Sơ thẩm lại vụ tham ô dầu diezel: Theo vết xe đổ?

| Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi vụ án trên bị TAND tỉnh Nam Định tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại, ngày 18/2, TAND huyện Vụ Bản đã sơ thẩm lại vụ án. Mặc dù nhiều tình tiết không được làm rõ, nhưng HĐXX vẫn tuyên án khiến dư luận bất bình.

 
Về vụ án" "Tham ô 240 lít dầu diezel" , trước đó TAND tỉnh Nam Định đã yêu cầu cơ quan tố tụng Vụ Bản làm rõ những vấn đề sau: 240 lít dầu có phải là tài sản thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp đầu máy Vinh (XNĐM Vinh) hay không? (đại diện XNĐM Vinh khẳng định không mất dầu), thứ hai là có xả được dầu qua van xả cặn bầu lọc tinh nhiên liệu khi tàu đang chạy  không? Nếu xả được thì ảnh hưởng đến quá trình chạy tàu như thế nào?

Các bị cáo tại phiên toà.         

Tuy nhiên, sau khi tổ chức điều tra lại, nhiều tình tiết đã không được CQĐT Vụ Bản làm rõ. Trong vụ án này, CQĐT Công an huyện Vụ Bản đã thu giữ 1 đoạn ống ti ô do bị cáo Lê Đắc Thê mang lên tàu để lấy dầu.
 
Theo mô tả tại hồ sơ trước đây, đoạn ống nhựa này dài 6m, nhưng khoảng cách giữa van xả cặn và điểm hứng dầu (ca bin lái tàu) dài 10,05m. Như vậy, đoạn ống được coi là vật chứng của vụ án không thể dùng để lấy dầu với khoảng cách dài hơn nó 4,05m.
 

Bảo vệ quyền lợi cho đại diện lái tàu Nguyễn Đình Bình (đã chết) khi được mời đến làm việc tại Công an huyện Vụ Bản ngày 13/3/2008, Luật sư Nguyễn Hữu Phan đề nghị HĐXX khởi tố ngay tại phiên toà vụ án "giam giữ người trái luật" vì đã có hậu quả nghiêm trọng (chết người), nhưng đã bị HĐXX từ chối.

Tuy nhiên, tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Nam Định đã cùng với bị cáo Thê đo lại đoạn ống này (tại trại tạm giam) thì thấy ống ti ô này dài... 10,06m. Lý do thừa 4,06m so với trước đây được đại diện VKS cho là CQĐT có sai sót khi đo.
 
Về mẫu dầu, CQĐT chỉ trưng cầu giám định và xác định là dầu diezel, nhưng  không giám định xem đó có phải là dầu của XNĐM Vinh sử dụng hay không? Bởi theo giải trình của đại diện XNĐM Vinh, dầu diezel mà họ sử dụng có 25% độ S (lưu huỳnh). 

Ngoài việc giám định, CQĐT còn tiến hành thực nghiệm điều tra về việc chảy dầu từ đầu máy và kết luận: "Nếu bơm chuyển nhiên liệu của động cơ hoạt động trong các điều kiện đầu máy D18E- 607 đỗ tại chỗ không nổ máy, đỗ tại chỗ nổ máy và nổ máy cho đầu máy chuyển động đều có thể lấy dầu diezel với áp suất lớn từ thùng chứa mà động cơ không chết máy".

Tuy nhiên, thực nghiệm trên hoàn toàn khác xa với việc mô tả hành vi phạm tội của các bị cáo trong cáo trạng, khi đó đầu tàu kéo nhiều toa chở hàng, nặng vài trăm tấn với tốc độ trên dưới 40km/h, thì liệu có chảy được dầu như trong điều kiện chạy vài chục mét không tải như thực nghiệm?
 
Hơn nữa, các chi tiết khác như: Lê Đắc Thê vừa hứng dầu vào bao, vừa đóng miệng bao dầu trong ca bin lái tàu (theo hộp đen, đoạn đường này, tàu chạy 16 phút) hay việc hất bao dầu xuống đường... như thế nào cũng không được thực nghiệm làm rõ.
 
Tại phiên xét xử, mặc cho nhiều vấn đề chưa được CQĐT làm rõ, nhưng đại diện VKSND huyện Vụ Bản vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố khi cho rằng bị cáo Nguyễn Anh Dũng, Lê Đắc Thê, Lã Kiên Cường, Lê Đắc Thọ đã cùng nhau chiếm đoạt 240 lít dầu diezel của XNĐM Vinh.
 
Hơn nữa, trước toà bị cáo Dũng liên tục tố cáo rằng mình đã bị CQĐT Vụ Bản ép cung.  Vậy nhưng, bỏ qua những tình tiết nói trên, HĐXX TAND huyện Vụ Bản đã tuyên Nguyễn Anh Dũng 18 tháng tù, Lê Đắc Thê 15 ngày tù, Lã Kiên Cường 11 tháng 15 ngày, Lê Đức Thọ 6 tháng tù (hưởng án treo) vì đã phạm tội "Tham ô tài sản". Mức án của Thê và Cường đúng bằng thời gian bị tạm giam.
 
H. Thiều- H. Hùng
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.