Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau hơn nửa năm đi vào sử dụng, cầu vòm thép 65 tỉ đồng vẫn 'vắng khách'

Thứ ba, 15:13 28/03/2023 | Xã hội

GĐXH - Dù dự án cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm được thông xe từ tháng 9/2022, song, đến nay cầu vòm thép dành cho xe máy vẫn vắng người qua lại.

Cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm được xây dựng dưới gầm đường vành đai 3 trên cao, nằm giữa hai bên đường vành đai 3 dưới thấp vượt hồ Linh Đàm, tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Sau hơn nửa năm đi vào sử dụng, cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm vẫn vắng xe qua lại.

Sau thời gian dài thi công, dự án thông xe dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2022 dành riêng cho phương tiện xe máy. 

1 - Ảnh 2.

Cầu nối đường Nghiêm Xuân Yêm với đường Bằng Liệt và ngược lại, dành riêng cho xe máy, cấm ô tô, xe đạp, người đi bộ.

Cây cầu được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.

1 - Ảnh 3.

Cầu và đường dẫn vào cầu nằm khuất ở dải phân cách giữa đường Vành đai 3 trên cao.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, mặc dù vào giờ cao điểm nhưng công trình này rất vắng phương tiện, thỉnh thoảng mới có một vài xe máy lưu thông qua đây.

1 - Ảnh 4.

Cây cầu vắng hoe không một bóng người qua lại.

Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, để tiếp cận cầu, xe máy phải đi theo bảng mũi tên để vào làn sát dải phân cách giữa, trong khi đây là làn đường dành cho ô tô, do vậy đang gây khó cho xe máy tiếp cận cầu.

1 - Ảnh 5.

Với bề mặt cầu rộng 6m, chia 2 làn xe và tải trọng đủ cho xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông.

Cầu và đường dẫn vào cầu nằm khuất ở dải phân cách giữa đường trên cao Vành đai 3, nhiều người đi xe máy không nhìn thấy biển chỉ dẫn, khó tiếp cận dẫn đến cầu luôn vắng xe qua lại.

1 - Ảnh 6.

Cầu có tổng chiều dài 297,2m với kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép.

Bên cạnh đó, do cầu mới khánh thành nên ít người biết. Đồng thời hai bên cầu cũng có hai đường nên người dân quen di chuyển hơn.

1 - Ảnh 7.

Cầu vòm thép có mặt cắt ngang rộng 7m, bề rộng phần xe chạy là 6m, đảm bảo 2 làn phương tiện đi lại

Để giúp xe máy đi ở khe giữa hai bên dầm cầu đường trên cao an toàn, đơn vị thi công đã làm cả lưới chắn vật rơi từ phía trên. 

1 - Ảnh 8.

Rác thải ngập tràn hai bên cầu, không được dọn dẹp.

Cầu vòm thép là hạng mục được bổ sung của dự án vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm nên đến đầu năm 2021 mới được khởi công xây dựng.

1 - Ảnh 9.

Kết cấu phía dưới cầu vòm thép sử dụng mố dẻo dạng 2 cột cách nhau 7,5m

Cầu có kết cấu nhị dầm - vòm dạng ống thép. Dầm và vành vòm có tiết diện tròn. Kết cấu phần dưới sử dụng mố dẻo dạng 2 cột cách nhau 7,5m

1 - Ảnh 10.

Mặc dù đã có biển cấm, nhưng do vắng xe qua lại nên bị người dân chiếm dụng trở thành nơi đỗ ô tô.

Ngoài cảnh vắng hoe phương tiện qua lại, khu vực cầu vòm thép còn xuất hiện tình trạng vứt trộm phế thải xây dựng; bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô. Việc xây dựng cầu để giảm tải ùn tắc nhưng không phát huy hiệu quả là sự lãng phí tài sản công vô cùng lớn.

 

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top