Sau hơn 2 năm triển khai, Vĩnh Long vẫn còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là nhận thức của cộng đồng chưa đúng mức, ảnh hưởng tới kết quả thực hiện của dự án.
Sàng lọc sơ sinh bao gồm tầm soát trước sinh và sàng lọc sau sinh. Trong đó, sàng lọc sau sinh được thực hiện bằng cách lấy máu gót chân trẻ sơ sinh trong vòng 72 giờ sau khi sinh để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các chứng bệnh suy giáp thận bẩm sinh, hội chứng Down và thiếu men G6PD gây ra bệnh tán huyết (vàng da).
Thực hiện từ năm 2007 đến nay nhưng chương trình này mới chỉ tiến hành được tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện huyện Tam Bình, Long Hồ và Mang Thít; còn lại bệnh viện của các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Bình Minh, TP Vĩnh Long vẫn chưa thực hiện được.
Qua sàng lọc cho trên 3.000 trẻ sơ sinh, Vĩnh Long phát hiện 58 trẻ thiếu men G6PD. Đối với số trẻ đã phát hiện thiếu men G6PD rất cần được tư vấn cho gia đình cách sử dụng hợp lý các loại thực phẩm làm thức ăn, cách dùng thuốc cho trẻ nhưng hầu hết các trường hợp này gia đình không hợp tác để được tư vấn và điều trị kịp thời.
Trước mắt, trong năm 2009, Vĩnh Long tập trung công tác truyền thông (qua các phương tiện thông tin đại chúng, nói chuyện chuyên đề, tư vấn cộng đồng...), mở rộng khả năng tầm soát trước sinh và tầm soát sau sinh đối với các cơ sở y tế để 85% số thai phụ có nguy cơ cao được tuyên truyền, tư vấn; 50% số thai phụ được sàng lọc trước sinh và 40% số trẻ sơ sinh được sàng lọc.
Đồng thời tỉnh đang tăng cường đầu tư thiết bị, tập huấn nghiệp vụ để năm 2010 có 6/8 bệnh viện đa khoa cấp huyện triển khai sàng lọc trước sinh bằng kỹ thuật siêu âm và có 56/107 xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện sàng lọc sơ sinh.
CT