Sau 10 năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 5,28%
GiadinhNet - Năm 2003, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của Bạc Liêu là 8,54%, đến năm 2012, tỷ lệ này giảm còn 3,26%;
Tỷ suất sinh giảm từ 22,3%o (năm 2003) xuống còn 17,6%o (năm 2012); Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,30% (năm 2003) xuống còn 1,10% (năm 2012); Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 71,30% (năm 2003) lên 78% (năm 2012).
Từ năm 2004-2012, UBND các huyện, thành phố đã ra quyết định công nhận 292/518 khóm, ấp và 2 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó có 127 khóm, ấp được duy trì từ 5 năm trở lên; 144 khóm, ấp duy trì từ 3-4 năm. Bạc Liêu đạt được mức sinh thay thế sớm hơn 5 năm so với kế hoạch đề ra.
Tổng kinh phí chi khen thưởng cho các đối tượng, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ là trên 2,4 tỷ đồng.
Đây là kết quả chương trình khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ sơ sinh do Sở Y tế thành phố Hải Phòng phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức trong 6 tháng đầu năm nay.
Theo đó, trong hơn 10.000 trẻ được khám sàng lọc khiếm thính, có 4.000 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, 100 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên và 6.000 trẻ em tại 11 trường mầm non thuộc quận Hải An và huyện Thủy Nguyên. Tại quận Hải An, đã phát hiện 14 cháu có dấu hiệu nghi ngờ về chức năng nghe, được các bác sỹ giới thiệu khám lại tại Trung tâm thính học và trị liệu ngôn ngữ trẻ em-Bệnh viện nhi Trung ương.
V.Thu