Sau 1 năm bị cắt gân chân, tạt axit ở Việt Nam, Việt kiều Canada bây giờ ra sao?
GiadinhNet - Hơn 1 năm sau khi xảy ra biến cố, sức khoẻ của Việt kiều Canada cũng đã có những chuyển biến tích cực, dù vẫn đang phải chịu đựng những di chứng do vụ việc này gây ra.
Đã hơn 1 năm kể từ khi vụ việc anh Võ Duy Nghiêm (27 tuổi), Việt kiều Canada, bị 2 kẻ tạt axít, cắt gân chân ở Quảng Ngãi xảy ra trong dịp anh này về nhà ăn Tết.
Tâm sự của bạn gái anh Nghiêm (Ảnh chụp màn hình).
Sau một thời gian dài nỗ lực điều trị và tập vật lý trị liệu, sức khoẻ của anh Nghiêm cũng đã có những chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, anh Nghiêm vẫn đang phải chịu đựng những di chứng do vụ việc này gây ra.
Mới đây (22/2), bạn gái anh Võ Duy Nghiêm bất ngờ đăng tải bức tâm thư nói về quãng thời gian một năm qua, kể từ khi Nghiêm gặp nạn. Theo đó, Ngọc Trâm chia sẻ trên trang cá nhân: "Cập nhật tình hình của Tom (tức Duy Nghiêm).
Rất nhiều suy nghĩ diễn qua tâm trí khi tôi ngồi bên cạnh anh ấy, viết ra điều này!
Đã hơn một năm kể từ khi sự việc đáng tiếc xảy ra, những cuộc phẫu thuật nối tiếp phẫu thuật, những đợt vật lý trị liệu, các cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa khác nhau,… tất cả dường như đã trở thành thói quen.
Tom đã cắt tóc gọn gàng trước khi đi phẫu thuật. Nhưng thành thật mà nói, mỗi lần Tom đến bệnh viện là mỗi lần tôi cố kìm chế nước mắt. Bởi chứng kiến anh ấy trên giường bệnh mà bản thân không có cách nào để làm giảm bớt được.
Hầu hết chúng ta không hiểu cho đến khi đã trải qua điều đó. Là một sự khó khăn khi thấy những người thân yêu của bạn phải trải qua quá nhiều tổn thương và đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần để tiến về phía trước.
Tôi biết Tom sẽ làm được! Tôi yêu Tom.
Dù cho cả hai chúng tôi và gia đình nhận biết được ai và câu chuyện xuất phát từ đâu. Nhưng sau một năm trôi qua, niềm tin về công lý cũng dần vơi bớt, cảm giác sự việc bị lãng quên. Ngay lúc này, tôi chỉ có thể hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Tôi hiểu nó là một trường hợp thật sự khó khăn, dù vậy ít nhất xin hãy cho chúng tôi thấy một chút hy vọng về công lý".
Kèm theo đó là hình ảnh anh Võ Duy Nghiêm đeo khẩu trang, mặc quần áo bệnh nhân và đang nằm trên giường bệnh. Một số bạn bè và những người quan tâm đến anh phỏng đoán rằng anh chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Sau thời gian "ở ẩn", anh Nghiêm Võ đã đăng tấm hình đầu tiên của bản thân trong ngày đầu năm mới 2020.
Trước đó, những ngày đầu năm 2020 anh Nghiêm cũng đã lần đầu tiên chia sẻ tấm hình mình đang ở phía Bắc Vancouver kèm lời chúc: Chúc mừng năm mới!
Dù chỉ chụp phía sau lưng và một góc gương mặt nhưng thần thái cùng tâm trạng của anh dường như cũng dần ổn định hơn. Bên dưới phần bình luận không ít người gửi lời chúc mừng năm mới cũng như những lời động viên mong anh Nghiêm sớm khoẻ lại.
Cùng với đó, trên trang cá nhân của chị T.N (bạn gái anh Nghiêm) cũng chia sẻ hình ảnh hai người bình yên bên nhau trong một chuyến dã ngoại kèm theo đó là dòng chia sẻ chúc mừng năm mới.

Hình ảnh bạn gái anh Nghiêm chia sẻ vào dịp đầu năm
Trong dịp Giáng sinh 2019, bạn gái anh Nghiêm cũng vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình vui vẻ tạo dáng bên cây thông Noel. Dù một người đàn ông dùng hộp quà để che mặt nhưng nhiều người cũng nhanh chóng suy đoán đó có lẽ là anh Nghiêm Võ.

Hình ảnh cặp đôi vui vẻ chụp trong dịp Giáng sinh vừa qua.
Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh của anh Nghiêm, nhưng qua những bức hình hiếm hoi mà chị T.N đăng tải có thể thấy sau những tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và sức khoẻ mà anh Nghiêm đã phải đối diện và vượt qua thì giờ đây, anh Nghiêm đã dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.
Trước đó, vào ngày 9/2/2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái đi ăn tối. Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công và tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bỏng nhẹ.
Sau khi bị tạt axit, anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xuống đường. Lúc này chúng còn rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh rồi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng rồi được nhân viên bảo hiểm Canada đưa sang Thái Lan chữa trị.
Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Bình Sơn có đề xuất cấm xuất cảnh đối với anh Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân Võ Duy Nghiêm) nhưng chỉ 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, anh Hoàng đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.
Ông Võ Duy Linh - cha nạn nhân cho biết, mùng 2 Tết anh Hoàng mới về Việt Nam, mùng 5 xảy ra vụ tạt axit và mùng 7 thì con trai cả trở về Canada sau khi gửi lại 3.000 USD chi phí chữa trị cho em.
Trong thời gian nằm viện tại Việt Nam, anh Nghiêm cũng cho biết trong cuộc sống tại Canada anh cũng có mâu thuẫn với một số người nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nên anh không dám nghi ngờ ai đã ra tay tàn ác với mình.
K.N (th)
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 49 phút trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 2 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.