Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sắm hàng Nhật cho Tết Việt – “hot trend” mùa cuối năm

Thứ sáu, 08:30 19/01/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

Những ngày cuối năm đang trôi qua gấp rút và rộn ràng hơn bao giờ hết, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán, những người phụ nữ của gia đình đang rục rịch chuẩn bị sắm Tết từ sớm.

Tết đến mua gì?

Với quan niệm giàu nghèo 3 ngày Tết, mỗi gia đình đều tìm cách chăm lo một cái Tết đủ đầy nhất cho nhà mình. Tết xưa có cành đào, cành mai hay cây quất để trang trí. Trước cửa nhà treo có tràng pháo đón Tết, quây quần nên nồi bánh chưng, chút bánh kẹo, mua sắm quần áo mới, thế là đủ ấm cúng.

Khi kinh tế còn khó khăn, người ta chỉ cần ăn no mặc ấm thì giờ đây khi mức thu nhập tăng lên, mọi người chú trọng hơn việc ăn ngon mặc đẹp. Vì thế, Tết nay cũng khác xưa nhiều, nhất là trong xu hướng mua sắm. Người ta thay bộ bát đĩa, đổi bộ ấm chén, sắm sửa quần áo, tập trung mua nhiều đồ khô, các loại hạt, thực phẩm Tết nhưng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm được chú trọng nhiều hơn.

Chị Nguyễn Ngọc Hà (Đống Đa, Hà Nội) không giấu được sự băn khoăn: "Tết vẫn phải sắm sửa cho tươm tất. Nhưng quan trọng nhất là mua gì, chất lượng thế nào. Chứ mua phải đồ không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là thực phẩm, lại ảnh hưởng đến sức khoẻ cả nhà."

Đa dạng kinh nghiệm sắm Tết
Đa dạng kinh nghiệm sắm Tết

Tầm chục năm trở về trước, đồ Tết chủ yếu là các mặt hàng trong nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, thị trường mặt hàng Tết rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã và xuất xứ. Sản phẩm du nhập từ các nước ngập tràn trên các cửa hàng, facebook, zalo, ... đem đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Nhưng song song với sự tiện lợi đó là nỗi lo hàng kém chất lượng khiến người tiêu dùng phải “đau đầu”.

Chị Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ: "Trước đây tôi hay mua bánh kẹo ở cửa hàng tạp hóa gần nhà. Có lần mua về rồi mới phát hiện ra là có đồ đã hết hạn. Từ đó, tôi chỉ đến mấy siêu thị lớn để sắm Tết. Hàng trong siêu thị được kiểm định kỹ càng nên tôi cũng yên tâm hơn".


Nhiều khách hàng quan niệm mua hàng Nhật tại các siêu thị lớn không chỉ mua được sản phẩm tốt mà còn mua được sự an tâm

Nhiều khách hàng quan niệm mua hàng Nhật tại các siêu thị lớn không chỉ mua được sản phẩm tốt mà còn mua được sự an tâm

Khác với chị Hà, chị Hoàng Thu Thủy (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Tết mà, nên cũng cần đặc biệt một chút. Vì thế tôi mua đồ ngoại để "đổi gió" cho cả nhà, chủ yếu là mua hàng Nhật. Trước đây cứ gần Tết là lo tìm mối đặt hàng từ Nhật về. Bây giờ thì hàng Nhật phổ biến hơn, đến các siêu thị lớn là có, thậm chí còn có siêu thị chuyên hàng Nhật nữa, nên việc sắm Tết dễ dàng hơn nhiều."

Sakuko Japanese Store - điểm sắm Tết hàng Nhật nội địa

Hàng Nhật vẫn luôn là “cây đa cây đề” trong suy nghĩ của người Việt về chất lượng sản phẩm. Những năm gần đây, khi chất lượng hàng hóa được quan tâm nhiều hơn thì nhu cầu về hàng Nhật của thị trường cũng tăng theo. Đáp ứng nhu cầu ngày một lớn mạnh của thị trường, nhất là khi Tết 2018 đang đến gần, Sakuko Japanese Store – siêu thị chuyên hàng Nhật nội địa đã tập trung hàng hóa sẵn sàng cho “mùa” sắm Tết.

Đại diện của Sakuko cho biết: “Giáp Tết 2017, chúng tôi đón hàng ngàn lượt khách hàng đến sắm Tết. Các quầy hàng thông dụng ngày Tết như bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm khô luôn đông đúc. Năm nay, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn khi sắm Tết, Sakuko Japanese Store đã chuẩn bị nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm với số lượng lớn. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng về nhân lực để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu sắm Tết 2018”.

Sakuko Japanese Store hiện đang triển khai chương trình mua sắm Tết mang tên Tinh hoa quà Nhật – Tết thật An khang với hàng trăm mặt hàng “hot” nội địa Nhật phục vụ khách Việt mùa Tết 2018: gia dụng, đồ trang trí Tết, thực phẩm, đồ khô, các loại hạt, đồ uống, ...

Bên cạnh đó, bộ quà tặng Tết cũng là một trong những thế mạnh của Sakuko Japanese Store hàng năm, mang đậm nét tinh hoa Nhật Bản, từ hình thức mẫu mã cho đến các sản phẩm. Năm nay, Sakuko giới thiệu 4 hộp quà Tết: An Khang – Trường Thọ - Phú Quý – Phát Tài, như những lời chúc, lời tri ân thay mặt khách hàng gửi đến người nhận trong dịp năm mới.

Hiện nay, Sakuko Japanese Store đã mở rộng ra 10 siêu thị trên địa bàn Hà Nội và sắp tới sẽ khai trương siêu thị thứ 11 và 12 tại Trần Duy Hưng và Hàng Đường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với mặt hàng Nhật. Với sự “lớn mạnh” của chuỗi siêu thị chuyên hàng Nhật nội địa này, các chị, các mẹ sẽ có thêm địa chỉ sắm Tết đáng tin cậy, giúp gia đình có những ngày Tết 2018 ấm cúng, mạnh khỏe.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 38 phút trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 46 phút trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 7 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 7 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 7 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

Top