Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu hủy: Sở Y tế TP HCM nói gì?

Thứ năm, 09:44 11/05/2017 | Y tế

GiadinhNet - Trưa ngày 10/5, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Sở Y tế TP HCM cho biết, Sở này đã có báo cáo khẩn gửi Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc viện trợ Tagsina. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP: Do đây là lần đầu tiên Sở giải quyết hồ sơ tiếp nhận thuốc viện trợ có điều kiện, nên các chuyên viên của các phòng chức năng thuộc Sở còn lúng túng trong việc trao đổi ý kiến qua lại giữa các phòng và tham mưu cho lãnh đạo Sở, dẫn đến việc chậm xử lý hồ sơ nhận thuốc viện trợ.

Gần 20.000 viên thuốc ung thư đã bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng. ảnh T.L
Gần 20.000 viên thuốc ung thư đã bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng. ảnh T.L

Quá trình tiếp nhận, hoàn tất thủ tục... quá dài

Bệnh viện Truyền máu Huyết học tp hcm là đơn vị đầu tiên trong cả nước đề xuất thực hiện chương trình thuốc viện trợ nhân đạo dành cho những người mắc bệnh bạch cầu mãn tính dòng tủy, kháng Glivec của chương trình hỗ trợ thuốc Glivec.

Chương trình này là chương trình viện trợ có điều kiện, bệnh nhân không được sử dụng thuốc Tasigna miễn phí hoàn toàn và bệnh viện không có quyền chủ động sử dụng khi chưa có sự đồng ý và chấp thuận của công ty. Cụ thể, để tham gia chương trình, bệnh nhân được nhà tài trợ là Công ty Novartis Parma Services AG tài trợ 11,5 tháng thuốc miễn phí, còn bệnh nhân phải mua 0,5 tháng thuốc. Bệnh nhân phải đồng chi trả 4% (khoảng 42 triệu đồng/năm mới được tham gia chương trình). Thỏa thuận chương trình giữa bệnh viện và công ty cho thấy, công ty Novartis kiểm soát việc lựa chọn bệnh nhân theo các tiêu chí của chương trình và quyết định việc cho phép sử dụng thuốc Tasigna đối với những bệnh nhân tham gia. Bệnh viện không được tự ý thay đổi hay làm khác quy định.

Cũng theo khẳng định của Sở Y tế TP HCM, giá trị lô thuốc Tasigna tại thời điểm tiêu hủy năm 2015 là hơn 3,8 tỷ đồng, chứ không phải tính theo giá thời điểm thanh tra (năm 2017) là gần 14 tỷ đồng. “Bệnh viện đã có thiếu sót không xem lại kỹ dự thảo kết luận thanh tra, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”, Giám đốc Sở Y tế TP HCM nêu rõ.

Theo giải trình của Bệnh viện thì ngay từ khi nhận được thuốc, Bệnh viện đã nhận thức được việc chắc chắn không sử dụng kịp số thuốc vừa nhập trước thời gian hết hạn. Để hạn chế tối đa số thuốc chưa sử dụng bị hết hạn, Bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp giải quyết như: Tổ chức họp khẩn với tất cả người bệnh (60 bệnh nhân tham dự) để giải thích cho người bệnh lợi ích của việc sử dụng thuốc Tasigna. Sau đó, số lượng người tham gia chương trình là 26 người, chỉ bằng 1/2 so với con số dự trù.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã chủ động đề nghị Công ty cho phép mở rộng chương trình đến bệnh viện khác trong toàn quốc, hoặc thông báo nơi khác chuyển bệnh đến, nhưng Công ty Novartis không đồng ý chuyển số thuốc này đến đơn vị khác theo Luật của công ty mẹ và Công ty chấp nhận phương án hủy thuốc nếu hết hạn dùng, mọi thiệt hại thuộc về Công ty và ngay lập tức chuẩn bị lô thuốc mới theo yêu cầu của Bệnh viện để đảm bảo các bệnh nhân đã dùng thuốc không bị thiếu thuốc.

“Mặc dù tháng 5/2015 thuốc mới hết hạn, nhưng tháng 4/2015, Bệnh viện đã nhận được lô thuốc mới nên tất cả bệnh nhân đang tham gia chương trình đều được cấp phát thuốc đầy đủ”, giải trình của Sở Y tế TP HCM nêu rõ.

Sở thừa nhận “lúng túng”

Theo Sở Y tế, tổng thời gian từ lúc Bệnh viện bắt đầu tiếp nhận thư đồng ý hiến tặng thuốc của Novartis đến khi hoàn tất thủ tục chương trình là 13 tháng 8 ngày. Trong đó, thủ tục qua lại giữa Bệnh viện và Novartis ở giai đoạn đầu mất 4 tháng 11 ngày; giai đoạn Bệnh viện bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược mất 25 ngày, bổ sung giấy tờ cho Sở Y tế mất 1 tháng 7 ngày.

