Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau một đêm, thế giới ghi nhận thêm gần 800 ca mắc mới, 158 người tử vong, có thêm 4 quốc gia phát hiện người mắc bệnh COVID-19

GiadinhNet - Đến sáng ngày 25/2, thế giới ghi nhận có 79.774 trường hợp mắc, 2.628 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Tại Hàn Quốc số người mắc lên tới 833 với 8 trường hợp tử vong. Thế giới ghi nhận thêm 4 quốc gia có người mắc bệnh này.

Sau một đêm, thế giới ghi nhận thêm gần 800 ca mắc mới, 158 người tử vong, có thêm 4 quốc gia phát hiện người mắc bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 7h00 ngày 25/2/2020, thế giới có 79.774 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 77.345 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.628 ca, trong đó có 2.592 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua (tính từ 7h45 phút sáng 24/2 đến 7h45 sáng 25/2), thế giới ghi nhận thêm 778 ca nhiễm mới (hơn gấp đôi hôm qua), thêm 158 ca tử vong (tăng 146 người).

Sau một đêm, thế giới ghi nhận thêm gần 800 ca mắc mới, 158 người tử vong, có thêm 4 quốc gia phát hiện người mắc bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Một khu chợ ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, đã đóng cửa vào ngày 23 tháng 2 năm 2020, để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới. (Ảnh: Yonhap)

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 2.429 trường hợp, 36 ca tử vong. Bệnh lan ra 36 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục). 

Tại Nhật Bản, con số người mắc đã lên tới 850 người (tàu Diamond Princess 691 người), tăng thêm 13 người so với hôm qua, 4 người tử vong trong đó có 3 người trên tàu Diamond Princess.

Tại Hàn Quốc, con số người mắc đến 7h45 sáng nay là 833, ghi nhận trường hợp thứ 8 tử vong. Riêng khu vực thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk, số người mắc bệnh COVID-19 là 681 trường hợp. 

Dịch COVID-19 cũng làm gián đoạn các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan tư pháp, chính phủ Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốc đã bãi bỏ phiên họp toàn thể và tạm thời đóng cửa các tòa nhà của mình sau khi được biết rằng một bệnh nhân coronavirus đã tham dự một diễn đàn quốc hội vào tuần trước. Các cơ quan tư pháp kêu gọi hoãn các thử nghiệm chưa từng có mà không phải là khẩn cấp. Các bộ của chính phủ thắt chặt kiểm tra các lối vào, hủy bỏ và giảm các cuộc họp, các chuyến công tác, nghi lễ và các sự kiện báo chí.

Sau một đêm, thế giới ghi nhận thêm gần 800 ca mắc mới, 158 người tử vong, có thêm 4 quốc gia phát hiện người mắc bệnh COVID-19 - Ảnh 5.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới sáng ngày 25/2/2020

Iran có 12 người chết vì virus corona và 61 trường hợp nhiễm bệnh trong nước. Với số liệu này, Iran là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai vì dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Iran, nguồn lây nhiễm nCoV ở Iran là những người nhập cảnh bất hợp pháp từ Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc.

Thêm 4 quốc gia mới có trường hợp nhiễm COVID-19 là Kuwat, Bhrain, Iraq và Oman

Tính đến 7h45 ngày hôm nay (25/2), Việt Nam có 16/16 trường hợp khỏi bệnh, dự kiến ca thứ 16 sẽ được xuất viện trong hôm nay. Trong số các ca khỏi bệnh có 5 ca được điều trị khỏi tại tuyến huyện, đánh dấu sự nỗ lực và tự tin của ngành Y tế Việt Nam đối với việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) gây ra. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới và các nước trên thế giới đánh giá cao.

Báo cáo về kết quả rà soát người nước ngoài tại cuộc họp thường trực Chính phủ phòng chống dịch COVID-19, chiều 24/2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 21.805 người Hàn Quốc (gồm cả khách du lịch vào trong những ngày qua), gần 8.500 người Nhật Bản, hơn 2.700 người Trung Quốc, hơn 2.200 người Pháp, 335 người Ý, 289 người Singapore.

Sau khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc, Nhật Bản, ông Chung cho biết, thành phố đã yêu cầu tất cả các quận, huyện, trong đó có công an thành phố chủ trì rà soát toàn bộ nơi ở của các công dân nước ngoài nói trên.

Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, có tờ rơi bằng các thứ tiếng (Anh, Nhật, Hàn) để người nước ngoài biết về các dấu hiệu bệnh và số điện thoại, địa chỉ để họ liên hệ khi có các biểu hiện triệu chứng, đồng thời sớm phát hiện, cách ly khi cần thiết.

Công dân tại các nước (trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản), cả công dân từ Việt Nam trở về nước cũng đều được giám sát, đo thân nhiệt tại sân bay Nội Bài.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất cách ly tại các cơ sở y tế trong trường hợp xấu xảy ra, có thể cách ly tại trạm y tế, các bệnh viện công trực thuộc thành phố, bệnh viện tư nhân, bệnh viện Trung ương (35% công suất), hai trung tâm được chuẩn bị tại Bộ Tư lệnh Thủ đô.

"Chúng tôi có thể chuẩn bị cấp đủ các lực lượng, cơ sở vật chất y tế cho khoảng xấp xỉ 6.000 giường" - ông Chung nói.

Mai Anh


Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 20 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top