây lá ngón!”.
Trào lưu nguy hiểm
Sự việc hai người dân tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ, lá cây rừng khiến cho người dân địa phương vô cùng hoang mang. Nhiều gia đình có hũ rượu ngâm rễ cây cũng đã nhanh chóng đổ và chôn lấp số rễ cây lạ này để tránh bị chết oan vì thiếu hiểu biết. Được biết, trước đó 2 năm, tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (giáp ranh với huyện An Lão) cũng xảy ra một vụ ngộ độc tương tự khiến một người tử vong và 17 người khác phải nhập viện cấp cứu. Vụ ngộ độc lần này đã góp thêm một hồi chuông cảnh báo tình trạng sử dụng bừa bãi các loại rượu ngâm cây, con.
Thời gian gần đây, có khá nhiều ca bị ngộ độc thậm chí tử vong chỉ vì uống rượu thuốc ngâm từ các loại rễ, thân, lá cây được truyền miệng là “có tác dụng bồi bổ”. Với tình trạng những cây thuốc được bán tràn lan trên mạng, ngoài vỉa hè như hiện nay thì vấn đề đặt ra là làm sao nhận biết được đâu là cây thuốc thật, đâu là cây thuốc giả được bán tạp nham nếu người mua không phải là thầy thuốc y học cổ truyền. Về việc nhiều người dùng rượu thuốc ngâm từ rễ, thân, lá cây bị ngộ độc thì nhiều người cho rằng, rượu thuốc từ lâu được dùng trong y học để trị một số bệnh và với nồng độ thấp, đưa vào cơ thể môt liều vừa phải sẽ có tác dụng trị liệu. Tuy nhiên, nếu đưa vào cơ thể liều lượng lớn khi bụng đói hoặc người có bệnh lý gan, thận, tim mạch… sẽ có ảnh hưởng xấu đến cơ thể, thậm chí gây ngộ độc.
Bác sĩ Trần Văn Năm, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.Hồ Chí Minh khuyến cáo: “Chỉ khi nào cơ thể bị suy giảm ở một bộ phận nào đó thì mới cần bồi bổ. Nếu không suy giảm thì thực sự là không cần phải uống thuốc bồi bổ. Tốt nhất là khi không cần thiết thì không nên chọn dùng rượu thuốc để trị bệnh. Bên cạnh đó, không tự ý chọn ngâm các lại cây thuốc khi không có sự tư vấn của thầy thuốc chuyên khoa. Khi uống các loại rượu ngâm rễ, thân, lá cây không rõ nguồn gốc, không đúng cách, không đúng bệnh có nhiều khả năng người uống sẽ bị ngộ độc. Dấu hiệu ngộ độc dễ nhận biết là nôn ói, đau đầu, chóng mặt, run tay chân, co giật, hôn mê. Nếu phát hiện bị ngộ độc sớm và không nặng, có thể cho uống nước trà gừng pha đường ấm, nước rau má xay… Trong trường hợp bị ngộ độc nặng (co giật, mất ý thức) thì phải nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời”, BS. Năm cho biết thêm.
Nguyễn Giáng
Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.
Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.
Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Thời tiết mùng 6 Tết Bính Ngọ: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa, trời rét
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết cả nước có sự phân hóa mạnh mẽ.
Dự kiến đóng đường ra, ưu tiên phương tiện đi vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Xã hội - 6 giờ trướcNgày 21/2 (mùng 5 Tết nguyên đán Bính Ngọ), lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 lượt đi vào.
Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.
Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu đi nước ngoài. Năm 2026, làm hộ chiếu (passport) cần những loại giấy tờ gì?
Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.
Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tối 21/2, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tối nay tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khi một chiếc phà chở đá va chạm mạnh với tàu chở khách, khiến phương tiện này bị đắm và 6 người hiện vẫn đang mất tích.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa
Thời sựGĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).