Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sài Gòn ngập trong biển nước, cây đổ khiến 1 người tử vong

Chủ nhật, 20:36 25/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Áp thấp nhiệt đới sau bão Usagi khiến mưa lớn khắp TP HCM, kéo dài nhiều giờ làm ít nhất 40 tuyến đường ngập nặng, nhiều cây bật gốc.

Chiều 25/11, sau khi bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở TPHCM và kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu.

Trong đó các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát (quận 7) đang sửa, nhiều khu vực tạo thành hõm chứa nước sâu đến 0,8 m. Biển nước mênh mông nên chỉ ôtô mới dám đi vào, toàn bộ xe máy phải dắt bộ. Rất nhiều người ngã nhào bởi sóng đánh mỗi khi ôtô chạy ngang.

Áp thấp nhiệt đới sau bão Usagi khiến mưa lớn khắp TP HCM, kéo dài nhiều giờ làm ít nhất 40 tuyến đường ngập nặng. Ảnh: VnExpress

Áp thấp nhiệt đới sau bão Usagi khiến mưa lớn khắp TP HCM, kéo dài nhiều giờ làm ít nhất 40 tuyến đường ngập nặng. Ảnh: VnExpress

Tuyến đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9) nhiều đoạn nước chảy xiết. Đoạn đường từ Ký túc xá khu B đến Trường Đại học Kinh tế - Luật (đi qua Suối Nhum) nước ngập sâu và chảy siết, nhiều chỗ sạt lở. Trung tâm Quản lý Ký túc xá yêu cầu sinh viên không đường này để phòng các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Mực nước ngập sâu tới bánh xe máy khiến nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: Vietnamnet

Mực nước ngập sâu tới bánh xe máy khiến nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: Vietnamnet

Theo thống kê của Công ty Thoát nước đô thị, hơn chục tuyến đường khác như Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Phạm Văn Chiêu, Cây Trâm (Gò Vấp), Hồ Học Lãm (Bình Tân)... đang ngập nặng.

Mưa gió cũng khiến một cây xanh ở đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh TPHCM) bị bật gốc, đè một người đi xe máy tử vong. Ảnh: Dân Trí

Mưa gió cũng khiến một cây xanh ở đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh TPHCM) bị bật gốc, đè một người đi xe máy tử vong. Ảnh: Dân Trí

Chiều 25/11, ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú ở quận 7, TP.HCM) đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bị một cây xanh đường kính 2,3 m đè trúng. Theo công an xã Bình Hưng, 14h15 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng hơn 30 phút sau đã tử vong.

Hàng trăm xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Phạm Duy.

Hàng trăm xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Phạm Duy.

Một cây trên đường Giồng Ông Tố 2 (quận 2) cũng đổ trúng người đi đường khiến nạn nhân bị thương. Nhiều nơi khác cây xanh cũng bị trốc gốc do mưa lớn và giông lốc như: đường Lê Quang Sung (quận 6); Phạm Hồng Thái, giao lộ Lê Thánh Tôn - Trương Định (quận 1)...

Nhiều người chạy xe máy vấp vào ổ gà trên đường Huỳnh Tấn Phát, ngã nhào trong cơn mưa nặng hạt. Ảnh: VnExpress.

Nhiều người chạy xe máy vấp vào ổ gà trên đường Huỳnh Tấn Phát, ngã nhào trong cơn mưa nặng hạt. Ảnh: VnExpress.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trên Zing, lượng mưa hiện tại ở quận 1 là 201 mm. Trong khi đó, lượng mưa đo lúc 18h ở Cần Giờ là 185 mm. Ông Quyết dự báo đêm nay và rạng sáng mai (26/11), TP.HCM sẽ tiếp tục mưa trên diện rộng với vũ lượng 100-150 mm. Đến sáng và trưa mai, lượng mưa bắt đầu giảm.

Ngày 25/11, Khánh Hòa điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với xe thiết giáp về các khu vực xung yếu bị ngập lũ, sạt lở núi để ứng cứu hỗ trợ người dân. Ảnh: Zing

Ngày 25/11, Khánh Hòa điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với xe thiết giáp về các khu vực xung yếu bị ngập lũ, sạt lở núi để ứng cứu hỗ trợ người dân. Ảnh: Zing

Trong lúc đó, tại Khánh Hòa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã cùng với xe thiết giáp về các khu vực xung yếu bị ngập lũ, sạt lở núi để ứng cứu hỗ trợ sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Mưa ngập đã gây ách tắc trên đại lộ Nguyễn Tất Thành nối từ TP Nha Trang đi sân bay Cam Ranh cũng như nhiều tuyến đường khác ở địa phương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay đêm 25 sáng 26/11 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển và đất liền từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ.

Các tỉnh phía nam của Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm, khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa 50-70 mm.

Từ đêm 25/11 đến đêm 27/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió đông, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến ở tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80 mm/ngày); Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150 mm/ngày); Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200 mm/ngày).

Nha Trang đường biến thành sông, TP.HCM đường vắng tanh vì mưa lớn trong cơn bão số 9 Nha Trang đường biến thành sông, TP.HCM đường vắng tanh vì mưa lớn trong cơn bão số 9

GiadinhNet - Nhiều tuyến đường ở TP.Nha Trang ngập từ 0,5 đến hơn 1m do lượng nước mưa chảy không kịp qua hệ thống thoát nước, còn người dân Sài Gòn đóng hết cửa ở trong nhà tránh bão.

Diễn biến nguy hiểm của bão số 9: Gió giật mạnh, nhà sập, thuyền hư hỏng Diễn biến nguy hiểm của bão số 9: Gió giật mạnh, nhà sập, thuyền hư hỏng

GiadinhNet - Trưa nay (25/11), bão số 9 đã đổ bộ vào Vũng Tàu rồi suy yếu thành áp thấp, nhiều tỉnh thành lân cận và cả Sài Gòn đang mưa rất lớn, cây đổ.

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top