Sát thủ "vô danh" và vụ án ở căn nhà ven đường (P cuối): Lộ diện từ một manh mối rất nhỏ
GĐXH - Những dữ liệu thu được từ camera an ninh của nhà dân gần hiện trường vụ án chưa thể giúp Công an tỉnh Lào Cai truy xuất được nhân thân nghi phạm. Tất cả những thông tin mà người nhà nạn nhân cung cấp cho thấy, đối tượng làm nghề khoan đá, không biết tên, tuổi, chỉ biết sống tại Sa Pa.
Quá trình nghiên cứu hồ sơ về cái chết của bà V.T.C, các điều tra viên chú ý tới một tình tiết khá đặc biệt. Đó là việc nghi phạm đã không lục lọi lung tung, mà chỉ mở duy nhất chiếc tủ có chứa tiền của nạn nhân. Điều này cho thấy, gã giết người phải biết chính xác nơi bà C cất giữ tài sản.
Con bà C cho hay, cách đây ít lâu gia đình có thuê một người thanh niên về để khoan đá. Anh ta đã ở lại nhà nạn nhân 2 ngày và ăn ngủ ngay gần chiếc tủ đựng tiền. Ngoài những người thân trong nhà, có lẽ chỉ người khoan đá này là đáng nghi nhất.
Một đoạn camera của gia đình hàng xóm đã cho thấy vào sáng 2/4, một người thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, dựng xe ở ngoài đường rồi đi vào nhà bà C. Hơn 10 phút sau, người này đi ra với dáng vẻ hoảng hốt, lên xe và bỏ chạy. Xét về mặt thời gian, lúc người thanh niên lạ mặt ấy xuất hiện ở nhà bà C cũng là thời điểm nạn nhân bị sát hại.
Các trinh sát bắt đầu lần theo cung đường mà đối tượng di chuyển. Theo đó, sau khi vào nhà bà C, người thanh niên này đi về hướng xã Bản Vược, qua trung tâm huyện Bát Xát chiều về thành phố Lào Cai.
Tại xã Bản Vược, các trinh sát tìm được một đoạn camera khác từ cửa hàng sửa chữa xe máy. Theo đó, đối tượng khả nghi đi một chiếc xe hiệu Honda Win vào sửa. Những hình ảnh này khá rõ nét nên công an đã chụp lại và đưa cho người nhà nạn nhân nhận dạng.
Khi nhìn vào bức ảnh, dù đối tượng đeo khẩu trang nhưng người thân bà C lập tức nhận ra hắn chính là gã thanh niên đến nhà để khoan đá.

Nơi vụ án xảy ra (ảnh tư liệu)
Biển kiểm soát xe máy của nghi phạm cũng được rà soát. Kết quả cho thấy đây là xe của một người dân sinh sống tại Sa Pa. Thế nhưng khi làm việc, người này cho hay đã bán xe từ rất lâu. Đến thời điểm hiện tại không thể nhớ nổi người mua là ai, ở đâu, số điện thoại thế nào…
Vụ án tưởng như đã có manh mối lại đột ngột đi vào ngõ cụt.
Lúc này, lực lượng điều tra tại hiện trường đã đi khắp xã, hỏi từng người dân về việc có từng thuê ai đến đây khoan đá hay không? May mắn thay, có một hộ dân cho biết họ từng thuê một người có tên là Ký, thường gọi là Ký khoan đá, sinh sống tại xã Thanh Bình (Sa Pa, Lào Cai), ngoài ra, người này còn có một tên gọi khác là Khé. Nhân chứng cũng mở điện thoại và cung cấp được số của đối tượng này cho công an.
Khi xác minh tại xã Thanh Bình, công an xã trả lời ở địa phương không có ai tên là Ký, tuy nhiên có một thanh niên tên Khé. Tới đây, chân dung kẻ sát hại bà C bắt đầu lộ diện.
Công an đã làm rõ, đối tượng nghi vấn tên đầy đủ là Chảo Ông Khé (SN 1995, trú tại thôn Bản Vược, xã Thanh Bình, Sa Pa, Lào Cai). Khé là đối tượng vừa ra tù được một thời gian với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Khé (ảnh tư liệu)
Lúc này, dấu vân tay của nghi phạm thu được tại cánh tủ nhà nạn nhân C được đưa ra so sánh, kết quả hoàn toàn trùng khớp với Khé. Qua rà soát, công an biết được Khé đang lẩn trốn tại Sa Pa nên nhanh chóng tổ chức vây bắt.
Khi tới nhà, Khé đi vắng, các trinh sát được người dân cho hay, Khé là kẻ ham mê chơi game. Các anh đã chia làm nhiều mũi tiến hành rà soát toàn bộ các quán game internet trên địa bàn Sa Pa. Tại một quán nhỏ, trinh sát phát hiện chiếc xe máy mà Khé sử dụng khi gây án đang đỗ trước cửa. Gã sát thủ nhanh chóng bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của y.
Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Khé đã cúi đầu nhận tội.
Gã khai do có thời gian làm khoan đá cho nhà bà C nên biết chỗ nạn nhân cất tiền. Do mới ra tù, không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền tiêu nên Khé nhiều lần nảy sinh ý định trộm số tiền bà C cất trong tủ.
Khé vài lần đi qua nhà bà C chơi với ý định thăm dò. Những lần này do thấy đông người ở nhà nên gã chỉ nói chuyện rồi ra về.
Sáng 2/4/2020, Khé đi qua nhà bà C và nảy sinh ý định trộm cắp. Gã đi vào nhà thì thấy bà C cùng một cháu nhỏ. Qua nói chuyện, Khé biết con cái nạn nhân đều đi làm, đến tối mới về. Lúc này, thấy chưa thuận lợi nên Khé rời đi. Tuy nhiên, chỉ đi được chừng vài chục mét, Khé đã quay lại. Gã nhẹ nhàng lẻn vào nhà bà C rồi tiến tới chiếc tủ.
Trong lúc Khé đang trộm tiền thì bà C phát hiện. Sợ hãi, Khé lao ra giật con dao trên nay bà C ném xuống đất đồi dùng chiếc chày gỗ đánh mạnh vào đầu nạn nhân khiến người phụ nữ cao tuổi nảy tử vong. Gây án xong, Khé đưa xác bà C cho vào bể nước nhằm phi tang rồi bỏ đi.
Từ những manh mối tưởng như rất mở nhạt, mơ hồ, chỉ sau một ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã xác định và bắt giữ được kẻ giết người. Rồi đây, với tội ác ấy, Khé sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.
Bất ngờ lao vào ô tô tải, tài xế gặp tai họa
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
