Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơ bộ lịch trình gia đình 6 người ở Hà Nội mắc COVID-19: Đi hội chợ, văn nghệ, đi đền...

GiadinhNet - Bé trai 9 tuổi học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương trước khi phát hiện mắc COVID-19 có đi hội chợ, hôm 28/1 tham gia buổi văn nghệ ở quận Nam Từ Liêm.

Như Báo Gia đình & Xã hội vừa thông tin lúc 6h sáng 31/1, Hà Nội vừa phát hiện thêm 5 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở Thủ đô lên 9 ca.

Trong số này có 6 người trong cùng một gia đình có địa chỉ ở số 479, Phú Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Ca bệnh đầu tiên là BN1694 (nam, 40 tuổi, bộ đội, làm việc ở nhà máy Z153 ở Đông Anh). 5 người còn lại gồm bố mẹ vợ, em vợ, vợ, con trai học lớp 3 trường Tiểu học Xuân Phương của ông này.

CDC Hà Nội cho biết tất cả các trường hợp đều tiếp xúc với BN1694 từ tối ngày 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.

Sơ bộ lịch trình gia đình 6 người ở Hà Nội mắc COVID-19: Đi hội chợ, văn nghệ, đi đền... - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Huy Hoàng - Đức Tuỳ.

Kết quả điều tra sơ bộ lịch trình của các bệnh nhân cho thấy vợ ông này (SN1987, là kế toán) có tiếp xúc với 3 đồng nghiệp tại cơ quan ngày 28/1 tại công ty ở số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm.

Con trai học lớp 3E ở trường Tiểu học Xuân Phương, từ 18-29/1 (ngày trước khi lấy mẫu xét nghiệm) đi học bình thường. Điều tra sơ bộ cho thấy bệnh nhân có tiếp xúc với 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh. 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Ngày 24/1, bé trai 9 tuổi này có tham gia hội chợ, chưa rõ đối tượng tiếp xúc. Tới ngày 28/1, bệnh nhân có tham gia buổi văn nghệ với đoàn thanh niên quận, chưa rõ đối tượng tiếp xúc gần.

Bố vợ của BN1694 bị liệt từ 7 năm nay, chỉ ở nhà. Mẹ vợ (SN1959) thường ở nhà, ngày 23 - 24 tháng 1 có về Thái Bình cùng gia đình. 

Em vợ (là nữ, SN1990), là kinh doanh tự do. Hôm 18/1 có đi đền Đức Vua ở Hưng Yên với 5 người. Ngày 23-24/1 về Thái Bình cùng gia đình tiếp xúc với 10 người không đeo khẩu trang. Chiều ngày 26/1, chị này đi với bạn ăn bún đậu tại Nghĩa Tân - Cầu Giấy (không nhớ tên quán).

Báo Gia đình & Xã hội lúc 0h49p sáng 31/1 đã đưa tin lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết dưới sự chỉ đạo của thành phố, quận tổ chức lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ, cách ly tất cả những em học sinh theo học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ xuyên đêm. Quận đến nay có 6 người bệnh COVID-19.

BN1694 có 2 người con, một bé trai vừa trở thành bệnh nhân COVID-19, bé còn lại học ở trường Mầm non Cầu Diễn (âm tính). Để đảm bảo an toàn cho học sinh 2 trường tiểu học và mầm non này, UBND quận đã quyết định cho học sinh nghỉ học, kiểm soát dịch tễ tại nhà.

T.Nguyên

Sơ bộ lịch trình gia đình 6 người ở Hà Nội mắc COVID-19: Đi hội chợ, văn nghệ, đi đền... - Ảnh 4.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top