Siết cổ chồng chết còn gọi điện báo...mẹ chồng
GiadinhNet- Sau khi bóp cổ và dùng dây sạc điện thoại siết cổ chồng, Thêu gọi điện thông báo cho mẹ chồng nhưng nói dối là chồng đi uống rượu về và ốm chết.
Liên quan đến vụ một phụ nữ dùng dây sạc điện thoại siết cổ chồng đến chết ở Hưng Yên mà Báo GiadinhNet đăng tải sáng nay, phóng viên đã tiếp cận gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc.
Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Hoản (mẹ đẻ chị Thêu) nghẹn ngào cho biết,Thêu kết hôn cùng anh Phan Văn Khang (SN 1980) từ năm 2004. Hiện tại vợ chồng Thêu sinh hạ được 2 cậu con trai (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi). Do kinh tế gia đình khó khăn, ở quê lại không có công ăn, việc làm nên đầu năm 2014 hai người đã bàn nhau ra thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để thuê cửa hàng kinh doanh, buôn bán nước giải khát.
Rạng sáng ngày 20/9, khi bà Hoản đang ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của chị Thêu. Từ đầu dây bên kia, giọng người con dâu có vẻ hốt hoảng thông báo hung tin rằng chồng mình đi uống rượu về rồi chết ngoài cửa từ lúc nào. Thêu bảo mẹ chồng là đã phát hiện ra và đưa vào nhà. Nghe vậy, bà Hoản như rụng rời chân tay thông báo cho người thân cùng tới hiện trường.

Bà Hoản, mẹ nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ với PV.
Vụ việc ngay sau đó được gia đình cấp báo cho Công an huyện Phù Cừ, CA tỉnh Hưng Yên tới để giải quyết. Kết quả giám định tử thi bước đầu khẳng định, nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Khang là do Thêu bóp cổ và dùng dây điện thoại siết dẫn tới ngạt thở.
Theo một người hàng xóm sống cạnh nhà, nạn nhân vốn nghiện rượu, suốt ngày say xỉn. Mỗi khi vợ khuyên bảo thì Khang lại chửi bới, đánh đập.
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án cùng đối tượng An Thị Thêu đã được CA huyện Phù Cừ bàn giao cho CA tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đối tượng khai gì tại cơ quan công an? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.
Xuân Thắng