Tôn vinh những người làm công tác điều dưỡng

Tôn vinh những người làm công tác điều dưỡng

Y tế

GiadinhNet - Nhân kỉ niệm Ngày quốc tế điều dưỡng, ngày 12/5, Viện Huyết học- truyền máu TƯ đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm nhằm tôn vinh những nhân viên theo nghề cao quý của ngành Y, người làm công việc chăm sóc sức khỏe hằng ngày giúp người bệnh mau chóng bình phục.

Cơ sở khám chữa bệnh nào được can thiệp chuyển giới?

Cơ sở khám chữa bệnh nào được can thiệp chuyển giới?

Y tế

GiadinhNet - Tại Hội thảo tham vấn ý kiến cộng đồng, góp ý về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Chuyển đổi giới tính (được Bộ Y tế tổ chức ngày 12/5), ThS Đinh Thị Thu Thuỷ - Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, ước tính ở nước ta có khoảng 270.000-300.000 người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, số người thực sự đã tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính một cách hoàn toàn là rất ít. Bày tỏ quan điểm trong hội thảo này, các chuyên gia và nhiều người chuyển giới lo ngại: Nếu càng dễ dãi trong quy định điều kiện cơ sở khám chữa bệnh được can thiệp chuyển giới thì người có nhu cầu càng thiệt thòi.

Ra mắt “ngân hàng suất ăn từ thiện”

Ra mắt “ngân hàng suất ăn từ thiện”

Y tế

GiadinhNet - Nhằm tri ân nghĩa cử của cộng đồng dành cho người bệnh điều trị tại viện, ngày 9/5/2017, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức Hội nghị tri ân các tổ chức, cá nhân từ thiện năm 2016.

Vụ 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu hủy: Sở Y tế  TP HCM nói gì?

Vụ 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu hủy: Sở Y tế TP HCM nói gì?

Y tế

GiadinhNet - Trưa ngày 10/5, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Sở Y tế TP HCM cho biết, Sở này đã có báo cáo khẩn gửi Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc viện trợ Tagsina. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP: Do đây là lần đầu tiên Sở giải quyết hồ sơ tiếp nhận thuốc viện trợ có điều kiện, nên các chuyên viên của các phòng chức năng thuộc Sở còn lúng túng trong việc trao đổi ý kiến qua lại giữa các phòng và tham mưu cho lãnh đạo Sở, dẫn đến việc chậm xử lý hồ sơ nhận thuốc viện trợ.

Sốt cao, bác sĩ truy tìm nốt mẩn ở “vùng hiểm” để chẩn bệnh

Sốt cao, bác sĩ truy tìm nốt mẩn ở “vùng hiểm” để chẩn bệnh

Y tế

GiadinhNet - Nhiều người liên tục bị sốt cao gần 400C, đầu đau như "búa bổ" nhưng không giảm đau hạ sốt được, vào nhập viện không xác định rõ nguyên nhân, sẽ được các bác sĩ có kinh nghiệm “truy lùng” những nốt mẩn chỉ mọc ở "vùng hiểm" để chẩn đoán. Đây chính là những bệnh nhân bị sốt mò - căn bệnh theo các chuyên gia là rất khó chẩn đoán, dễ tử vong nếu không điều trị kịp thời.