Thời gian Sở Y tế xử lý hồ sơ mất 21 ngày, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM xử lý hồ sơ mất 3 tháng; UBND TP HCM xử lý hết 10 ngày làm việc. Thời gian còn lại là thời gian Bệnh viện và Novatis làm thủ tục tiếp nhận và nhận hàng về kho.

Về phía Sở Y tế, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế nói, do đây là lần đầu tiên Sở giải quyết hồ sơ tiếp nhận thuốc viện trợ có điều kiện, nên các chuyên viên của các phòng chức năng thuộc Sở còn lúng túng trong việc trao đổi ý kiến qua lại giữa các phòng và tham mưu cho lãnh đạo Sở, dẫn dến việc chậm xử lý hồ sơ nhận thuốc viện trợ 3 ngày.

“Sở Y tế phải rút kinh nghiệm, tuy nhiên lãnh đạo Sở đồng thuận với chương trình vì tính nhân đạo và một số bệnh nhân có điều kiện có thể đồng chi trả”, ông Bỉnh nói rõ.

Sở cũng đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP HCM nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, việc lập kế hoạch dự trù số lượng thuốc đề nghị hiến tặng, không sát với thực tế sử dụng. Do vậy, dù số lượng thuốc dùng cho 6 tháng, nhưng 10 tháng trôi qua, Bệnh viện vẫn không sử dụng được 1/2 số thuốc đã nhận về, do lượng người tham gia chương trình chỉ bằng 1/2 lượng dự trù.

Lý giải điều này, Bệnh viện cho rằng, khó khăn lớn là số người đăng ký tham gia chương trình không nhiều do phải đồng chi trả. Khởi đầu công ty Novartis đề nghị tỉ lệ đồng chi trả của bệnh nhân là 10% (100 triệu đồng/năm), sau đó Công ty giảm còn 42 triệu. Do đó, Bệnh viện phải chờ thêm thời gian để người bệnh thực hiện mua toa thuốc Tasigna lần đầu. Đây là thủ tục bắt buộc để được tham gia chương trình. Đến ngày 27/9/2014, mới có người bệnh đầu tiên mua toa thuốc theo quy định. Chương trình từ đó mới được bắt đầu với 26 người tham gia. Do vậy, Bệnh viện không thể sử dụng kịp số thuốc nhập về trước khi thuốc hết hạn dùng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho rằng, nếu Bệnh viện xét thấy nhu cầu sử dụng thuốc là cần thiết cho người dân thì tìm nguồn viện trợ khác theo đúng nghĩa viện trợ nhân đạo, không bao hàm việc đồng chi trả như công ty Novartis làm.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cũng cho rằng, khi ký hợp đồng tham gia chương trình, phải xác định rõ chủ sở hữu lô làng là của Bệnh viện hay của Công ty Dược Novartis. Vì thực tế, Bệnh viện không thể tự quyết định khi biết số thuốc còn tồn kho khá lớn nhưng lại không được sử dụng cho người bệnh không tham gia chương trình, cho dù biết thuốc sẽ bị tiêu hủy khi hết hạn.

Bên cạnh đó, khi phát hiện hạn dùng của thuốc viện trợ còn quá ngắn, nhưng Công ty không đồng ý cho Bệnh viện sử dụng mở rộng cho những bệnh nhân khác không tham gia chương trình, hoặc mở rộng diện sử dụng tại những bệnh viện khác, thì phải khẩn trương báo cáo Sở để can thiệp.

Qua sự việc, Sở Y tế cho rằng, Bệnh viện phải dự trù thuốc xin viện trợ sát với thực tế sử dụng; thực hiện các hồ sơ, thủ tục phải nhanh chóng; không nhận các thuốc viện trợ có hạn dùng ngắn. Bệnh viện phải nghiêm túc thực hiện việc tiêu hủy thuốc hết hạn. Sở Y tế cũng đã rút kinh nghiệm chung cho toàn ngành Y tế TP HCM.

Tháng 7/2013, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM nhận được thư hiến tặng thuốc Tasigna (chữa trị ung thư) từ nhà sản xuất nước ngoài, 3 tháng sau Bệnh viện làm các thủ tục để xin nhập lô thuốc này về Việt Nam. Do những rắc rối phát sinh, đến tháng 8/2014 thuốc mới về đến bệnh viện. Tháng 9/2014, người bệnh mới được nhận toa thuốc đầu tiên. Tuy nhiên, đến tháng 5/2015 lô thuốc này hết hạn sử dụng, vì vậy gần 20.000 viên thuốc Tasigna buộc phải chờ tiêu hủy.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 3 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 1 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 2 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Top