Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên trường y "xuất quân" chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Chủ nhật, 16:25 16/05/2021 | Y tế

GiadinhNet - "Khi nhận được thông tin từ cán bộ lớp thông báo đi Bắc Giang, Bắc Ninh làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19, em phấn khởi và hồi hộp. Bản thân em hiểu rằng, là sinh viên trường y được tham gia hỗ trợ chống dịch ở ngay chính quê hương mình là niềm hạnh phúc…", nữ sinh viên trường Y tâm sự.

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 1.

Chiều nay (16/5), tại Hải Dương diễn ra lễ ra quân của Đoàn nhân viên y tế tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chi viện tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện nhà trường cho biết, trên tinh thần "chống dịch như chống giặc" và dù đơn vị vừa tái thành lập Bệnh viện Dã chiến để tiếp nhận điều trị bệnh nhân từ Bệnh viện K chuyển về, nhưng lãnh đạo trường đã nhanh chóng chỉ đạo, tổ chức, thành lập đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 3.

Lễ ra quân được tổ chức chiều nay tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với tỉnh Bắc Giang, đoàn hỗ trợ gồm 3 giảng viên và 212 sinh viên các lớp Xét nghiệm, Điều dưỡng, Y khoa. Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 2 giảng viên và 52 sinh viên xét nghiệm.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội trước khi lên xe làm nhiệm vụ, sinh viên Dương Lệ Quyên (SN 1999, quê Bắc Giang)- Lớp Y Đa khoa 5 cho biết: "Vào 5h30 sáng nay, khi nhận được thông tin từ cán bộ lớp thông báo đi Bắc Giang, Bắc Ninh làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19, em vui phấn khởi và hồi hộp. Bản thân em hiểu rằng, là sinh viên trường Y được tham gia hỗ trợ chống dịch ở ngay chính quê hương mình là niềm hạnh phúc…"

Trong những ngày qua, khi biết quê mình (tỉnh Bắc Giang) đang là ổ dịch COVID-19 khiến bản thân Quyên không khỏi lo lắng và gọi điện về nhà hỏi thăm, do đó khi có thông báo đi tình nguyện chống dịch nữ sinh viên vui hơn bao giờ hết, đặc biệt được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc chống dịch. Do một số bạn mới được tiêm phòng vaccine nên đợt này chỉ có 23/95 thành viên trong lớp Y đa khoa 5 tham gia nhiệm vụ tình nguyện làm dịch.

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 4.

Sinh viên Dương Lệ Quyên - Lớp Y Đa khoa 5 gọi điện cho gia đình trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Đ.Tùy

"Trong đợt dịch COVID-19 lần 3 vừa qua tại Hải Dương, em cùng với những sinh viên khác ở trường tham gia làm nhiệm vụ nên ít nhiều bản thân đã có kinh nghiệm. Trong sáng nay, em có gọi điện về cho bố mẹ ở nhà thông tin tình nguyện đi chống dịch và được bố mẹ đồng ý. Trước khi đi, gia đình em có dặn quá trình làm việc tại vùng dịch em phải cẩn thận…", nữ sinh viên tâm sự.

Cùng chung tâm trạng với sinh viên Quyên, em Lê Đình Chiến (quê tỉnh Hưng Yên) - Lớp Xét nghiệm 11 cho biết: "Lớp em có 50/110 bạn tình nguyện tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và khi nhận được thông báo ai cũng vui, tự hào, phấn khởi. Bởi trong quá trình học tập và sau này đi công tác không phải lúc nào cũng có được lần làm nhiệm vụ đặc biệt như thế này.

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 5.

Hơn 200 sinh viên và giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tình nguyện làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Ảnh: Đ.Tùy

Đây không chỉ là trách nhiệm của người học y như chúng em, mà còn chung tay giúp đỡ những tỉnh bạn khi gặp hoạn nạn; đồng thời cũng là đợt đi thực tế quý giá trước khi chúng em ra trường. Trước khi đi, em có gọi điện thông báo cho bố mẹ ở nhà và được gia đình ủng hộ, động viên...".

