Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số người nhiễm COVID-19 vượt 106.000 sau một đêm

GiadinhNet - Tính đến 7h30 ngày 8/3, thế giới có 106.065 ca mắc, 3.598 người tử vong, dịch COVID-19 lan mạnh ra gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc. Các quốc gia Hàn Quốc, Pháp, Ý, Đức, số ca mắc và tử vong vẫn tăng mạnh.

Số người nhiễm COVID-19 vượt 106.000 sau một đêm - Ảnh 1.

Số ca nhiễm ở Hàn Quốc, Ý, Pháp vẫn tăng nhanh

Tính đến sáng nay, số ca mắc tại lục địa Trung Quốc là 80.696 (tăng 45), số ca tử vong là 3.097 (tăng 27).  

Số người nhiễm COVID-19 vượt 106.000 sau một đêm - Ảnh 3.

Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa và các phương tiện giao thông công cộng bị cấm sử dụng để tránh nguy cơ virus corona lây lan. (Ảnh: AP)

Tại Hàn Quốc, tính đến 7h30 sáng nay, số ca mắc mới tăng thêm 448 (tăng 139), nâng tổng số người mắc bệnh lên 7.041, có 48 người tử vong (tăng 5).

Pháp ghi nhận 949 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 296 ca so với một ngày trước đó.

Sau ngày hôm qua với số ca tăng mạnh thì sáng nay tại Đức, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng thêm 130 (giảm 180 so với hôm qua), nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 800, với hơn một nửa số ca vẫn tập trung ở bang Bắc Rhine-Westphalia.

Tại Mỹ, số ca mắc mới tiếp tục tăng mạnh với 434 ca mắc (tăng 115) và 19 ca tử vong (tăng 4) Tại Hà Lan, số người nhiễm cũng đã lên tới 188 người, cao hơn 60 người so với cách đó 1 ngày.

Ý tiếp tục ghi nhận thêm 36 nạn nhân thiệt mạng, nâng tổng số lên 233 người tử vong vì virus, đồng thời có 5.883 ca nhiễm, tăng thêm 1.247 ca so với cách đó 1 ngày. 

Số người nhiễm COVID-19 vượt 106.000 sau một đêm - Ảnh 4.

Một cặp đôi hôn nhau qua khẩu trang trong mùa dịch corona tại Rome, Ý. (Ảnh: EPA)

Tính đến sáng nay (8/3), số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Iran thêm 21 ca tử vong vì virus corona và 1.076 ca nhiễm mới; đưa số người mắc tăng vọt lên 5.823, tăng 1.076 người so với ngày hôm qua. 

Như vậy, đến nay, số ca nhiễm mới tại Iran đã gấp 10,8 lần so với Trung Quốc - nơi khởi phát dịch virus corona.

Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo số ca COVID-19 có thể tăng 10 lần sau 19 ngày

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc nhận định nếu không áp dụng các biện pháp quyết liệt để chống dịch COVID-19, số ca bệnh bên ngoài Trung Quốc sẽ tăng gấp 10 lần cứ sau 19 ngày.

Nghiên cứu cũng điều tra sự lây lan của virus corona chủng mới ngoài Trung Quốc thông qua 34 trường hợp chưa được nghiên cứu, theo South China Morning Post.

Jin Li, nhà di truyền học hàng đầu ở Thượng Hải, cho biết một số người mang mầm bệnh này có thể không có triệu chứng và có thể xuất hiện từ trước hoặc cùng thời điểm lần đầu tiên virus corona được phát hiện tại thành phố tâm dịch Vũ Hán.

Nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, số lượng bệnh nhân bên ngoài Trung Quốc sẽ tăng gấp 10 lần sau mỗi 19 ngày, các nhà nghiên cứu cho biết. Nếu điều đó trở thành sự thực, số ca bệnh trên toàn thế giới sẽ vượt qua con số được thống kê ở Trung Quốc đại lục trong vòng vài tháng.

"Tình hình hiện nay rất nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi thế giới thực hiện các hành động mạnh mẽ để bảo đảm sức khỏe cộng đồng", các nhà nghiên cứu cảnh báo.

Số người nhiễm COVID-19 vượt 106.000 sau một đêm - Ảnh 6.

Nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, số lượng bệnh nhân bên ngoài Trung Quốc sẽ tăng gấp 10 lần sau mỗi 19 ngày. (Ảnh AFP)

"Các mô hình lây nhiễm virus rất phức tạp, nhưng khác nhau trên toàn thế giới. Một mô hình đơn giản sẽ đơn giản hóa tình hình và cung cấp thông tin dự đoán xu hướng cơ bản", nghiên cứu của nhóm này đăng trên trang Medrxiv.org viết.Để lập bản đồ khả năng lây nhiễm của virus corona chủng mới, nhóm nghiên cứu sử dụng một mô hình tuyến tính đơn giản.

1.777 tín đồ Tân Thiên Địa từ chối cách ly dù nhiễm COVID-19

Tính đến 7h30 sáng nay giờ Việt Nam, số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên 7.041 ca, với hầu hết các ca nhiễm đều đến từ thành phố Daegu và tỉnh lân cận Gyeongsang Bắc, theo hãng thông tấn Yonhap.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc cho đến nay là 48 người, chủ yếu là người cao tuổi có bệnh nền. Tổng cộng có 36 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 118 trường hợp đã được xuất viện, tăng thêm 10 người so với một ngày trước đó. 

Số người nhiễm COVID-19 vượt 106.000 sau một đêm - Ảnh 7.

Các nhân viên y tế đến khu phức hợp chính phủ ở TP Sejong sau khi một nhân viên ở đây dương tính với virus COVID-19. (Ảnh: Yonhap)

Trong số 488 trường hợp nhiễm mới được phát hiện, phần lớn đều ở TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Đáng lưu ý, trong số ca nhiễm mới có một phụ nữ mang thai ở thành phố cảng phía đông nam của Busan. Người phụ nữ này 38 tuổi, đang mang thai tháng thứ hai, được cho là đã nhiễm virus từ chồng. Ông này trước đó có xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi công tác tại TP Daegu.

Một công chức làm việc tại khu phức hợp chính phủ ở TP Sejong, nơi có khoảng 15.000 người đang làm việc, cũng dương tính với virus COVID-19.

1.777 tín đồ Tân Thiên Địa dương tính virus COVID-19 nhưng từ chối cách ly.

Tại tâm dịch Daegu, hôm 7/3 xuất hiện trường hợp lây nhiễm hàng loạt tại một khu dân cư, với 1/3 cư dân sống tại đây bị nhiễm virus COVID-19. 

"Rất nhiều cư dân tại khu dân cư là người theo giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) và tương đối trẻ tuổi. Căn hộ khởi phát bệnh đã bị cách ly phòng trường hợp lây nhiễm phát sinh" - Phó Giám đốc KCDC Kwon Jun-wook nói.

Việt Nam trao đổi lịch sử di chuyển của bệnh nhân thứ 17 cho Anh, Pháp, Italy

Ngày 7/3, liên quan đến nữ bệnh nhân dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mới được phát hiện ở Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Hà Nội ngày 6/3 sau khi đi du lịch ở một số nước châu Âu, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho các Đại sứ quán Pháp , Italy và Anh tại Hà Nội; chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, London va Rome trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan của nước sở tại về lịch sử di chuyển và địa chỉ tạm trú của bệnh nhân khi ở Anh; đồng thời thông báo cho các nước có công dân đi cùng chuyến bay để tiến hành các biện pháp xử lý phù hợp, nỗ lực tối đa ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng".

Số người nhiễm COVID-19 vượt 106.000 sau một đêm - Ảnh 8.

Bệnh nhân N.H.N. đang điều trị trong phòng áp lực âm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: BSCC.

Tối ngày 6/3, Việt Nam xuất hiện ca nhiễm thứ 17, là một người đi du lịch từ châu Âu về nước. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trước khi phát bệnh ở Việt Nam, bệnh nhân từng sang Anh để thăm chị gái và cùng người này sang Italy và Pháp du lịch. 

"Việt Nam sẽ tiếp tục và thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác liên quan trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tính đến nay, Việt Nam có 20 người nhiễm dịch bệnh COVID-19, đã chữa khỏi 16 ca.

4 ca nhiễm mới đang được cách ly và điều trị, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong việc phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao, nhiều nước trên thế giới đề nghị được chia sẻ kinh nghiệm.

Mai Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top