SGK Cánh Diều phải trải qua 5 bước kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng
Giáo dụcKhông chỉ vượt qua 5 bước kiểm duyệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, SGK Cánh Diều còn được sàng lọc qua quy trình nội bộ do Công ty quy định.
Sách giáo khoa lớp 3 bộ Cánh Diều được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.
Không chỉ vượt qua 5 bước kiểm duyệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, SGK Cánh Diều còn được sàng lọc qua quy trình nội bộ do Công ty quy định.
Vì vậy, trong suốt thời gian từ khi thành lập, Công ty VEPIC luôn duy trì hoạt động thường niên tặng sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Thực tiễn lựa chọn SGK ở các tỉnh, thành cho thấy giá SGK chỉ là một trong những yếu tố tham khảo, tiêu chí quan trọng là chọn bộ SGK có chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội - văn hoá địa phương
SGK Cánh Diều ra đời phải trải qua quy trình nghiêm ngặt do nội bộ công ty quy định, quy trình do Hội đồng thẩm định Quốc gia quy định và vòng cuối là lựa chọn, sử dụng sách của các địa phương.
Mới đây, tại Hội thảo về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng SGK GDPT, Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (gọi tắt là VEPIC) ông Ngô Trần Ái đã trao đổi nhiều vấn đề xoay quanh giá SGK.
Đó là nhận định của Nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái khi đánh giá về quy trình biên soạn sách giáo khoa Cánh Diều.
Sách giáo khoa Cánh Diều được các chuyên gia đánh giá đã đi đúng tinh thần đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, hướng tới việc "thực học, thực nghiệp", không còn rập khuôn, máy móc.
Khi năm học mới bắt đầu, 600 bộ sách giáo khoa Cánh Diều đã kịp thời đến tay những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như một món quà động viên các em học tập.
Với mục tiêu không để các em học sinh nghèo không có sách đến trường, Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) đã tổ chức trao tặng hàng trăm nghìn bản sách giáo khoa Cánh Diều.
Đó là nhận xét của cô giáo Bùi Thị Dung Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) khi tiếp cận học liệu bộ sách giáo khoa Cánh Diều.
Hệ thống hình ảnh nhiều, câu hỏi được trình bày khoa học, có trình tự. Ngoài ra bộ sách còn có sự kế thừa từ lớp 1, lớp 2, nên học sinh sẽ nắm được mạch kiến thức khi học bộ sách giáo khoa lớp 3 bộ Cánh Diều.
Các chủ biên các môn của bộ sách “Cánh diều” cho biết, muốn sử dụng SGK tốt nhất, trước hết cần nắm chắc lý thuyết để từ đó nắm được bản chất vấn đề cần truyền tải.
Công ty Đầu tư - Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) đã tặng sách giáo khoa lớp 3 bộ Cánh Diều cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Khoảng 800 cán bộ quản lý, giáo viên lớp 3 của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tham gia buổi tập huấn giảng dạy SGK lớp 3 bộ Cánh Diều. Theo nhiều giáo viên, bộ sách Cánh Diều lớp 3 mới có nhiều điểm nổi bật.
Mỗi bài học được tổ chức thành một chuỗi các hoạt động học tập, sắp xếp theo tiến trình hướng đến việc khám phá, phát hiện, thực hành, vận dụng những kiến thức, kĩ năng trọng tâm của bài học và phù hợp với trình độ nhận thức, năng lực của học sinh lớp 3.
Sách được biên soạn theo hướng mở, tạo cơ hội cho học sinh tích cực tham gia các hoạt động, trải nghiệm, huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống.