Siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi: Phát hiện thêm hai phòng khám vi phạm
Giadinh.net - Hai phòng khám tư tại tỉnh Kiên Giang vừa bị phát hiện có hành vi siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi.
Tại đây, khi siêu âm cho các thai phụ, các kỹ thuật viên đã ghi rõ kết quả giới tính của thai nhi vào sổ theo dõi bệnh nhân. Thậm chí, một phòng khám còn ghi rõ giới tính thai nhi vào phiếu siêu âm để trả cho người khám.
Ghi rõ giới tính thai nhi
Ngày 11/11/2009, Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác khám chữa bệnh và quản lý thai nghén của Bộ Y tế (gồm Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Tổng cục DS-KHHGĐ) đã báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra tại 28 cơ sở khám chữa bệnh của 4 tỉnh, thành phố là Kiên Giang, Cà Mau, Phú Thọ, Hưng Yên từ ngày 5 - 30/10/2009.
![]() |
|
Ảnh minh họa: Hà Anh. |
Cùng vi phạm hành vi chẩn đoán giới tính thai nhi, Phòng khám nội tổng hợp ngoài giờ của BS Lê Văn Chín, ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/9 – 8/10 đã siêu âm cho 103 ca, trong đó siêu âm chẩn đoán giới tính là 23 ca.
Đoàn Thanh tra đã yêu cầu hai cơ sở trên dừng ngay việc siêu âm thai từ thời điểm kiểm tra và giao Thanh tra Sở Y tế Kiên Giang tiếp tục kiểm tra, xác minh, có các biện pháp xử lý theo luật định.
100% sản phụ biết giới tính thai nhi
Không chỉ hai phòng khám trên, hầu hết các cơ sở y tế tư nhân được kiểm tra đều không lập hoặc không lưu hồ sơ, bệnh án của các đối tượng đến phá thai. Qua kiểm tra bệnh án của một số cơ sở có ca phá thai bằng thuốc, các hồ sơ phá thai có ghi kết quả siêu âm nhưng không ghi tuổi thai.
Hai phòng khám bị đề nghị đình chỉ hoạt động do những vi phạm thấy rõ. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều cơ sở y tế tư nhân, thậm chí cả cơ sở y tế công lập đều cung cấp thông tin về giới tính thai nhi cho các sản phụ mà chưa bị phát hiện xử lý. Theo ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh thanh tra Tổng cục DS-KHHGĐ - Trưởng đoàn Thanh tra, mặc dù chỉ phát hiện hai cơ sở có dùng siêu âm để chẩn đoán giới tính thai nhi nhưng qua thăm dò các bà mẹ mang thai, hoạt động này diễn ra phổ biến hơn thực tế kết quả thu được. Ông Đỗ Văn Hoà, thanh tra Bộ Y tế cho biết, khi hỏi các sản phụ có mặt tại một phòng khám thì 100% cho biết mình đang mang thai là con trai hay con gái và kết quả này là do bác sĩ cung cấp.
Nhiều sản phụ nói rằng, mất tiền siêu âm là để biết thai là trai hay gái. Thậm chí có cơ sở không cung cấp giới tính thai nhi, sản phụ đã xé giấy và vứt kết quả siêu âm trước mặt bác sĩ. Dù chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy liên quan giữa việc siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi với việc nạo hút thai nhằm lựa chọn giới tính, song tỷ số giới tính khi sinh của cả 4 tỉnh được kiểm tra cao hơn trung bình toàn quốc (Hưng Yên: 129 trẻ trai/100 trẻ gái, Phú Thọ 113/100, Kiên Giang 118/100, Cà Mau 113/100) thực sự là một thực trạng đáng báo động.
Giải bài toán cam go
Để khắc phục các nguy cơ trên, theo ông Hòa, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát cần tăng cường tuyên truyền giáo dục cho cán bộ làm công tác y tế. Ông Hòa cho biết, Hưng Yên (địa phương đã đình chỉ hoạt động siêu âm của hai phòng khám có hành vi chẩn đoán giới tính thai nhi đầu năm 2009) là địa phương làm tốt công tác quản lý về lĩnh vực này. Hiện nay, 100% cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn được phổ biến sâu rộng và đều có cam kết không chẩn đoán giới tính thai nhi.
