Sao lạ vậy?
GiadinhNet - Một quyết định của nước bạn Campuchia đang khiến hai cha con người Việt ở Tây Ninh, những người nổi tiếng với báo giới bởi là nhà nông chế tạo máy bay trực thăng cách đây vài năm, hân hoan phấn khởi. Còn dư luận thì tròn mắt ngạc nhiên: Sao lạ vậy?
![]()
Ông Trần Quốc Hải và con trai là Trần Quốc Thanh vừa được nước bạn Campuchia trao tặng Huân chương Vương quốc Campuchia cấp đại tướng. Đây là phần thưởng cao quý dành cho người nước ngoài có công góp phần khôi phục, xây dựng Vương quốc Campuchia ngày một bền vững.
Lý do bố con ông Hải, những người cách đây không lâu bị ‘bầm dập’ vì chế tạo máy bay trực thăng ở Tân Châu, Tây Ninh, được vinh danh là bởi giúp Lữ đoàn 70 quân đội Campuchia sửa chữa, nâng cấp xe bọc thép từ không nổ máy chạy được thành thiết bị quân sự mạnh mẽ với vũ khí hiện đại.
“Trong những lần qua Campuchia hỗ trợ kỹ thuật máy trồng mì tại lữ đoàn 70, tôi thấy một số xe bọc thép cứ bị đẩy ra đẩy vào mà không thể khởi động được. Tôi đề nghị để mình sửa chữa loại xe này và nâng cấp nó lên”-ông Hải hé lộ nguyên nhân.
“Chỉ huy lữ đoàn 70 đồng ý nhưng bảo tôi bỏ tiền túi ra mà làm, nếu muốn”-ông Hải nói thêm. Kết quả của vụ sửa chữa thiết bị quân sự ‘vô tiền khoán hậu’ này là 14 xe bọc thép hỏng nặng được nâng cấp thành thiết bị quân sự hoạt động hiệu quả.
![]()
Trong sự phấn khích bởi được thừa nhận, hai cha con ông Hải đã nghiên cứu chế tạo xe bọc thép mới made in Trần Quốc Hải dựa trên mô hình xe cùng loại, đời mới của quân đội Mỹ. Hồi tháng 10 vừa qua, lữ đoàn 70 đã chính thức công nhận xe bọc thép mới chế tạo của cha con ông Hải và vinh danh hai người đàn ông Việt Nam này, bố là nhà khoa học, còn con là kỹ sư.
Phía sau sự vui mừng và ngưỡng phục hai bố con ông Hải, không ít người tự hỏi “Ủa, sao kỳ vậy. Sao qua nước bạn hai cha con ông Hải tỏa sáng dữ vậy? Phải chăng ở Việt Nam bố con ông này bị dìm hàng?”
Trong một thực tế kém vui, đam mê sáng tạo, chế tạo của bố con ông Hải bị hàng núi thủ tục giấy tờ, tư duy xơ cứng của các nhà quản lý…bẻ gãy không thương tiếc qua vụ trực thăng made in nông dân.
Về khoản này, những người Campuchia tỏ ra thực tế và nhạy bén hơn hẳn: Đằng nào xe cũng hư rồi, sửa được thì tốt, không sửa được thì thôi, tự bỏ tiền ra làm thì quân đội Campuchia có mất đồng nào đâu, nhưng cơ hội sửa được dù 1% cũng đáng để thử…
Kết quả của lối tư duy và hành động bén nhạy, thực tế đã giúp những người Campuchia có được sự đóng góp quý báu từ hai người Việt Nam vào công cuộc khôi phục và xây dựng Vương quốc phát triển vững bền.
Nếu các nhà quản lý ở Việt Nam không băn khoăn cách nào đó trước thông tin bố con ông Hải được nước bạn Campuchia vinh danh, chắc chẳng bao lâu nữa bạn đọc sẽ đón nhận thông tin nước bạn vinh danh thêm một người Việt Nam khác là chuyên gia sửa chữa tàu ngầm.
![]()
Đỗ Bá