Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ khó tựu trường và khai giảng ở một số địa phương?

Thứ năm, 06:45 12/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9. Tuy nhiên, tại một số địa phương sẽ khó triển khai theo đúng kế hoạch này do đang thực hiện giãn cách xã hội, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Sẽ khó tựu trường và khai giảng ở một số địa phương? - Ảnh 1.

Đầu năm học 2021-2022, tại một số địa phương được dự báo vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Q.Anh

Thời gian tựu trường sớm nhất là 1/9

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, thời gian tựu trường các cấp học sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021. Quyết định của Bộ GD&ĐT đồng thời quy định nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương.

Theo đó, kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục trong trường hợp đặc biệt.

Tính đến ngày 11/8, đã có một số địa phương công bố kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Cụ thể, ngày 10/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8, sớm hơn một tuần so với học sinh các lớp còn lại, để làm quen với môi trường mới. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022 và hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5/2022, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Tại Yên Bái, năm học 2021-2022, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9. Theo quy định của UBND tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022 các cấp học khai giảng ngày 5/9. Ngày 1/9, học sinh các cấp học sẽ tựu trường, riêng đối với lớp 1 được tựu trường sớm hơn, vào ngày 23/8 (thứ Hai).

Có thể học tập, khai giảng trực tuyến

Như vậy, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các địa phương sẽ cho học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 và khai giảng vào ngày 5/9. Tuy nhiên, theo bối cảnh hiện nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội như: Hà Nội, TPHCM, Bình Dương… Thời gian sau giãn cách cũng sẽ khó có thể thực hiện tựu trường và khai giảng theo đúng kế hoạch vì lý do an toàn cho học sinh.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) cho biết, hiện tại tình hình dịch bệnh tại TPHCM chưa biết khi nào kết thúc, một số cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm nơi cách ly, phục vụ công tác phòng, chống dịch… nên sau khi bàn giao lại, nhà trường cần có khoảng thời gian để vệ sinh, khử trùng, khó có thể bước ngay vào năm học được theo lộ trình đầu tháng 9 được.

"Việc Bộ GD&ĐT cho phép linh động trong 15 ngày so với lịch kế hoạch năm học của Bộ cũng sẽ là áp lực không nhỏ với các địa phương đang có dịch hiện nay. Do đó, các nhà trường cần xây dựng nhiều phương án cho năm học mới. Có thể dạy học trực tuyến đầu năm học cho học sinh lớp 9 và lớp 12 để đảm bảo chương trình, chuẩn bị cho các kỳ thi. Các khối lớp khác có thể hoãn khai giảng sang đến tháng 10. Riêng Trường THPT Nguyễn Du luôn chuẩn bị các phương án, sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến như đã triển khai trong năm học vừa qua", thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận, một số trường học cũng đã lên các phương án cho năm học mới, trong đó nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến đầu năm học, tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến. "Tình hình dịch bệnh phức tạp, học sinh không thể đến trường, các trường vẫn có thể tổ chức khai giảng trực tuyến. Dù không bằng trực tiếp, song nếu tổ chức khai giảng trực tuyến đơn giản, hiệu quả bằng thông điệp của lãnh đạo nhà trường, ôn lại một chút truyền thống nhà trường, động viên khích lệ học sinh mới… cũng sẽ được học sinh đón nhận, quan trọng là các em được an toàn", thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top