Sinh viên đại học nghỉ Tết Nguyên đán 2017 gần một tháng

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước đã cho sinh viên được nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 từ 2 tuần cho tới gần một tháng.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2017, Bộ GD&ĐT quy định học sinh cả nước được nghỉ ít nhất 7 ngày. Theo đó, học sinh các cấp được nghỉ từ 26/1 đến 1/2/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Tại một số địa phương đã cho phép học sinh nghỉ Tết lên tới 16 ngày, tiêu biểu như tại TP.HCM.

Còn ở bậc ĐH, CĐ, dù Bộ GD&ĐT hướng dẫn các trường thực hiện theo quy định chung cả nước. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 tùy đặc thù, vị trí địa lý mà các trường có lịch nghỉ Tết khá khác nhau, có trường chỉ cho sinh viên nghỉ khoảng 10 ngày đến 2 tuần, nhưng có trường lại cho sinh viên nghỉ Tết gần một tháng.

Thông thường, sinh viên các trường ĐH, CĐ sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần cho đến 1 tháng. Năm nay, tùy từng trường mà lịch nghỉ Tết 2017 của Sinh viên sẽ khác nhau. Thường thì các trường miền Nam sẽ cho sinh viên nghỉ Tết sớm hơn và nhập học cũng muộn hơn so với các trường miền Bắc, Trung.

Sinh viên nhiều trường được nghỉ Tết Nguyên đán từ 2 - 3 tuần. Ảnh: TL
Sinh viên nhiều trường được nghỉ Tết Nguyên đán từ 2 - 3 tuần. Ảnh: TL

Tại khu vực phía Bắc, ngày 28/12, trường ĐH Y Hà Nội cũng đã có thông báo về lịch nghỉ Tết Đinh Dậu đối với sinh viên của trường. Theo đó, sinh viên của ĐH Y Hà Nội được nghỉ từ ngày 23/1/2017 đến 5/2/2017 (2 tuần). Kế hoạch giảng dạy, học tập bắt đầu được tính từ 7h30 ngày 6/2.

Lãnh đạo ĐH Y Hà Nội cho biết, trường đã yêu cầu trong những ngày trước và sau khi nghỉ Tết, các Viện, Khoa, Bộ môn cần quản lý chặt chẽ kế hoạch giảng dạy, học tập để đảm bảo chương trình và chất lượng đề ra. Trường sẽ không giải quyết sinh viên xin nghỉ sớm, lên muộn so với quy định.

Tương tụ, trường ĐH Ngoại thương cũng đã sớm ban hành lịch nghỉ Tết cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường. Theo quy định của nhà trường, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu toàn thể sinh viên và giảng viên sẽ được nghỉ 3 tuần, từ thứ hai ngày 23/1/2017 đến chủ nhật ngày 12/2/2017.

Tại khu vực phía Nam, phổ biến nhất vẫn là các trường cho sinh viên được nghỉ Tết khoảng 3 tuần. Tiêu biểu như, ĐH Văn Hiến (TP.HCM) dựa trên căn cứ Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, nhà trường đã cho phép sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần, bắt đầu ngày 16/1/2017 đến hết ngày 5/2/2017. Từ thứ Hai, ngày 6/2/2017 sinh viên trở lại trường học và thi theo lịch đã công bố.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) đã sớm có thông báo lịch nghỉ Tết cho cán bộ, sinh viên của trường. Theo đó, tất cả sinh viên trong trường được nghỉ Tết từ 16/1/2017 (19/12 Bính Thân) tới ngày 13/2/2017 (11/1 năm Đinh Đậu), tức gần 1 tháng.

Sinh viên của ĐH Công nghệ TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên Đán 25 ngày, từ Thứ Năm ngày 19/01/2017 (22 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 12/02/2017 (16 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Ngày thứ Hai 13/02/2017 (17 tháng Giêng năm Đinh Dậu) đi học lại bình thường.

Lãnh đạo ĐH Mở TP.HCM đã kí quyết định nghỉ Tết chính thức cho toàn thể sinh viên và cán bộ công nhân viên của trường. Theo đó, việc dạy và học cũng như các phòng ban của trường sẽ tạm dừng để nghỉ Tết từ ngày 23/1 (ngày 26 tháng chạp) đến ngày 12/2/2017 (ngày 16 tháng giêng), thời gian nghỉ tổng cộng là 3 tuần. Lịch làm việc sẽ trở lại bình thường từ ngày 13/2/2017.

Tết Nguyên đán học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày? Tết Nguyên đán học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

GiadinhNet - Trong khi Bộ GD&ĐT quy định thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu của học sinh cả nước không được dưới 7 ngày, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học tới 16 ngày.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.