Sau kết quả kiểm định C2, Rồng Đỏ: Bộ Y tế chỉ đạo lấy mẫu ngẫu nhiên trên toàn quốc để tiến hành xét nghiệm

| Y tế

GiadinhNet – Ngày 14/5, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế đã có trao đổi ngắn với một số cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến kết quả kiểm định nước C2 và Rồng Đỏ.

GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết, sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan truyền thông và các trang mạng xã hội về nghi án phía bên công ty URC hối lộ 1 tỷ đồng cho 2 nhân viên của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế đã tổ chức họp và chỉ đạo các đơn vị liên quan cần thực hiện ngay những vấn đề sau:

Thứ nhất, Bộ Y tế đã giao cho Thanh tra Bộ phối hợp với cơ quan công an để xác định rõ thực hư về nghi án hối lộ của công ty URC để có thông tin chính xác cung cấp cho người dân. Đến thời điểm này, theo báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, hai nhân viên của Viện này đều khẳng định không liên quan đến vụ nhận hối lộ để “can thiệp” vào kết quả kiểm định.


Bộ Y tế đã chỉ đạo lấy các mẫu nước C2 và Rồng Đỏ ngẫu nhiên trên toàn quốc để tiến hành làm xét nghiệm kiểm định lượng chì.

Bộ Y tế đã chỉ đạo lấy các mẫu nước C2 và Rồng Đỏ ngẫu nhiên trên toàn quốc để tiến hành làm xét nghiệm kiểm định lượng chì.

Thứ 2, Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng như Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên để xét nghiệm và đã công bố kết quả ban đầu vào ngày 13/5. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang chỉ đạo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (Miền Bắc), Viện Pasteur Nha Trang (Miền Trung) và Viện Y tế Công cộng TP HCM (Miền Nam) để tiến hành lấy mẫu kiểm định ngẫu nhiên trên toàn quốc; rà soát tổng thể và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện trường hợp sai phạm.

Về vấn đề kết quả xét nghiệm vừa công bố “lệch” so với một số kết quả được chia sẻ trên mạng xã hội, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay, kết quả xét nghiệm trước đó có thể do công ty lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc do cá nhân nào đó của công ty gửi mẫu cho các cơ quan kiểm nghiệm. Để làm rõ việc này, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo thanh tra lại nhà máy URC để nhanh chóng có được kết quả cuối cùng.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.