Kỳ vọng về một nền y tế phát triển
GiadinhNet - Nhân 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/2) PV Báo GĐ&XH đã ghi lại ý kiến của một số bác sỹ về những mong mỏi, kỳ vọng của họ về ngành y trước vận hội mới với ngành, cùng không ít thách thức.
Đánh giá đúng lao động ngành Y
“Tôi mong ước Nghị quyết Đại hội Đảng tới đổi mới toàn diện cơ chế vận hành nền y tế. Lao động y tế được đánh giá đúng mức theo thị trường để thầy thuốc có thể sống chân chính bằng vốn tri thức của mình”, Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp – Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ.
Theo bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, những vấn đề của mô hình y tế hiện tại: Y tế công lập chiếm vai trò chủ đạo và mang đặc trưng của mô hình bao cấp mà lao động y tế bị đánh giá thấp so với mặt bằng lao động chung. Một bộ phận người dân cũng đánh giá chưa đúng về lao động đặc thù này. Đa số các bà mẹ có thể vui vẻ bỏ ra 300-500 ngàn đồng một lần đi làm tóc, nhưng khó chấp nhận khi tiền công bác sĩ khám cho con là 200 ngàn đồng một lần khám bệnh. Một chủ xe nếu không may xe bị hỏng có thể bỏ vài chục triệu ra mua phụ tùng sửa ô tô nhưng khó khăn khi bỏ ra 5-10 triệu để bó bột cái chân gãy. Việc đánh giá này còn mang tính “coi nặng máy móc, coi nhẹ con người”. Tiền công khám bệnh thấp nhưng giá xét nghiệm, các kỹ thuật có liên quan đến trang thiết bị lại khá cao.
Bác sỹ Cấp cho rằng, hiện việc phục vụ y tế đang mang tính bắt buộc, được phân phối theo phân tuyến, phân vùng địa dư hành chính (mỗi huyện có 1-2 bệnh viện huyện, mỗi tỉnh có một vài bệnh viện tỉnh.Ví dụ Bệnh viện tỉnh Hưng Yên nằm giáp huyện Hưng Hà- tỉnh Thái Bình nhưng không thể phụ trách việc sức khỏe, chữa bệnh dân cư của tỉnh này. Ngược lại những huyện như Văn Giang giáp Hà Nội nhưng bệnh nhân người Văn Giang vẫn phải chuyển ngược về thành phố Hưng Yên).
Hiện nay, hiệu quả lao động của thầy thuốc đánh giá thông qua việc làm đủ ngày công. Chế độ tiền lương đều tính theo thâm niên, mức lương hành chính nên không đảm bảo đủ đời sống. Ngân sách Nhà nước cấp cho các bệnh viện tuyến Trung ương cũng chỉ chiếm 5-20% ngân sách hoạt động. Hậu quả là giá khám chữa bệnh thấp nên các bác sỹ phải khám nhiều, dành ít thời gian tư vấn cho người bệnh, chỉ định nhiều xét nghiệm. Điều này dẫn đến việc lạm dụng xét nghiệm, gây quá tải, làm tăng chi phí khám chữa bệnh.
“Theo tôi, việc đổi mới y tế cần phải làm như đổi mới nông nghiệp những năm 1986. Đó là trả tư liệu sản xuất về cho người lao động, xóa bỏ kiểu làm việc hợp tác xã và chế độ quy định giá bằng mệnh lệnh hành chính. Để thị trường tự điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Rất nhiều quốc gia đã thị trường hóa ngành y tế. Nhà nước nên trực tiếp hỗ trợ y tế cho người nghèo thông qua phúc lợi xã hội chứ không nên thông qua định giá thấp y tế”, Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp nói!
Các bác sỹ hãy thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ
Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh sinh ra và lập gia đình tại Thái Bình nhưng ông lại gắn bó với đảo Phú Quý - Bình Thuận gần 30 năm. Hiện bác sỹ Bùi Đình Lĩnh là Giám đốc Bệnh viện quân dân y đảo Phú Quý – Bình Thuận. Ông nhiều lần được điều động về đất liền nhưng tất cả những lần đó, hàng trăm người dân trên đảo lại viết đơn xin để ông ở lại. Trước tình cảm của người dân, với lương tâm người thầy thuốc, ông tiếp tục ở lại với bà con dân đảo.
Khi được hỏi về những mong ước của mình nhân dịp ngày lễ 27/2, bác sỹ Bùi Đình Lĩnh cho biết, ông mong sao tất cả các y bác sỹ thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Theo ông, tiêu cực trong ngành y vẫn có nhưng đó chỉ là một số hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh”. Ông hy vọng nhân dân sẽ thấu hiểu về những khó khăn chung của ngành y và ủng hộ các thầy thuốc nhiều hơn nữa!
Bác sỹ Lĩnh đưa ra ví dụ về những khó khăn nơi ông đang công tác. Hiện chỉ có những tàu vận tốc nhỏ thường xuyên ra đảo. Mùa biển động, việc vào đất liền vô cùng khó khăn. Hiện để ra- vào đất liền, mỗi chuyến tàu trung bình mất 5 -6 tiếng. Trong khi đó, điều kiện về nhân lực và kỹ thuật y tế ngoài đảo còn hạn chế. Việc đi lại không thuận tiện đã khiến nhiều sự việc đau lòng xảy ra. Gần đây nhất, có một ngư dân bị tai nạn khi 2 tàu va đập vào nhau, ngư dân này bị chấn thương lồng ngực. Tai nạn này đòi hỏi phải cấp cứu rất nhanh và cần những kỹ thuật mà bệnh viện đảo không đủ phương tiện để cứu chữa. Và rất tiếc, vào đúng thời điểm biển động nên các tàu nhỏ dù có đưa được nạn nhân vào bờ thì cũng không kịp thời gian...
Bác sỹ Lĩnh cho biết, điều ông mong muốn nhất vào thời điểm này chính là việc đi lại của người dân trên đảo với đất liền được thuận lợi hơn, được bố trí những tàu vận tốc lớn để trong những trường hợp cần kíp có thể kết nối được với đất liền nhanh nhất.
Xuân và người Thầy thuốc
Xuân về giữa khung trời bệnh viện
Gió lao xao từng lộc biếc chồi xanh
Nụ mai vàng ngoài hiên chớm nở
Nắng lung linh chim ríu rít chuyền cành
Xuân về giữa cõi lòng bệnh viện
Tay ta gửi hơi ấm tay người
Chân bước vội vương màu áo trắng
Từng giọt máu hồng san sẻ muôn nơi
Xuân về giữa bình yên bệnh viện
Tâm hồn xuân hương sắc bên đời
Bên nụ cười hòa lòng nhân hậu
Bên lặng thầm người thầy thuốc xuân ơi .
Hồ Minh Trân
Xuân Ất Mùi 2015
P. Hoàng

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 18 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.