Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận những sai phạm tại Trường THPT Trần Hưng Đạo

| Xã hội

GiadinhNet - Báo Gia đình & Xã hội đã đăng tải loạt bài về phản ánh của giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân, Hà Nội) về những sai phạm tại trường này. Trong đó, phản ánh về nhiều vấn đề như quản lý thu chi, dạy thêm học thêm, thi cử… Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành kết luận sau quá trình thanh tra.


Bà Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo trong thời gian xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm chính theo kết luận của Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: M.Anh

Bà Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo trong thời gian xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm chính theo kết luận của Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: M.Anh

5 năm bỏ ngoài sổ tiền tỷ từ cho thuê cơ sở, dạy thêm

Theo Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi nhận thông tin tố cáo của giáo viên, ngày 7/5, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ban hành quyết định số 842 về việc thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo đối với bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo. Căn cứ các tài liệu liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Theo thông báo kết luận do Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành, về nội dung bà Phạm Thị Tâm không đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ và công khai chi tiêu đối với phần cho thuê căng tin, ăn nhanh, thuê sân bóng, cho đơn vị tiếng Anh có yếu tố nước ngoài thuê cơ sở… của trường để kinh doanh. Có việc nhà trường cho sử dụng sân bóng ngoài giờ học. Các hợp đồng này do bà Phạm Thị Tâm ký với các đối tác.

Tổng thu cho thuê căng tin, cây ăn nhanh, sân bóng năm 2017 là 169 triệu đồng, tổng số chi là 169 triệu đồng. Việc thu chi này không hạch toán vào hệ thống sổ sách, không báo cáo Sở GD&ĐT. Căn cứ quy định của UBND TP Hà Nội cho thấy, việc Trường THPT Trần Hưng Đạo cho người ngoài sử dụng căng tin, cây ăn nhanh và sân bóng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là không đúng quy định quản lý tài sản công. Các khoản thu- chi nêu trên không được đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm 2017, không thực hiện công khai thu chi và hạch toán để báo cáo Sở GD&ĐT theo quy định.

Về nội dung tố cáo bà Phạm Thị Tâm tổ chức dạy hè từ năm 2013 đến năm 2017 không đúng quy định, Trường THPT Trần Hưng Đạo thừa nhận có tổ chức dạy hè. Kết quả xác minh của Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2017, Trường THPT Trần Hưng Đạo có tổ chức dạy thêm trong hè. Tổng thu dạy thêm của trường này từ năm 2013 - 2017 là hơn 4,1 tỷ đồng. Căn cứ kế hoạch dạy hè cho học sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội từ năm 2013- 2017 thì việc dạy thêm hè của Trường THPT Trần Hưng Đạo cho học sinh là chưa phù hợp. Việc thu chi trường không báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội, mức thu chi không theo quy định của UBND TP Hà Nội và không hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định.

Yêu cầu hoàn nộp về Kho bạc Nhà nước

Thông báo kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, việc công khai dự toán, quyết toán mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường THPT Trần Hưng Đạo là chưa đúng theo biểu mẫu quy định tại thông tư 21/2005 TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính. Nội dung tố cáo của giáo viên đúng một phần, trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng và Kế toán nhà trường.

Về phản ánh việc một giáo viên trong tổ Ngữ văn của nhà trường làm lộ đề, Thanh tra Sở kiểm tra và nhận thấy, việc đề kiểm tra được gửi và nhận thông qua hòm thư nội bộ là chưa thực sự an toàn. Chưa có biên bản giao nhận đề chính thức giữa người chịu trách nhiệm thẩm định với Hiệu trưởng. Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo được yêu cầu phải có biện pháp đối với các giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường. Phải xem xét lại quy trình tổ chức, in sao, gửi đề qua hòm thư nội bộ, việc ký giao nhận giữa người có trách nhiệm với Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách.

Từ các sai phạm nêu trên, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu việc cho thuê của nhà trường chỉ được thực hiện khi các cấp thẩm quyền cho phép. Về nguồn lợi từ các khoản cho thuê cơ sở vật chất được yêu cầu phải nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước.

Cũng liên quan đến các sai phạm tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, PV Báo Gia đình & Xã hội đã gửi các câu hỏi tới ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua. Trong đó, đề cập đến việc chậm xác minh, trả lời đơn thư tố cáo có phải là hành vi bao che cho vi phạm và trách nhiệm của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trong thời gian Trường THPT Trần Hưng Đạo xảy ra vi phạm như thế nào (lúc này ông Nguyễn Hữu Độ đang là Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - PV)? Ông Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy trình. Khi có đơn thư tố cáo về Trường THPT Trần Hưng Đạo, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập tổ công tác để tiến hành xác minh thực tế và sau đó đã có thông báo kết luận của tổ công tác theo từng thời điểm. Sở GD&ĐT có trách nhiệm thông tin đến cơ quan báo chí có yêu cầu. Còn sự việc mới đây, đoàn Thanh tra của Sở xác minh việc quản lý số tiền của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo để ngoài sổ sách, chúng tôi sẽ ghi nhận, tiếp thu…”.

Sẽ xử lý cá nhân theo quy định

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh - Chánh tranh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Sau khi có kết quả khắc phục sau kết luận thanh tra, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xem xét xử lý đối với các cá nhân liên quan theo quy định và công khai kết quả xử lý tại trường”.

Minh Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.