Sáng 4/6, TP.HCM ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc COVID-19, 2 ca phát hiện tại Bệnh viện FV

| Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM sáng 4/6 ghi nhận 11 ca nghi mắc COVID-19, trong đó 9 trường hợp liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Sáng 4/6, TP.HCM ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc COVID-19, 2 ca phát hiện tại Bệnh viện FV - Ảnh 1.

Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, tính từ 18h ngày 3/6 đến 6h ngày 4/6, TP.HCM ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế công bố, xem như nghi mắc. 

Theo đó, 11 trường hợp nghi mắc COVID-19, có 9 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng và 2 trường hợp cư trú tại Thành phố Thủ Đức đi khám được phát hiện tại Bệnh viện FV.

9 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng là các tiếp xúc đã được cách ly từ trước, phân bố tại Thành phố Thủ Đức (5), quận Bình Tân (3), Gò Vấp (1).

Sáng 4/6, TP.HCM ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc COVID-19, 2 ca phát hiện tại Bệnh viện FV - Ảnh 2.

Ca nghi mắc COVID-19 được chuyển đến Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Ảnh: HCDC

Như vậy trong 12 giờ qua, Thành phố Thủ Đức ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi nhiễm mới trong đó 2 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện FV đang được điều tra, xác minh nguồn lây.

Cũng trong hôm qua, một người đàn ông 46 tuổi cư trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức là nhân viên của một công ty tại Phường 17, quận Gò Vấp được phát hiện dương tính COVID-19 qua khám bệnh tại Bệnh viện Đức Khang (phường 9, quận 5). Trước đó, ngày 2/6, người này có triệu chứng cảm cúm nên đến đây khám, được phân luồng, chuyển vào khu khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong 24 giờ qua, các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 đã tiếp nhận thêm 34 trường hợp dương tính mới. Tổng số người mắc COVID-19 hiện đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện được phân công là 321 trường hợp, trong đó có 3 người bệnh rất nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. 

Trong số này, trường hợp BN7445 - nam sinh viên 22 tuổi, (quê ở Long An, thực tập tại TP.HCM) là bệnh nhân rất nặng. Người này còn trẻ nhưng có bệnh nền béo phì, tổn thương phổi cấp tính tiến triển, có tình trạng rối loạn đông máu nặng. Nam sinh có tình trạng "phổi đông đặc" giống trường hợp bệnh nhân phi công người Anh, được được các bác sĩ can thiệp ECMO.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.