Sơ thẩm vụ "quan xã ăn đất" ở Sóc Sơn, Hà Nội: Trả hồ sơ để làm rõ 5 vấn đề

| Pháp luật

Giadinh.net - Sáng 22/5, TAND Hà Nội đã đưa vụ án “Vi phạm quy định sử dụng đất đai” xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm.

Đứng trước vành móng ngựa là 8 “quan xã” từng tham gia bán tháo hơn 260.000 m2 đất rừng, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 12 tỷ đồng.

Các bị cáo gồm  Nguyễn Văn Phố - nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư đảng uỷ xã; Nguyễn Văn Hôm - Chủ tịch HĐND xã; Quách Văn Trọng - Thủ quỹ, Kế toán xã; Dương Văn Huynh - Xã đội trưởng; Hoàng Văn Ứng - Bí thư chi bộ thôn Phú Ninh; Nguyễn Văn Thực - Trưởng thôn Phú Ninh; Nguyễn Xuân Miễn - Bí thư chi bộ thôn Thanh Sơn; Phạm Thanh Ngọc - Trưởng thôn Thanh Sơn.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ năm 2001 đến 2004, các bị cáo trên đã tổ chức thực hiện việc bán đất với hình thức đấu thầu, chuyển mục đích sử dụng hơn 260.000 m2 đất có nguồn gốc đất nông, lâm nghiệp, đất công của 7 thôn thuộc xã Minh Phú sang đất thổ cư. Việc “xẻ thịt” đất rừng của các “quan xã” thu về 12,4 tỷ đồng và các bị cáo đã chi tiêu hết.

Về cá nhân, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Phú, Nguyễn Văn Phố đã tự ý thu nhiều khoản tiền có giá trị lớn để chuyển đổi mục đích sử dụng nhiều diện tích đất nông, lâm nghiệp sang đất thành đất ở cho các hộ dân, cá nhân. Số tiền thu được, Phố chỉ đạo thủ quỹ Quách Văn Trọng để ngoài sổ sách.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Phố còn cùng Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Hôm tự ý cho phép các thôn trong xã tổ chức chuyển mục đích sử dụng nhiều diện tích đất nông nghiệp để thu tiền có giá trị lớn, để đưa vào xây dựng cơ sở hạ tầng và chi tiêu trái quy định của Nhà nước nhiều tỷ đồng. Thậm chí, tại các thôn thuộc xã Minh Phú, một số Trưởng thôn, Bí thư chi bộ cũng lợi dụng chức trách tổ chức họp, ra nghị quyết trái với quy định pháp luật để tổ chức biến đất rừng thành đất thổ cư, lập trang trại, xây biệt thự...

Theo đánh giá của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sóc Sơn thì, diện tích đất đã đầu thầu tại khu vực xã Minh Phú gây thiệt hại đến ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng.

Sau 1 ngày làm việc khá căng thẳng, HĐXX tuyên hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho CQĐT để cơ quan này bổ sung 5 vấn đề sau: Lập danh sách chi tiết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 732 hộ đã nộp tiền đất, số tiền; Làm rõ số tiền các bị cáo đã thu, sử dụng vào mục đích gì; Làm rõ việc có hay không sự bàn bạc giữa bị cáo Phố và các bị cáo khác; Làm rõ về việc mua đi bán lại (một số hộ sau khi nộp tiền đã bán sang tay cho người khác); Làm rõ việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Minh Phú có gì mập mờ hay không?

Chi Mai

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.