Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số trẻ mầm non ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn tăng không ngừng, phụ huynh bật khóc khi biết kết quả xét nghiệm

Chủ nhật, 21:36 17/03/2019 | Y tế

GiadinhNet - 209 trẻ dương tính với sán lợn là con số được cập nhật tới thời điểm thời điểm hiện tại, trên tổng số gần 1.700 ca làm xét nghiệm.

*Cập nhật: Theo số liệu mới được Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cung cấp, đã có thêm 27 trẻ em nhiễm ấu trùng sán lợn ở Thuận Thành, Bắc Ninh, tổng số ca được xác định chắc chắn dương tính sán lợn là 118 ca. Như vậy, tổng ở hai viện là 209 ca trẻ mắc sán lợn.

Từ nhiều ngày nay, khi khoảng hơn 800 bệnh nhi đã tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để khám, xét nghiệm. Trong ngày Chủ nhật, có gần 200 trẻ được cha mẹ đưa đến viện. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng bệnh viên vẫn huy động toàn bộ bác sĩ để làm xét nghiệm sán lợn cho các bệnh nhi.

Lúc 9h10 tối 17/3, trao đổi với PV, BS Trần Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp của viện này chia sẻ, trong 461 mẫu xét nghiệm của bệnh nhân ngày 16/3 (hôm qua) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã khẳng định chắc chắn 58 mẫu dương tính, tỷ lệ là 12,5%.

"Một số mẫu nghi ngờ sẽ chạy lại lần 3 để có thể khẳng định thêm" - BS Ninh cho biết.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết tỷ lệ dương tính với sán lợn trong tổng số xét nghiệm trung bình từ 10%-15%, tuỳ thuộc các xã khác nhau. Bệnh viện sẽ chạy tiếp nhóm giun sán thứ ba để đánh giá khả năng dương tính chéo giữa các loại ký sinh trùng trước khi đưa ra kết quả chính xác cuối cùng.

Như vậy tại Viện này, từ 12/3 đến nay đã khẳng định 104 trẻ dương tính sán lợn.

Nhiều phụ huynh khi biết con mình chắc chắn bị bệnh, đã bật khóc vì thương con. Nhiều người phải dậy từ 3h sáng để đợi.

Chị Nguyễn Thị Huyền (Đại Đồng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh) bật khóc khi nhận kết quả thông báo con trai 5 tuổi dương tính với ấu trùng sán lợn. Con chị học trường Mầm non Á Lữ (Đại Đồng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh). Người mẹ trẻ nói vì lo lắng, chị sẽ cho con nghỉ học trong tuần sau để đi điều trị dứt điểm.

Chị Nguyễn Thị Huyền bật khóc khi con trai 5 tuổi được xác định chắc chắn mắc sán lợn. Tuần sau chị cho con nghỉ học để đi điều trị. Ảnh: G.Huy

Chị Nguyễn Thị Huyền bật khóc khi con trai 5 tuổi được xác định chắc chắn mắc sán lợn. Tuần sau chị cho con nghỉ học để đi điều trị. Ảnh: G.Huy/VNE

Còn tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, từ 12/3 đến nay đã có 78 trường hợp được xác định dương tính sán lợn.

BS Nguyễn Quang Thiều, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, hầu hết trẻ có kết quả dương tính với sán lợn đều khỏe mạnh, không có biểu hiện lâm sàng của bệnh. Để đảm bảo việc khám chữa bệnh chính xác hiệu quả, các phụ huynh cần phải bình tĩnh, không đưa con đến ồ ạt.

Tổng cộng tại 2 viện, đã có khoảng 1.700 trẻ mầm non Bắc Ninh được làm xét nghiệm sán lợn, 182 ca chắc chắn mắc sán lợn.

Đối với trường hợp dương tính với sán lợn, các bệnh viện đều hẹn sau hai tuần đến khám lại, làm thêm một số xét nghiệm khác. Các chuyên gia đặc biệt khuyến cáo, sán lợn không phải là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan không cao và nhanh, việc điều trị bệnh sán lợn đã được quy định theo phác đồ của Bộ Y tế, bệnh có thể chữa được hoàn toàn.

Từ ngày mai, 18/3, cơ quan hữu trách bắt đầu miễn phí lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh 19 trường mầm non ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Các mẫu máu sẽ được gửi ra 2 viện ở Hà Nội (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) để xét nghiệm sán lợn. Chi phí xét nghiệm 600.000 đồng đến một triệu đồng sẽ do tỉnh chi trả. Với các cháu nhiễm sán, tỉnh sẽ cấp thuốc điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sống thọ nhưng cần sống khỏe: Không có 'thực phẩm thần kỳ' – Hãy ăn uống điều độ

Sống thọ nhưng cần sống khỏe: Không có 'thực phẩm thần kỳ' – Hãy ăn uống điều độ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là nội dung bác sĩ người Nhật Shun Kubo chia sẻ tại hội thảo "Nhận diện và quản lý các bệnh lý nguy cơ cao ở người trung và cao tuổi" vừa diễn ra tại Hà Nội

Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp

Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.

Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I

Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I

Y tế - 21 giờ trước

Sáng nay (17/9) tại trụ sở Bộ Y tế diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I. TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự và phát biểu chỉ đạo

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 2 ngày trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 5 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 6 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 6 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Top