Tại buổi lễ ra quân,  PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ghi nhận sự đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên đã luôn chứng tỏ được sức trẻ khi cần sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu tham gia chống dịch. Bà trân trọng những tình cảm, cố gắng, nỗ lực của các thầy cô và đặc biệt của sinh viên, ngoài nhiệm vụ học tập mọi người đã tham gia bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 6.

PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Đ.Tùy

Mặc dù đã có kinh nghiệm phòng chống dịch đợt 3, tuy nhiên những giáo viên và sinh viên khi lên đường làm nhiệm vụ chống dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm túc những công việc được phân công, giữ gìn sức khỏe; chú ý thực hiện đúng công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch học tập năm 2020 - 2021.

Nhân dịp này, đại diện UBND Hải Dương đã viên đoàn công tác của nhà trường thực hiện tình nguyện chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. 

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại buổi Lễ ra quân chiều nay:

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 7.

Lễ ra quân của đoàn nhân viên y tế tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chi viện tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong phòng chống dịch COVID-19 được diễn ra chiều 16/5

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 8.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 9.
Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 10.
Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 11.
Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 12.

Những tâm trạng khác nhau của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trước thời khắc thực hiện nhiệm vụ tình nguyện

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 13.
Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 14.
Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 15.

Nụ cười và niềm tin chiến thắng của sinh viên

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 16.
Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 17.
Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 18.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Sinh viên trường y xuất quân chi viện Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 19.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'

Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Nước đậu đen rang được xem là thức uống hỗ trợ giảm cân lành mạnh, nhưng khi uống quá mức hoặc thay thế bữa ăn, cơ thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại. Bài viết dưới đây chỉ ra 6 nguy cơ phổ biến nhất mà bạn cần biết để tránh biến “thức uống tốt” thành thói quen gây hại.

Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứng

Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứng

Y tế - 14 giờ trước

Nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài, cụ bà 80 tuổi ở Quảng Ninh kiểm tra sức khỏe và phát hiện có khối u nang buồng trứng phải cần can thiệp sớm để tránh nguy cơ chèn ép và biến chứng.

Thẻ BHYT - 'lá chắn' còn bỏ quên ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thẻ BHYT - 'lá chắn' còn bỏ quên ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Dù là “lá chắn” quan trọng giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, đặc biệt với các bệnh mạn tính như lao, nhưng thẻ BHYT vẫn chưa đến được với nhiều người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những rào cản về kinh tế, thông tin và thói quen khiến chính sách an sinh này chưa phát huy trọn vẹn vai trò bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nữ điều dưỡng 28 tuổi tử vong sau cơn đau ngực

Nữ điều dưỡng 28 tuổi tử vong sau cơn đau ngực

Y tế - 1 ngày trước

Sau cơn đau tức ngực, cô gái 28 tuổi được đưa vào cấp cứu ngay nhưng các bác sĩ trở tay không kịp. Bệnh nhân diễn tiến nguy kịch và tử vong.

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Y tế - 1 ngày trước

Trong lúc học, bé 8 tuổi bất ngờ gục xuống bàn, yếu nửa người trái. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy bệnh nhi bị nhồi máu não (đột quỵ) - bệnh thường gặp ở người lớn.

Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Ăn cháo buổi sáng không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng “khởi động” sau một đêm dài mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng ổn định cho đến giúp kiểm soát cân nặng, món ăn quen thuộc này giữ vai trò quan trọng trong một bữa sáng lành mạnh. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc ăn cháo buổi sáng mà bạn nên biết.

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Bổ sung collagen không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Nhiều loại trái cây quen thuộc có thể giúp cơ thể kích thích tổng hợp collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giữ da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Bài viết dưới đây giới thiệu 3 loại trái cây giàu dưỡng chất mà bạn nên bổ sung thường xuyên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh

Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trong lúc nằm viện điều trị viêm phổi, bệnh nhân ăn uống vô tình bị hóc nửa quả nho xanh dẫn đến tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Sống khỏe - 2 ngày trước

Trong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sống khỏe - 2 ngày trước

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang được ghi nhận với nhiều diễn biến đáng chú ý tại Đồng bằng sông Cửu Long: bệnh xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ như trước; số ca nặng tăng trên toàn vùng; và người lớn trở thành nhóm mắc phổ biến, thay vì chủ yếu ở trẻ em như trước đây.

Top