Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tếBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Nữ sinh bị cắt một bên ngực vì u phát triển nhanh bất ngờ
Y tếXuất hiện chỉ bằng đầu ngón tay, nhưng sau một tháng, khối u ác trên ngực nữ sinh lớp 10 đã to bằng nắm tay khiến em phải đoạn nhũ.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên tặng quà bệnh nhân ung thư
Y tếGiadinhNet- Chiều ngày 3/2, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên và đoàn công tác của Bộ Y tế đã đi đến thăm và kiểm tra công tác trực Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Sẽ có thêm nhiều bệnh viện cam kết không nằm ghép
Y tếGiadinhNet- Chiều 4/2, Cục quản lý Khám chữa bệnh đã kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị thực hiện cam kết nằm ghép tại BV Bệnh Nhiệt đới từ 27/2/2015. Hiện tại, các khoa của bệnh viện đều bố trí được cho bệnh nhân mỗi người một giường bệnh.
Bé trai rớt khỏi giường bị đinh vít đâm thủng đầu
Y tếBé trai Nguyễn Trung H., 17 tháng tuổi, được đưa tới BV Nhi Trung ương cấp cứu sau khi bị ngã khỏi giường, đầu đập mạnh vào chiếc đinh vít hoen gỉ dưới sàn nhà.
Ngộ độc rượu: Mù mắt, bại não sau một đêm
Y tếCòn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng gần 1 tuần nay, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các bệnh nhân bị ngộ độc rượu ở thể nặng.
Mặt bé trai hoại tử do hàng chục mảnh dằm đâm vào
Y tếNgã cắm mặt vào một thân cây khô khiến má trái sưng to kéo dài, Hùng (11 tuổi) vừa được các bác sĩ xác định vùng tổn thương bắt đầu hoại tử và bên trong có hàng chục mảnh dằm.
Tử vong sau cuộc nhậu sam nướng
Y tếMột người chết, 4 người nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ do ngộ độc sam nướng.
Nữ sinh bị hoại tử tứ chi từ vết xước nhỏ
Y tếMẹ bé H. cho biết các bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh tắc mạch máu. Nếu bệnh tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, các bác sĩ sẽ tiếp tục tháo khớp để giữ mạng sống cho cháu.
Hai thầy thuốc tình nguyện hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch
Y tếGiadinhNet - Với tâm niệm “Cứu người là trên hết”, y sĩ Dũng và bác sĩ Lực khiêm tốn nói về hành động hiến máu cứu sống một sản phụ của mình: “Chỉ là một việc làm nhỏ, có gì đáng kể đâu!”. Với họ, đây là việc làm rất nhỏ, là lẽ đương nhiên của mỗi thầy thuốc.
Tất cả vì sức khỏe của người dân
Y tếGiadinhNet - Lần đầu tiên, một bé trai nặng chưa đầy 1kg chào đời ở tháng thứ 6 được cứu sống; cụ bà bị tai biến mạch máu não, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, qua cơn nguy kịch; nhiều bệnh nhân thoát khỏi “tử thần” khi được chẩn đoán chính xác bệnh nhồi máu cơ tim để kịp thời chuyển về bệnh viện tuyến T.Ư...
Chương trình nghệ thuật tôn vinh các thầy thuốc áo trắng
Y tếGiadinhNet - “Y tế Việt Nam- 60 năm làm theo lời Bác dạy” là tên chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ kính yêu gửi thư cho ngành Y tế (1955-2015).
“Dân cường thì quốc thịnh”
Y tếGiadinhNet - Y đức hình thành và phát triển cùng với lịch sử y học và xã hội. Ngay từ những năm đầu xây dựng đất nước, trên cương vị người lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới sự phát triển của nền y tế nước nhà, nhất là trong vấn đề y đức của người thầy thuốc.
Trên 9.000 lượt người nghèo được khám,chữa bệnh nhân đạo
Y tếGiadinhNet - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau hơn một tháng phát động, “Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” tại địa phương này đã kết thúc với trên 9.000 lượt người nghèo ở vùng miền núi, hải đảo được khám, chữa bệnh nhân đạo.
Việt Nam cam kết dài hạn trong công tác phòng chống dịch bệnh
Y tếGiadinhNet - Ngày 3/2 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc gia "Một sức khỏe" lần thứ 3, do Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức với chủ đề “Nguy cơ bệnh truyền nhiễm phát sinh trong mối tương tác con người - động vật - hệ sinh”, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh.
Mì tôm ăn mấy tiếng không tiêu thực sự có chất gì?
