Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sắp ra toà vẫn mang hung khí đi "trả thù" hộ bạn

Thứ hai, 12:36 04/10/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang được tại ngoại, chờ ngày ra toà xét xử nhưng Thành Phong vẫn chuẩn bị hung khí và lôi kéo thêm đồng bọn để đi đánh nhau, trả thù cho bạn.

Ngày 4/10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được thông tin của người dân về một nhóm thanh niên cầm theo hung khí, đi xe máy dọc nhiều tuyến phố, gây mất an ninh trật tự.

Tiến hành điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng xác định trong nhóm đối tượng trên có sự xuất hiện của Nguyễn Thế Vĩ (SN 2003, trú tại quận Hai Bà Trưng) nên tiến hành triệu tập.

Tai cơ quan công an, Vĩ khai các đối tượng liên quan gồm: Lý Thành Phong, Trương Quang Anh (SN 2005), Dương Duy Anh (SN 2005), Hoàng Minh Tuấn (SN 2005), Nguyễn Đại Quân (SN 2003), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003), Trần Duy Phong (SN 2004), Vũ Thành Nam (SN 2004) và Nguyễn Anh Vũ (SN 2003) đều ở Hà Nội.

Theo đó, Thành Phong được xác đinh cầm đầu. Đây là đối tượng đang được tại ngoại để ra toà xét xử. Trước đó, Phong bị khởi tố về tội "Cướp tài sản".

Sắp ra toà vẫn mang hung khí đi "trả thù" hộ bạn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ (ảnh tư liệu)

Các đối tượng khai, vào khoảng 21h ngày 23/9/2021, khi Thành Phong và Phát đang đi chơi thì gặp Công Duy. Công Duy kể lại việc bị một nhóm thanh niên ở khu vực Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) đuổi đánh.

Duy nhờ Phong rủ thêm người và lấy hung khí để đi đánh nhau với nhóm ở Xuân La. Ngay sau đó, Phong rủ Vĩ đi cùng và gọi hỏi mượn hung khí của Đào Hồng Sơn.

Các đối tượng đến ngõ Thông Phong (Đống Đa, Hà Nội) lấy 2 thanh tuýp sắt gắn dao nhọn của Sơn cho mượn rồi đi đến cổng công viên tuổi trẻ trên phố Võ Thị Sáu (Hai Bà Trưng).

Lúc này, cả nhóm đã tụ tập đông đủ nên Phong kể lại sự tình và rủ những người này đi đánh nhau. Các đối tượng cầm theo dao, chở nhau bằng xe máy đi theo hướng Võ Thị Sáu- Trần Khát Chân- Phố Huế- Nguyễn Công Trứ - Thi Sách- Lê Văn Hưu- Phan Chu Trinh- Đề Nguyễn Khoái- Trần Hưng Đạo- Trần Quang Khải. 

Khi cả nhóm đi đến khu vực phố Trần Hưng Đạo thì Quang Anh nhận được điện thoại của Quân nói bị một bảo vệ bãi xe đuổi đánh và lấy mất xe máy. Quân rủ cả nhóm quay lại đánh bảo vệ này và lấy lại xe máy cho Quân.

Quân cầm một thanh tuýp sắt gắn dao nhọn từ tay Vĩ rồi cùng cả nhóm đến bãi xe ở số 204 Trần Quang Khải. Tại đây, Quân và Duy Anh cầm hung khí đuổi đánh bảo vệ nhưng bất thành, cũng khong lấy được xe máy. Một lát sau, cả nhóm giải tán, số hung khí được giao cho Duy Anh cất giữ.


Thanh Phong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top