Sáng 27/9, Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca cộng đồng là cụ bà đã 104 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Ca mắc mới ngoài cộng đồng là cụ đã 104 tuổi, bà cố của bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Sáng 27/9, Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca cộng đồng là cụ bà đã 104 tuổi - Ảnh 1.

Sáng 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 26/9 đến 06h00 ngày 27/9), Nghệ An ghi nhận 1 ca mắc ngoài cộng đồng. Đây là cụ bà đã 104 tuổi, bà cố của bệnh nhân ở khối 2 phường Vinh Tân đã được công bố trước đó.

Sáng 27/9, Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca cộng đồng là cụ bà đã 104 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, bệnh nhân H.T.M (nữ, sinh 1917, trú khối 15, phường Bến Thủy, TP Vinh). Bệnh nhân là F1 và là bà cố của bệnh nhân B.V.M (ở phường Vinh Tân) đã được công bố trước đó. Ngày 25/9, bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 26/9, bệnh nhân lấy lại mẫu đơn gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.823 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 1.739 người, hiện đang điều trị: 67 bệnh nhân.

V. Đồng

Sáng 27/9, Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca cộng đồng là cụ bà đã 104 tuổi - Ảnh 3.
V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.