Y tếGiadinhNet - Một nghiên cứu về mì tôm tại Mỹ được lan truyền trên mạng khiến nhiều người lo ngại khi sử dụng loại thực phẩm phổ biến này. Nghiên cứu cho hay mì ăn liền rất lâu tiêu trong dạ dày và nó chứa những chất có hại cho cơ thể.
Bé 2 tuổi suýt chết vì đắp lá chữa bỏng
Y tếSau khi chữa bỏng bằng cách đắp thuốc lá và bôi thuốc mỡ của bà lang gần nhà, bé N.T.V, 2 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội đã bị biến chứng toàn thân phổng rộp, lột từng mảng da lớn.
Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc
Y tếGiadinhNet - Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng trích giới thiệu tài liệu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc trong cuốn sách “Một số vấn đề xây dựng ngành y tế phát triển ở Việt Nam” của Cố Giáo sư - TS Đỗ Nguyên Phương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ngành Y tế Quảng Ninh: Phần thưởng cao quý nhất là sự ghi nhận của nhân dân
Y tếGiadinhNet - Thực hiện lời dạy của Bác, các thế hệ thầy thuốc việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức để hoàn thành trọng trách, tất cả vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
5 giây thay cho 20 phút xếp hàng chờ khám bệnh
Y tếGiadinhNet - “Làm gì để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh? Giảm chi phí đi lại mà vẫn đáp ứng nguyện vọng của nhân dân không chỉ ở trong tỉnh Phú Thọ mà còn cả khu vực miền núi phía Bắc... ” luôn là nỗi trăn trở của tập thể lãnh đạo, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Hai bé gái nguy kịch vì bị lây thủy đậu từ mẹ
Y tếSốt cao, toàn thân nổi nốt rạ rồi mê man, hai bé gái chưa đến một tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) xác định mắc thủy đậu do lây từ mẹ.
Những thầy thuốc tự biến mình thành “mồi” nhử muỗi
Y tếGiadinhNet - Nhìn lại công tác phòng chống sốt rét của Việt Nam thời gian qua, có thể thấy những thay đổi không ngờ. Có thời điểm, số người tử vong do căn bệnh này lên đến hàng ngàn người. Sau nhiều hy sinh, nỗ lực, sự cố gắng không mệt mỏi của ngành Y, đến nay, bệnh sốt rét đã từng bước được đẩy lùi. Tuy nhiên, các thầy thuốc chuyên ngành sốt rét của Việt Nam vẫn không một phút chủ quan lơ là, không ngừng nâng cao công tác phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.
“Đoàn kết thuốc ta và thuốc Tây thành một khối”
Y tếGiadinhNet - Cách đây đúng 60 năm, vào ngày 27/2/1955, nhân dịp Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị. Bức thư với những nội dung sâu sắc đã trở thành tài sản vô giá của ngành Y Việt Nam. Trong bức thư, Người nêu rõ: “Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang”.
Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi
Y tếGiadinhNet - Năm 2014 trên thế giới dịch sởi sảy ra tại 187/194 quốc gia và vùng lãnh thổ, mùa đông lại là thời điểm thuận lợi cho các dịch bệnh lây qua đường hô hấp bùng phát như: cúm, quai bị, rubella, đặc biệt là bệnh sởi.
Đã có 14 bệnh viện cam kết không nằm ghép
Y tếGiadinhNet- Chiều 30/1, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và đoàn công tác (Bộ Y tế) đã đến kiểm tra BV Nhi TƯ về việc thực hiện cam kết không nằm ghép. Với nỗ lực của lãnh đạo và nhân viên bệnh viện, BV Nhi TƯ đã giải quyết cơ bản việc không phải nằm ghép tại các khoa phòng mà trước đây thường quá tải.
60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác: Mệnh lệnh thiêng liêng xuất phát từ trái tim
Y tếGiadinhNet - Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế, đồng thời cũng là 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2015), ngày 22/9/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án số 993/ĐA-BYT, tổ chức một chuỗi các hoạt động trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2015…
Phấn đấu sản xuất ít nhất được 7 loại vaccine quan trọng
Y tếGiadinhNet - Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Lễ khởi động “Chương trình sản phẩm Quốc gia vaccine phòng bệnh cho người”. Chương trình được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.
Khỉ cắn đứt dây thần kinh của bé trai
Y tếĐút thức ăn cho chú khỉ nuôi tại vườn, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị con khỉ lao đến cắn vào chân, máu nhễ nhại.
Đủ thuốc phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán
Y tếGiadinhNet - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và nguy cơ bùng phát dịch bệnh mùa đông - xuân, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ, Tổng Công ty Dược Việt Nam và các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc.