Sầm Sơn - Thanh Hóa: Tại sao hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc ra ngoài làm thêm?

| Xã hội

GiadinhNet – Thời gian qua, tại Sầm Sơn, Thanh Hóa rất nhiều cán bộ, công chức tự nguyện làm đơn xin nghỉ việc tại các xã, phường ra ngoài tìm kiếm việc khác. Những trường hợp này làm đơn xin nghỉ việc với nhiều lý do khác nhau, trong đó chủ yếu là vì kinh tế.

Những chuyện lạ có thật đang diễn ra ở một số xã, phường tại Sầm Sơn, trong khi rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đang khó khăn tìm kiếm việc làm hoặc thất nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều cán bộ, công chức đang công tác tốt, vị trí họ đang làm là niềm mơ ước của rất nhiều người nhưng họ sẵn sàng tự nguyện xin nghỉ việc sau rất nhiều năm cống hiến để ra ngoài làm thêm. Tại sao lại có nghịch lý trên?

Mọi người đều bất ngờ khi 2 cán bộ xã Quảng Cư đột ngột xin thôi việc
Mọi người đều bất ngờ khi 2 cán bộ xã Quảng Cư đột ngột xin thôi việc

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, riêng tại UBND xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn từ đầu năm 2016 đến nay đã có 2 người xin nghỉ việc. Ông Lê Văn Bình (SN1982), tốt nghiệp đại học làm cán bộ hợp đồng trong đội quản lý trật tự xây dựng được 4 năm. Với mức lương 2.000.000đ/1 tháng. Đầu năm 2017, ông Bình làm đơn xin nghỉ việc ra ngoài làm tự do.

Mới đây ông Phạm Văn Sáu (SN 1987), tốt ngiệp Đại học, được tuyển dụng là công chức năm 2011, làm cán bộ văn phòng thống kê tại xã cũng đột ngột làm xin nghỉ việc từ tháng 4/2017, để ra ngoài làm việc khác với lý do là sức khỏe không đảm bảo.

Tại UBND phường Trường Sơn, cán bộ dân số bà Nguyễn Huệ Linh cũng xin nghỉ việc ra Hà Nội làm thêm cho một phòng khám…

Qua tìm hiểu một số cán bộ xã Quảng Cư được biết: “Hai trường hợp đột ngột xin nghỉ việc tại xã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ bỡi họ đang làm rất tốt tại vị trí công tác. Khi họ làm đơn xin nghỉ xã đã tuyên truyền, động viên rất nhiều nhưng họ quyết ra đi. Từ 3 năm trở lại đây, vì sự phát triển chung của thị xã, xã Quảng Cư có nhiều dự án triển khai, để hoàn thành công việc giải phóng mặt bằng tất cả các tổ chức, ban nghành phải vào cuộc tuyên truyền vận động, làm không kể ngày đêm, không có ngày nghỉ. Trong năm 2016, có nhiều cuộc họp kéo dài tận 12h đêm…do áp lực công việc, chế độ đãi ngộ không phù hợp, làm nhiều hưởng chẳng được bao nhiêu.

Ngoài ra, hết năm 2017, xã sẽ bị cắt chế độ bãi ngang, đó cũng là lý do khiến cán bộ không mấy mặn mà với công việc hiện tại. Khi họ ra ngoài làm việc cho các công ty thì lương được trả cao hơn".

Ngọc Hưng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.