Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên nghỉ Tết cả tháng, miễn phí tàu xe còn được nhận “lì xì” tới 500 nghìn đồng

Chủ nhật, 08:00 24/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Được nghỉ Tết cả tháng, còn được hỗ trợ tiền, vé tàu xe và lì xì Tết… là những niềm vui sướng mà sinh viên một số trường đại học được hưởng trong đợt nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021.

Nghỉ Tết dài tới cả tháng

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 còn hơn 2 tuần nữa, song nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết dành cho sinh viên, hoặc khung năm học 2020 - 2021 của trường cũng quy định rõ về lịch nghỉ Tết. Trong các trường cho sinh viên nghỉ nhiều nhất, đáng chú ý là ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cho phép tất cả sinh viên, học viên cao học của trường nghỉ học đón Tết Tân Sửu năm 2021 từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2. Từ ngày 22/2 đến hết ngày 4/3, sinh viên, học viên cao học toàn trường học thông qua hình thức E-learning, không học tập trung tại trường, đối với môn thực hành và thí nghiệm, sinh viên theo dõi thời khóa biểu. Từ ngày 5/3, sinh viên trở lại học tập tại trường theo thời khóa biểu.

ĐH Công nghệ TPHCM, sinh viên của trường được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 tới 25 ngày, từ ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức từ ngày 4/2/2021 đến 28/2/2021). Còn ĐH Công nghiệp TP.HCM, sinh viên được nghỉ 22 ngày trong dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu (từ ngày 8/2 đến 28/2).

Các trường cho sinh viên nghỉ tết 20 ngày bao gồm: ĐH Văn Hiến, ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM...

Sinh viên nghỉ Tết cả tháng, miễn phí tàu xe còn được nhận “lì xì” tới 500 nghìn đồng - Ảnh 1.

Sinh viên ở xa được hỗ trợ, tặng vé tàu xe về quê miễn phí. Ảnh: TL


Hỗ trợ vé tàu xe cho sinh viên về quê đón Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết được tiến hành. Cụ thể, Hội sinh viên Việt Nam TP. Đà Nẵng đã trao tặng 300 vé xe trị giá 60 triệu đồng cho các bạn sinh viên về quê đón tết Tân Sửu 2021. Chương trình trao vé xe là món quà đoàn viên ý nghĩa dành cho các sinh viên nhân dịp Tết, nhằm mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp cho gia đình.

Theo Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung tâm dự kiến vận động kinh phí tổ chức đưa 3.000 sinh viên khó khăn về quê đón Tết, hỗ trợ phần quà tặng sinh viên khó khăn với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Tất cả đều từ nguồn vận động cá nhân, đơn vị hảo tâm.

Trung ương Đoàn TNCS HCM cũng sẽ dành tặng 3.000 vé máy bay, vé xe ô tô miễn phí cho sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Trong đó, 1.150 vé máy bay khứ hồi, 1.848 vé xe ô tô khứ hồi.

"Lì xì" tiền Tết cho sinh viên

Ngoài hỗ trợ vé tàu, xe về quê đón Tết, nhiều trường đại học đã tổ chức vận động quyên góp, hỗ trợ quà, tiền mặt dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là sinh viên gia đình chịu thiệt hại bởi bão lũ ở miền Trung vừa qua. 

Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chuyến xe chất lượng cao đưa sinh viên về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, xa nhất đến Thanh Hoá. Ngoài ra, sinh viên còn được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống trên đường về. Mỗi sinh viên trên xe sẽ được hỗ trợ quà và tiền mặt 500.000 đồng để quay lại TP.HCM sau Tết.

Sinh viên nghỉ Tết cả tháng, miễn phí tàu xe còn được nhận “lì xì” tới 500 nghìn đồng - Ảnh 3.

Quyết định "lì xì" cho sinh viên của trường Đại học Điện lực.


Trường Đại học Điện lực đã quyết định "lì xì" mỗi sinh viên 500.000 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nhà trường hỗ trợ mỗi sinh viên 500.000 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của thẻ sinh viên liên kết với ngân hàng. Đối tượng được hưởng là sinh viên đại học chính quy khóa D11 - Khối Kỹ thuật, D12, D13, D14, D15 và sinh viên cao đẳng chính quy khóa C17, C18.

Cụ thể, đối với khóa D11 - Khối Kỹ thuật, các bạn sinh viên được "lì xì" thuộc diện đang làm đồ án tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành đăng ký môn học học kỳ 202. Đối với các khóa D12, D13, D14, D15 và C17, C18, là các bạn sinh viên đã hoàn thành đăng ký môn học học kỳ 202. Theo nhà trường, đây là tiền hỗ trợ sinh viên. Tuy nhiên, số tiền được trao vào dịp Tết nên nhiều sinh viên vẫn coi đó là tiền "lì xì" và vui mừng đón nhận trước khi nghỉ Tết.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top