Sản phụ tử vong do tai nạn giao thông khi trên đường về nhà chờ đẻ

| Xã hội

GiadinhNet - Đang trên đường từ Bắc Giang về nhà ở Lạng Sơn chờ đẻ, chiếc xe máy chở sản phụ đã va chạm với xe ô tô tải dẫn đến vụ tai nạn đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 ngày 7/11, trên QL 1A đoạn qua thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe mô tô khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, tại thời điểm trên, sản phụ Lý Thị Ngoan (SN 1995, quê tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang mang thai 36 tuần tuổi ngồi sau xe mô tô BKS: 12D1 – 177.11 do chồng là Vi Đức Anh (SN 1989, trú cùng địa chỉ) điều khiển đã va chạm với xe ô tô BKS: 98C – 064.70, do tài xế Nguyễn Ngọc Duy (SN 1989, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang điều khiển khiến chị Ngoan ngã ra đường.

Sản phụ tử vong do tai nạn giao thông khi trên đường về nhà chờ đẻ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân và chồng nạn nhân đã đưa sản phụ trên đến Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Ngoan đã tử vong sau đó.

Rất may, các bác sỹ đã cứu được bé trai 36 tuần tuổi khi vẫn còn ở trong bụng mẹ.

Được biết, vợ chồng chị Ngoan đều đang làm công nhân tại Bắc Giang, gia đình đang khăn gói về quê chờ sinh nở thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Vụ việc đang được Công an huyện Lạng Giang thụ lý, điều tra, làm rõ!

Hòa Lạc

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.